Lan tỏa pháp luật đến cộng đồng
Những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã và đang góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, giúp người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm pháp luật.
![Một buổi hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Long Hiệp, huyện Bến Lức](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_06_440_51409515/1b2636d70e99e7c7be88.jpg)
Một buổi hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Long Hiệp, huyện Bến Lức
Nâng cao vai trò tổ hòa giải ở cơ sở
Những năm gần đây, KT-XH phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Song song với sự phát triển, mặt trái của xã hội cũng tăng theo, những tranh chấp trong nội bộ dân cư thường xuyên diễn ra. Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An luôn làm theo sự hướng dẫn của Phòng Tư pháp huyện.
Theo Chủ tịch UBND xã Long Hiệp - Đặng Thanh Phương, việc thành lập và kiện toàn tổ hòa giải tại các ấp được sự quan tâm đặc biệt từ cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể, chi hội.
Hiện nay, xã có 6 ấp với 6 tổ hòa giải và 37 thành viên tham gia. Với tinh thần trách nhiệm cao và lòng nhiệt huyết, các tổ hòa giải chủ động, tích cực và kiên trì thực hiện công tác hòa giải, giải quyết thành công nhiều vụ việc, góp phần củng cố tình làng, nghĩa xóm.
“Đối với những trường hợp hòa giải nhiều lần nhưng chưa đạt kết quả, các tổ hòa giải chuyển hồ sơ về UBND xã tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm không để vụ việc tồn đọng hoặc kéo dài” - ông Đặng Thanh Phương cho biết.
Với nhiều năm kinh nghiệm làm hòa giải viên ở cơ sở, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp kiêm Tổ trưởng Tổ Hòa giải ấp Voi Lá - Hà Văn Đực tham gia giải quyết hàng chục vụ tranh chấp và mâu thuẫn tại địa phương. Hiện nay, Tổ Hòa giải ấp Voi Lá có 8 thành viên, đều là những người có chức vụ và uy tín trong ấp.
Năm 2024, Tổ hòa giải tiếp nhận 4 vụ việc, chủ yếu là các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, liên quan đến đất đai, xích mích, gây ảnh hưởng đến tình làng, nghĩa xóm.
“Trong ấp có những vụ việc tranh chấp xảy ra giữa những người thân. Trước đây, cha mẹ của ông T.V.T. và ông T.Q.T. đã chia đất cho 2 anh em. Đất của ông T.V.T. nằm phía trong, muốn ra đường lớn phải đi qua đất của ông T.Q.T.. Mọi chuyện bình thường đến khi ông T.Q.T. chuyển đất lại cho con mình. Con của ông T.Q.T. không cho gia đình ông T.V.T. đi qua phần đất đó, dẫn đến tranh chấp, làm mất hòa khí trong gia đình và ảnh hưởng đến tình làng, nghĩa xóm. Ngay khi nhận được đơn yêu cầu hòa giải, Tổ Hòa giải ấp Voi Lá phối hợp các ngành, đoàn thể đến tận nhà tìm hiểu sự việc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của 2 bên. Sau khi xác định được nguyên nhân chính của tranh chấp, Tổ Hòa giải ấp tổ chức buổi hòa giải giữa 2 gia đình. Cuối cùng, cả 2 bên nhường nhịn, thống nhất giải pháp chung để khôi phục mối quan hệ hòa thuận” - ông Đực kể.
Ông Đực chia sẻ: “Người dân đôi khi chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt mà dẫn đến cãi vã, thậm chí kiện tụng nhau, làm ảnh hưởng đến tình làng, nghĩa xóm. Để hóa giải những mâu thuẫn này, trước hết, người làm công tác hòa giải cần thường xuyên nâng cao hiểu biết về pháp luật và trau dồi kỹ năng để có thể hòa giải một cách "thấu tình, đạt lý"; đồng thời, phải nắm bắt và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, tránh để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp”.
Phát huy vai trò của thanh niên
![Đoàn xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc phối hợp Công an xã và các điểm trường tuyên truyền pháp luật cho học sinh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_06_440_51409515/c613e6e2deac37f26ebd.jpg)
Đoàn xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc phối hợp Công an xã và các điểm trường tuyên truyền pháp luật cho học sinh
Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.
Năm học 2023-2024, Đoàn xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai nhiều mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của giới trẻ trong xây dựng xã hội văn minh, an toàn.
Nhằm trang bị kiến thức pháp luật ngay từ ghế nhà trường, Đoàn xã Mỹ Lộc phối hợp Công an xã và các trường học tổ chức tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông tại các điểm trường, thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia.
Thông qua các hình thức như thuyết trình, trò chơi, hỏi đáp, các em học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản về luật giao thông, nâng cao ý thức tuân thủ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
Bên cạnh đó, các hội nghị tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tổ chức thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Điểm nhấn trong các hoạt động này là sự kết hợp giữa tuyên truyền và đối thoại, giúp ĐVTN hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của bản thân.
Với tinh thần xung kích và trách nhiệm với cộng đồng, tuổi trẻ xã Mỹ Lộc còn tích cực tham gia phong trào giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm.
Mô hình Tiếng loa TN phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền lưu động về các chủ trương, chính sách mới đến người dân tận xóm, ấp.
Các ĐVTN cũng tích cực hỗ trợ cơ quan chức năng tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự, an toàn lao động và hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử.
Bí thư Đoàn xã Mỹ Lộc - Trần Thị Hồng Thủy cho biết: Năm 2025, Đoàn xã tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để ĐVTN nắm và chấp hành nghiêm; duy trì thực hiện các mô hình hiệu quả đã triển khai.
Đồng thời, Đoàn xã tiếp tục phối hợp lực lượng công an tuyên truyền, vận động ĐVTN, học sinh về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Những mô hình và cách làm hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Qua đó, đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân, hướng tới một xã hội công bằng, tiến bộ./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/lan-toa-phap-luat-den-cong-dong-a189961.html