Lan tỏa nghĩa tình từ công trình dân sinh đón Tết
Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều công trình dân sinh ý nghĩa được các cấp hội, đoàn thể trên địa bàn triển khai, hoàn thành đúng tiến độ, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, mang đến niềm vui cho người dân khi xuân về.

Hội viên nông dân xã Phú Thuận chung sức làm đường bê tông phục vụ sản xuất tại xứ đồng Giản Hòa. Ảnh: N.Q
Chung sức vì cộng đồng
Trước đây, đường kết nối thôn Trà Linh Đông (xã Hiệp Đức) với đường ĐH5 chưa được bê tông hóa. Đây là đoạn đường thường xuyên có xe tải lớn chở keo lưu thông do tiếp giáp khu vực rừng sản xuất, khiến mặt đường xuống cấp, trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào mùa mưa. Trong các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều hộ dân mong muốn sớm được đầu tư làm đường để việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn.
Nhằm giúp người dân có đường mới đón Tết, Đoàn xã Hiệp Đức vận động kinh phí, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu, đổ bê tông và hoàn thiện, tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng. Công trình hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại an toàn, thuận lợi mà còn tạo điều kiện để các phương tiện vào rẫy dễ dàng, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Anh Huỳnh Đức Tú, Bí thư Đoàn xã Hiệp Đức cho biết, từ khi tuyến đường hoàn thành, việc đi lại của người dân thuận tiện hơn, đặc biệt là các xe lớn vào rừng sản xuất. Người dân đồng tình, ủng hộ và rất phấn khởi vì có đường mới đón Tết. Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục rà soát các tuyến đường còn khó khăn để có phương án hỗ trợ kịp thời.
Làng Khe Chữ (xã Trà Vân) có gần 180 hộ dân sinh sống, chủ yếu là đồng bào Ca Dong, cùng học sinh đang học tập tại các điểm trường. Trước đây, Khe Chữ từng có hệ thống điện chiếu sáng nhưng qua thời gian, các trụ điện hư hỏng khiến sinh hoạt, học tập và việc đi lại ban đêm gặp khó khăn. Trước mong mỏi của người dân, Đoàn xã Trà Vân phối hợp Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Trung lắp đặt miễn phí 10 bóng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng các trục đường chính trong làng.
Bà Hồ Thị Vân, người dân làng Khe Chữ chia sẻ: “Từ khi có đèn điện, bà con đi lại ban đêm thuận tiện hơn, không còn lo đường tối, nguy hiểm. An ninh trật tự cũng được bảo đảm. Người dân rất cảm ơn các bạn trẻ đã chung tay giúp đỡ”.
Theo anh Hồ Văn Gương, Bí thư Đoàn xã Trà Vân, trên địa bàn xã còn nhiều tuyến đường thiếu hệ thống chiếu sáng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục phối hợp các đơn vị lắp đặt thêm 20 bóng đèn năng lượng mặt trời tại thôn 1, giúp 114 hộ dân được hưởng lợi. Đồng thời, tiếp tục khảo sát, triển khai thêm các công trình “thắp sáng đường quê” trong thời gian tới.

Đoàn viên, thanh niên xã Hiệp Đức làm đường bê tông tại thôn Trà Linh Đông. Ảnh: N.Q
Chăm lo đời sống nhân dân
Giữa tháng 1/2026, Hội Nông dân xã Đắc Pring khánh thành cầu gỗ tại tổ 58, dài 12m, rộng 1,2m. Cây cầu đưa vào sử dụng đã chấm dứt cảnh 9 hộ dân nơi đây phải lội suối, băng rừng vào trung tâm xã, nhất là vào mùa mưa. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, cây cầu còn tạo điều kiện để người dân vận chuyển nông sản, vào rừng sản xuất keo, cải thiện thu nhập.
Ông Plong Chuồn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đắc Pring cho biết, để xây dựng cầu, hội đã vận động hội viên đóng góp gỗ, đinh, vít và 25 ngày công lao động, tổng kinh phí khoảng 7 triệu đồng. Cây cầu hoàn thành thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, giúp các hộ dân không còn bị cô lập, việc đi lại, sản xuất thuận lợi hơn.
Trước đây, đường đất dẫn vào khu vực sản xuất xứ đồng Giảng Hòa (xã Phú Thuận) nhỏ hẹp, thường xuyên lầy lội vào mùa mưa, ảnh hưởng đi lại và vận chuyển nông sản của gần 60 hộ dân. Người dân nhiều lần kiến nghị mong muốn được bê tông hóa tuyến đường để phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế.
Trước thực trạng đó, Hội Nông dân xã Phú Thuận tổ chức làm tuyến đường bê tông dài 90m, rộng 3m dẫn vào xứ đồng Giảng Hòa. Ngoài kinh phí huy động, hội viên nông dân còn tích cực đóng góp ngày công lao động. Những ngày giáp Tết, tuyến đường hoàn thành trong niềm vui, phấn khởi của bà con.

Công trình đèn năng lượng mặt trời thắp sáng bản làng Khe Chữ. Ảnh: N.Q
Theo bà Lê Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thuận, để thực hiện công trình, hội đã vận động hội viên và các đơn vị trên địa bàn đóng góp tổng kinh phí khoảng 90 triệu đồng. Việc đưa tuyến đường vào sử dụng không chỉ giúp người dân đi lại an toàn, giảm ô nhiễm, mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của nông dân chăm lo đời sống cộng đồng.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Nguyễn Út cho biết, dịp Tết Nguyên đán, hội chỉ đạo 93 cơ sở hội xã, phường đồng loạt đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, trọng tâm là trao sinh kế, hỗ trợ giống, cây trồng, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Song song đó, các cấp hội chung sức cải thiện hạ tầng dân sinh, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm an toàn, sạch đẹp đón Tết. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của nông dân trong chăm lo cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/lan-toa-nghia-tinh-tu-cong-trinh-dan-sinh-don-tet-3323125.html











