Lan tỏa thông điệp 'Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại' trong tuổi trẻ Quân đội

Mặc dù khoa học hiện nay đã có nhiều tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn chưa nghiên cứu được chế phẩm nào để thay thế máu. Máu là món quà quý giá mà mọi người có thể trao cho nhau - món quà của sự sống.

Chiến sĩ, học viên Học viên Quân y tham gia hiến máu, ngày 23/2/2025. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chiến sĩ, học viên Học viên Quân y tham gia hiến máu, ngày 23/2/2025. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Cùng với tuổi trẻ cả nước, những năm qua, tuổi trẻ Quân đội đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 39 ngày 27/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong Quân đội, luôn tích cực hưởng ứng phong trào ý nghĩa này. Trong những ngày tháng 3 - Tháng Thanh niên, nhiều cơ quan, đơn vị trong Quân đội đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng.

Phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ

Ở Việt Nam, phong trào hiến máu tình nguyện bắt đầu được phát động năm 1994 và phát triển mạnh mẽ từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43 ngày 7/4/2000 về vận động, khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện và lấy ngày 7/4 hằng năm là "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện". Sau hơn 30 năm phát động phong trào, đến nay, cả nước đã tiếp nhận hơn 23 triệu đơn vị máu. Nếu năm 1994, cả nước chỉ tiếp nhận khoảng 100.000 đơn vị máu, trong đó tỷ lệ người hiến máu tình nguyện đạt chưa đến 10%, thì năm 2024, cả nước tiếp nhận hơn 1,7 triệu đơn vị máu, tỷ lệ người hiến máu tình nguyện đạt trên 98%. Kết quả phong trào hiến máu tình nguyện đã giúp hàng triệu người bệnh được cấp cứu kịp thời, giành lại cuộc sống giữa ranh giới sinh tử mong manh nhờ có những giọt máu vô giá.

Phát biểu tại Lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ toàn quân năm 2025, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về ý nghĩa cao cả của hiến máu tình nguyện, biết cảm thông, chia sẻ và sẵn sàng hiến máu cứu người. Thời gian qua tuổi trẻ Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu, cùng lan tỏa thông điệp “Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại”.

Theo Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, hằng năm, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Quân đội đã hiến được hàng chục nghìn đơn vị máu, nhiều đơn vị tiêu biểu trong phong trào như Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108… Lượng máu được tiếp nhận trong toàn quân những năm gần đây cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị tại các bệnh viện Quân đội. Duy trì phong trào liên tục trong nhiều năm, tính từ năm 2000 đến nay, riêng Học viện Quân y đã tiếp nhận hơn 34.000 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, hiện nay, nhu cầu truyền máu ngày càng cao do nhu cầu chăm sóc y tế tăng, ở một số thời điểm vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị, mất cân bằng nhóm máu. Do đó, việc đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện là rất cần thiết. Để thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Quang Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 39 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong Quân đội và chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ toàn quân tình nguyện hiến máu; tiếp tục phối hợp tổ chức có hiệu quả các chương trình, chiến dịch tình nguyện như “Hành trình đỏ”, “Chủ Nhật đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị trong và ngoài Quân đội đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân bằng nhiều hình thức, cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, bền vững, qua đó, ngày càng phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ. Mỗi tổ chức Đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội luôn sẵn sàng và hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện, làm sáng đẹp hơn phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

“Tháng Ba trao giọt hồng yêu thương”

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Đoàn cơ sở Báo Quân đội nhân dân chủ trì, phối hợp với các tổ chức quần chúng (Công đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ cơ sở) và Trung tâm Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Quân y 103) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện thường niên lần thứ 6, năm 2025, với chủ đề “Tháng Ba trao giọt hồng yêu thương”. Ngày hội nhận được sự hưởng ứng, đăng ký tham gia của 21 tổ chức quần chúng, đoàn hội và các cơ quan, đơn vị với hơn 300 lượt người đăng ký, trong đó có 17 đơn vị Khối cơ quan Tổng cục Chính trị cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và cơ quan, đơn vị kết nghĩa với Báo Quân đội nhân dân.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, bên cạnh việc thể hiện truyền thống tương thân, tương ái nhằm cứu giúp những bệnh nhân đang cần tiếp máu, Ngày hội cũng góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị; thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên trong tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Với sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên các đơn vị tham gia Ngày hội hiến máu, Đại tá Nguyễn Hồng Hải mong muốn những hoạt động có ý nghĩa như ngày hội hiến máu sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng trong thời gian tới.

Đánh giá cao tinh thần nhiệt huyết của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia hiến máu và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị tổ chức ngày hội, Thượng tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) cho biết, trong công tác điều trị chuyên môn ở các bệnh viện cần rất nhiều máu và các chế phẩm của máu để điều trị cho các bệnh nhân nặng, đặc biệt là trong các ca mổ lớn.

“Hằng năm, Bệnh viện Quân y 103 tổ chức từ 20 - 30 đợt hiến máu để huy động lượng máu từ quần chúng nhân dân, bảo đảm cho công tác điều trị, đồng thời khơi dậy tinh thần tương thân tương ái của quân và dân cả nước”, Thượng tá Phạm Quốc Toản thông tin.

Lần thứ 5 tham gia hiến máu tại các sự kiện hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện thường niên của đơn vị, Đại úy Nguyễn Tuấn Huy, Bí thư Đoàn Cơ sở Báo Quân đội nhân dân chia sẻ, anh cảm thấy rất vui vì đóng góp được một phần nhỏ bé trong những hành trình cứu chữa người bệnh: “Hiến máu là hành động nhân văn, không chỉ giúp mang lại sự sống cho người được truyền máu, mà còn tốt cho sức khỏe của người hiến máu. Mỗi giọt máu trao đi đều quý giá và xứng đáng khi góp phần đem lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cần".

Cùng ngày, Học viện Quốc phòng phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Thiếu tướng Lê Văn Hải, Chủ nhiệm Chính trị Học viện cho biết, hiến máu tình nguyện đã trở thành một hoạt động, phong trào thường niên được đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ toàn Học viện hưởng ứng. Với tinh thần "Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại", hằng năm, cán bộ, đoàn viên, hội viên Học viện Quốc phòng đã hiến hàng trăm đơn vị máu, nối dài những vòng tay tình nguyện, từ đó tiếp thêm niềm hy vọng, sẻ chia sự sống... Những nghĩa cử cao đẹp đó đã góp phần lan tỏa phẩm chất đáng quý của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới trong lòng nhân dân.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/lan-toa-thong-diep-mot-giot-mau-trao-di-mot-cuoc-doi-o-lai-trong-tuoi-tre-quan-doi-20250319165612770.htm