Lan tỏa sức mạnh đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh', những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tạo sự lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Mô hình trồng dưa chuột tại xã Tân Tú (Bạch Thông) được các địa phương đến tham quan, học tập kinh nghiệm.
Cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp xác định rõ vai trò của Nhân dân trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được lồng ghép hiệu quả với các phong trào thi đua yêu nước, triển khai rộng khắp, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, từng cộng đồng dân cư.
Điểm nhấn của Cuộc vận động là đã khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của người dân từ tham gia phát triển sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan nông thôn, đến góp công sức, vật chất xây dựng hạ tầng, giám sát cộng đồng và giữ gìn an ninh trật tự. Đây chính là sự cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” thành những hành động rõ nét, thiết thực, mang lại hiệu quả bền vững.
Tại xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, phong trào xây dựng nông thôn mới những năm qua đã khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong Nhân dân và thể hiện rõ nét vai trò trung tâm đoàn kết của MTTQ.
Thành công của xã Quân Hà trong xây dựng nông thôn mới nhờ sự chung tay của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Xã đã huy động hàng chục nghìn ngày công, gần 1 tỷ đồng tiền mặt và hơn 5.000m² đất để xây dựng các công trình phúc lợi như đường giao thông, nhà văn hóa, kênh mương thủy lợi...
Trong phong trào đã xuất hiện nhiều điểm sáng tiêu biểu như: Tại thôn Lủng Kén, người dân chủ động đóng góp 100% công sức, tiền mặt xây dựng được một nhà văn hóa thôn trị giá trên 100 triệu đồng. Về cá nhân điển hình có các ông Triệu Văn Duệ, Hà Văn Đương, Phan Văn Thành (thôn Lủng Coóc); Phùng Hoàng Bộ, Nông Văn Hửa, Tô Văn Diện (thôn Lủng Kén)... đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất và cây trồng để làm đường giao thông nội đồng.

Phụ nữ xã Yên Thượng (Chợ Đồn) đoàn kết giúp nhau cấy lúa, đảm bảo thời vụ gieo trồng.
Đến năm 2021, xã Quân Hà được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã của huyện Bạch Thông hiện nay đạt chuẩn nông thôn mới lên 05 xã. Tính đến năm 2023, Quân Hà đã có 7/15 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; 100% thôn có đường ô tô đến trung tâm, có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, an ninh chính trị ổn định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quân Hà - bà Đinh Thị Hiệu được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong triển khai các phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.
Bà Đinh Thị Hiệu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quân Hà cho biết: "Để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2020 - 2025, xã tiếp tục nâng cao trách nhiệm của MTTQ, phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Chủ động nắm tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội để kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết vướng mắc, đảm bảo lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền, xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư".
Cùng với xã Quân Hà, các địa phương trong tỉnh đã luôn đoàn kết gắn bó, thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng, nâng cao chất lượng các cuộc vận động trong việc phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy truyền thống đoàn kết, quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tăng cường xây dựng, củng cố về tổ chức hoạt động của Mặt trận cơ sở, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong Nhân dân.
Tại huyện Chợ Đồn, xã Yên Thượng đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. MTTQ xã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Đặc biệt là vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, mở rộng đường giao thông, làm con đường hoa, tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp (tiêu biểu như các thôn Bản Liên, Pác Cộp). Đến nay, hầu hết đường làng, ngõ xóm của xã đã được bê tông hóa, hạ tầng nông thôn cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân. Hằng năm, các khu dân cư đều đạt khu dân cư văn hóa.
Theo thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong giai đoạn 2020 - 2025, MTTQ các cấp đã phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến được trên 126,7ha đất, huy động đóng góp 534.211 ngày công lao động, nạo vét 520km kênh mương, làm và sửa chữa 537km đường giao thông nông thôn và góp gần 11,6 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng; duy trì và xây dựng 634 mô hình khu dân cư tự quản về môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; chỉnh trang, bảo vệ môi trường... góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mà còn phát huy nguồn lực trong cộng đồng về tinh thần đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đây sẽ là điều kiện để các địa phương tiếp tục phát huy thành quả, bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo trong thời gian tới./.