Lan tỏa Cuộc vận động '5 không, 3 sạch'
Với sự tham gia tích cực của trên 200.000 hội viên, Cuộc vận động xây dựng gia đình '5 không, 3 sạch' đã trở thành phong trào thi đua trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ thùng xử lý rác thái cho phụ nữ huyện Phú Bình.
Lan tỏa từ từng nếp nhà đến cộng đồng
Được phát động từ năm 2010, Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh triển khai với tiêu chí rõ ràng: "5 không" gồm: Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không có trẻ em bỏ học, không vi phạm chính sách dân số.
"3 sạch" gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Từ những tiêu chí tưởng chừng đơn giản, Cuộc vận động từng bước đi vào đời sống hội viên phụ nữ, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và thay đổi hành vi.
Gia đình bà Ngô Thị Lạc (ở xóm Đức Long, xã Khôi Kỳ, Đại Từ) là một trong hàng nghìn hộ tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động. Căn nhà nhỏ của bà luôn gọn gàng, sạch sẽ từ trong ra ngoài, khu bếp không ám mùi, sân vườn xanh mát. Dù làm nông, chăn nuôi gà, thêm nghề phụ là làm tương, nhưng trong khuôn viên gia đình không hề có bụi bẩn hay mùi khó chịu.
Bà Lạc chia sẻ: Từ khi tham gia Cuộc vận động, tôi đã thay đổi thói quen sinh hoạt, biết cách phân loại rác thải, giữ gìn vệ sinh nhà cửa và đường làng ngõ xóm. Cuộc sống sạch sẽ, nề nếp khiến tôi thấy vui và mạnh khỏe hơn.
Sự thay đổi này là kết quả của sự kiên trì vận động của Hội LHPN địa phương, góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con. Để tạo sự lan tỏa bền vững, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền và trực tiếp đến từng hộ gia đình vận động, hướng dẫn, đồng hành cùng hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Phương châm “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm để phụ nữ theo” trở thành kim chỉ nam cho hoạt động của các cấp Hội.
Tham gia Cuộc vận động, 100% cơ sở hội đều xây dựng công trình, phần việc cụ thể như: Tuyến đường hoa, nhà tiêu hợp vệ sinh, tổ thu gom rác thải, mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ nghèo… Đặc biệt, các mô hình “Ngôi nhà 3 sạch”, “Tuyến đường hoa - cây xanh”, “Tuyến đường không rác”, “Đi chợ hạn chế túi ni lông”, “Tiết kiệm rác gây quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khó khăn” được nhân rộng tại nhiều địa phương.
Sau 15 năm thực hiện, toàn tỉnh có gần 50.000 hộ đã đạt 8 tiêu chí của Cuộc vận động, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hoặc kiểu mẫu đều đã xây dựng mô hình gia đình tiêu biểu…

Hội viên phụ nữ xã Minh Tiến (Đại Từ) được hỗ trợ xây dựng thương hiệu chè để phát triển kinh tế.
Gắn với sinh kế, phát triển bền vững
Không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống, Cuộc vận động còn trở thành động lực giúp phụ nữ phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Các cấp hội đã hỗ trợ hàng chục nghìn phụ nữ tiếp cận vốn vay ưu đãi, hướng dẫn kỹ năng làm ăn, khởi nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất chè sạch, trồng dược liệu, nuôi bò sinh sản, chế biến nông sản…
Tính đến nay, tổng nguồn vốn do Hội quản lý đạt gần 3.500 tỷ đồng, giúp trên 43.000 lượt phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất; 62.000 lao động nữ được đào tạo nghề.
Song song với phát triển kinh tế, các hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc cũng được đẩy mạnh. Các mô hình “Phiên tòa giả định”, “Lắng nghe con nói”, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình… được triển khai sâu rộng. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã kết nối 529 trẻ mồ côi với các nhà hảo tâm, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng.
Trong tiêu chí “3 sạch”, tỉnh duy trì hàng nghìn mô hình bảo vệ môi trường. Trong đó, có trên 1.300 hộ thực hiện phân loại rác tại nguồn; 206km đường hoa; 20 cửa hàng nông sản an toàn được các cấp hội hỗ trợ hoạt động ổn định…
Đáng chú ý, có tới 4.290 hộ gia đình hiến trên 227.000m² đất (trị giá hơn 35,2 tỷ đồng) để mở rộng đường giao thông nông thôn.
Bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác hội; đồng thời nhân rộng mô hình "5 không, 3 sạch", phát triển sinh kế xanh để Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên và cộng đồng.
15 năm qua là hành trình bền bỉ của sự đoàn kết, nỗ lực và sáng tạo không ngừng của phụ nữ Thái Nguyên. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã trở thành điểm sáng trong công tác Hội, góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững và đầy tính nhân văn.