Lan tỏa nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 'Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', Đảng bộ và nhân dân TP. Đồng Hới tiếp tục tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ với tinh thần nghiêm túc và niềm tự hào sâu sắc. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần chung tay xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.'Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu; qua đó, có nhiều hơn nữa mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hành động thiết thực và hiệu quả, tạo động lực, nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ và nhân dân TP. Đồng Hới phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng Đồng Hới phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại', Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần phong nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đồng Hới Lê Thị Thu Cúc cho biết: Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, có tính chất xuyên suốt, là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới đã chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp với những giải pháp cụ thể, thiết thực, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với 5 mô hình điểm đã thu được những kết quả đáng ghi nhận, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong đời sống xã hội của thành phố.

Các đảng bộ, chi bộ cơ quan hành chính trực thuộc Thành ủy với mô hình “Gương mẫu-trách nhiệm-năng động-sáng tạo” đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, những vấn đề được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, tập trung chỉ đạo giải quyết cơ bản những vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ chính sách, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính; thực hiện tốt quy chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước.

Ngành Giáo dục-Đào tạo thành phố triển khai các hoạt động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Ngành Giáo dục-Đào tạo thành phố triển khai các hoạt động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp thành phố đã tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trọng tâm là xây dựng mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu”. Đến nay, Mặt trận thành phố đã xây dựng mới 156 mô hình, đồng thời tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình điểm đang hoạt động hiệu quả. Trong đó: Mô hình “Zalo kết nối người dân” đã được các đơn vị quan tâm thực hiện, tuyên truyền vận động các hộ dân gia nhập thành viên, đến nay tổng số thành viên tham gia lên 22.112 người tham gia. Mô hình “Đường cờ” được triển khai ở 15/15 xã, phường đến nay đã có 35.000 lá cờ được cắm trên các tuyến đường nhân các ngày lễ, Tết tạo khí thế thi đua sôi nổi trên toàn địa bàn. Mô hình “Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp” được duy trì thường xuyên ở các khu dân cư dần trở thành thói quen trong sinh hoạt, đạt trên 93% hộ dân tham gia...

“Qua thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố đã có những sáng tạo, xây dựng nhiều mô hình sinh động, phù hợp với thực tiễn, hoạt động có hiệu quả, đang được nhân rộng ở các xã, phường, như mô hình: “Mẹ đỡ đầu”, “Heo vàng nhân ái”, “Nhà đẹp, ngõ sạch”, “Tuyến đường không rác”, “Ngôi nhà xanh”, “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”, “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong phụ nữ tiểu thương”... Năm 2023, 2024, Hội LHPN thành phố đăng ký thực hiện 32 mô hình/hoạt động, công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thu được nhiều kết quả phấn khởi…”, Chủ tịch Hội LHPN TP. Đồng Hới Mai Thị Nhàn chia sẻ.

Trong hai năm 2023, 2024, tuổi trẻ thành phố đã duy trì và phát triển được 20 mô hình với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, như: “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Em nuôi của Đoàn”, “Tuổi trẻ chung tay thực hiện nếp sống văn minh-đô thị”, “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện bảo vệ môi trường”, “Đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt văn hóa giao thông”, “Kế hoạch nhỏ kết nối yêu thương”, “Đội thợ thanh niên” trong tuổi trẻ khối xã, phường. “Tuổi trẻ với phong trào sáng tạo trẻ, sáng kiến hay, tay nghề giỏi”, “Xung kích trong phong trào cải cách hành chính”, “Nụ cười công chức”... của tuổi trẻ khối cơ quan, xí nghiệp... Đồng thời, tổ chức và duy trì tốt “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” trong khối xã, phường, trường học, cơ quan, xí nghiệp...

Đảng bộ các xã, phường gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quản lý an ninh trật tự, chăm lo chế độ chính sách cho các gia đình thương binh liệt sỹ và các phong trào thi đua ở thôn, tổ dân phố. Qua đó đã mang lại hiệu quả cao, tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực và trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiêu biểu như Đảng bộ phường Bắc Lý, Đồng Phú, Phú Hải...

Theo Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên thành phố. Qua đó, dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân; chấn chỉnh được những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, tăng thêm niềm tin, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ vậy, những năm qua, Đảng bộ thành phố lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân...

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/chinh-tri/202405/lan-toa-nhieu-mo-hinh-moi-cach-lam-sang-tao-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac-2218091/