Lan tỏa 'sức mạnh 5%': Hàng nghìn người Việt chung tay vì một hành tinh sạch
Với chủ đề '5% tiên phong - Lan tỏa toàn cầu', Ngày hội Dọn rác Thế giới 2025 đã thu hút hàng nghìn người Việt cùng xuống đường chung tay dọn và phân loại rác, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ rằng mỗi hành động nhỏ đều có thể góp phần tạo nên thay đổi lớn cho môi trường.
Sáng ngày 20/9, hàng nghìn người dân trên nhiều tỉnh, thành phố đã cùng nhau xuống đường chung tay dọn và phân loại rác, hưởng ứng chiến dịch Ngày hội Dọn rác Thế giới - World Cleanup Day 2025.
Dưới sự điều phối của Tổ chức bảo vệ môi trường Let’s Do It! Việt Nam, sự kiện không chỉ là hoạt động thu gom rác đơn thuần mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường.
Chiến dịch năm nay mang chủ đề "5% tiên phong - Lan tỏa toàn cầu". Theo một nghiên cứu của Đại học Leeds (Anh), chỉ cần 5% người trong một cộng đồng cam kết hành động vì một mục tiêu chung, họ có thể tạo ra một bước ngoặt về nhận thức và hành vi cho toàn xã hội. Thông điệp này đã được truyền tải một cách mạnh mẽ tại sự kiện, với niềm tin rằng những hành động nhỏ của một nhóm tiên phong sẽ tạo ra hiệu ứng domino tích cực, lan tỏa sự thay đổi.

Hàng nghìn người dân trên nhiều tỉnh, thành phố đã cùng nhau xuống đường, hưởng ứng chiến dịch Ngày hội Dọn rác Thế giới - World Cleanup Day 2025
Tại điểm cầu Hà Nội, sự kiện đã diễn ra sôi động với sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên, cùng các đơn vị đồng hành như Công ty Hirdaramani Vietnam, Easia Travel, và Công ty TNHH Công nghệ sinh học FUWA BIOTECH.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hannes Hanso - Đại sứ Cộng hòa Estonia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam, Mông Cổ và Thái Lan bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cộng đồng Việt Nam vì những đóng góp đầy nhiệt huyết.
"Khi hàng triệu người cùng thực hiện những hành động nhỏ, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi lớn cho các thế hệ mai sau. Tôi hy vọng phong trào tuyệt vời này sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam và trên toàn thế giới", ông Hannes Hanso cho biết.

Ông Hannes Hanso - Đại sứ Cộng hòa Estonia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam, Mông Cổ và Thái Lan hy vọng, phong trào này sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam và trên toàn thế giới
Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú - Điều phối quốc gia của Tổ chức Let’s Do It! Vietnam nhấn mạnh, chiến dịch năm nay gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ: bạn không cần phải là người nổi tiếng hay nhà lãnh đạo để có thể tạo ra thay đổi. Chỉ cần hành động, bạn đã là một phần của nhóm 5% tiên phong, tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Việc tham gia dọn rác không chỉ đơn thuần là làm sạch môi trường mà còn góp phần thay đổi hành vi - từ việc vứt rác bừa bãi sang ý thức phân loại, giảm thiểu và tái sử dụng rác thải.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú - Điều phối quốc gia của Tổ chức Let’s Do It! Vietnam nhấn mạnh, chỉ cần hành động, bạn đã là một phần của nhóm 5% tiên phong
Tại tuyến đường Phạm Hùng (phường Mễ Trì, Hà Nội), hơn 300 tình nguyện viên đã cùng nhau làm việc không mệt mỏi, thu gom và phân loại rác thải. Kết quả là gần 850kg rác đã được xử lý, trong đó phần lớn là các loại rác khó phân hủy như đồ nhựa một lần, khẩu trang y tế và đầu lọc thuốc lá.
Tham gia sự kiện tại Hà Nội, bạn Nguyễn Đình Hải Lam - sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ: "Nhiều người vẫn nghĩ dọn rác là việc của công nhân vệ sinh nhưng sau khi trực tiếp tham gia, mình nhận ra mỗi hành động nhỏ đều có ý nghĩa. Nhìn những túi rác được thu gom, mình cảm thấy đang góp phần vào một điều lớn lao hơn, nhận ra trách nhiệm của bản thân và có thêm động lực sống có ý thức hơn mỗi ngày."





Không chỉ giới hạn tại Hà Nội, hoạt động còn lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều tỉnh, thành phố khác như Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Cần Thơ, cũng như các địa phương khác như Gia Lai và Kon Tum. Tổng cộng trên cả nước, hơn 1.000 tình nguyện viên đã tham gia, thu gom được hơn 3 tấn rác thải.
Những con số này là minh chứng rõ ràng cho tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng ngày càng nâng cao của người Việt. Phần lớn rác thải thu được là nhựa dùng một lần, một vấn nạn nhức nhối đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái.