Lan tỏa niềm tin
Thời gian qua, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội nhằm tạo sự thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức triển khai.

Thí sinh đến từ Đảng bộ sở Tài chính thể hiện phần thi thuyết trình tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi do Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức
Công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hình thành và củng cố niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Qua đó định hướng dư luận xã hội, đấu tranh với những quan điểm, hành động sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Tuyên truyền sâu rộng
Bà Hoàng Minh Thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thông tin: Bên cạnh việc ban hành văn bản định hướng, chúng tôi luôn chủ động bám sát cơ sở để công tác tuyên truyền được triển khai liên tục, có hiệu quả; cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên truyền theo từng giai đoạn, từng lĩnh vực, từng đối tượng. Cùng với việc đổi mới nội dung theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ tiếp cận, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội và hệ thống truyền thông cơ sở. Đặc biệt, phương thức tuyên truyền không chỉ dừng ở việc truyền đạt một chiều mà còn tăng cường tiếp nhận thông tin phản hồi, tổ chức đối thoại. Nhờ đó, chất lượng công tác tuyên truyền ngày càng được nâng lên rõ rệt, giúp người dân tiếp cận chủ trương, chính sách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác hơn, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.

Ban Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Cụm thi số 1 trao giải cho các thí sinh
Trước tiên, các cấp ủy tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng và coi đây là một trong những kênh tuyên truyền quan trọng, trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bởi vậy đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn; chất lượng các hội nghị báo cáo viên từng bước được nâng cao; việc cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề được quan tâm được thực hiện kịp thời.
Từ đầu năm 2026 đến nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã thực hiện trên 10 nghìn buổi tuyên truyền thời sự, chính sách, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho trên 350 nghìn lượt người nghe. Nội dung tập trung vào việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh…
Bà Lý Thị Bích, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 8, tuyên truyền viên xã Na Sầm chia sẻ: Thôn có hơn 130 hộ, với hơn 500 nhân khẩu. Phát huy vai trò tuyên truyền viên, tôi đã kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đảng viên, Nhân dân. Vừa tuyên truyền, tôi vừa bám sát tình hình thực tiễn, gần gũi quần chúng Nhân dân để nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng để kịp thời phản ánh lên cấp ủy, chính quyền xã có phương hướng xử lý định hướng dư luận đối với những vấn đề mới phát sinh.

Lãnh đạo, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Hữu Lũng theo dõi định hướng tuyên truyền tháng 6/2026
Trong bối cảnh các cấp, các ngành đẩy mạnh chuyển đổi số, công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều đổi mới mạnh mẽ theo hướng hiện đại, linh hoạt, phù hợp với xu thế tiếp nhận thông tin của người dân. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống, các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực khai thác, sử dụng hiệu quả internet, mạng xã hội, các nền tảng số để truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác, hấp dẫn và có sức lan tỏa rộng.
Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 65/65 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã xây dựng các trang thông tin điện tử, thành lập các trang, tài khoản trên mạng xã hội để kịp thời đăng tải, cập nhật thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Các nhóm zalo của xã, phường, thôn, tổ dân phố được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả thường xuyên với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức cấp xã và người dân. Đặc biệt nhiều đơn vị còn chủ động xây dựng các sản phẩm truyền thông số như infographic, video clip, hình ảnh trực quan sinh động, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thu hút sự quan tâm của người dân.
Điểm nhấn từ hội thi
Sau đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng đó là tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết đại hội. Để góp phần đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ngày 13/3/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 25 về việc tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi nam 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đó, hội thi được tổ chức tại 3 cấp: xã, cụm xã (đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy) và tỉnh. Năm nay, công tác tổ chức hội thi có nhiều đổi mới theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền. Cụ thể, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã xây dựng chuyên mục, banner riêng về hội thi trên trang thông tin điện tử của ban để cập nhật tập trung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch, thể lệ, lịch thi, kết quả thi, infographic tuyên truyền và các thông tin liên quan đến hội thi từ cấp tỉnh đến cơ sở. Đây là lần đầu tiên toàn bộ quá trình triển khai hội thi được cập nhật cơ bản đầy đủ, liên tục trên môi trường số, tạo kênh thông tin thống nhất phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi tiến độ tổ chức hội thi.
Bà Mã Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đình Lập cho hay: Quá trình tổ chức hội thi từ cấp xã đến cấp cụm, Đảng ủy luôn chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung cốt lõi của hội thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhờ đó, thông tin về hội thi được lan tỏa rộng rãi, tạo sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thông qua hội thi không chỉ góp phần lan tỏa nội dung nghị quyết mà còn là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có kỹ năng tuyên truyền tốt, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở.
Theo tổng hợp báo cáo từ các đơn vị, đã có trên 1.300 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia các vòng thi của hội thi; trong đó 221 thí sinh được lựa chọn tham gia hội thi cấp cụm, cấp đảng ủy trực thuộc. Thông qua các vòng thi, nhiều thí sinh đã thể hiện sự đầu tư công phu trong nghiên cứu, xây dựng đề cương tuyên truyền, vận dụng linh hoạt các phương pháp truyền đạt, kết hợp hiệu quả giữa thuyết trình với ứng dụng công nghệ thông tin, hình ảnh minh họa và các tư liệu thực tiễn sinh động.
Theo kế hoạch, hội thi cấp tỉnh diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/6/2026. Tham gia hội thi có 27 thí sinh được lựa chọn từ các cụm thi và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Các thí sinh đều trải qua quá trình tuyển chọn từ cơ sở, có kinh nghiệm thực tiễn và được chuẩn bị, bồi dưỡng kỹ lưỡng.
Không chỉ là sân chơi nghiệp vụ, hội thi còn trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; đồng thời góp phần đưa các nội dung nghị quyết đi vào đời sống, lan tỏa đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.
Với nhiều nỗ lực đổi mới toàn diện cả về nội dung, phương thức và cách thức tổ chức, công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó không chỉ nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp, mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/doi-moi-tuyen-truyen-lan-toa-niem-tin-5096707.html











