Lan tỏa chữ viết, giáo dục và văn hóa Bulgaria tại Việt Nam

Tối 24/5, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria phối hợp cùng Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Văn hóa, giáo dục Bulgaria và chữ viết Slavơ.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của lãnh đạo và hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria, đại diện Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam, cùng các cựu du học sinh Việt Nam đã từng sinh sống, học tập và làm việc ở Bulgaria.

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Không chỉ tri ân những đóng góp tích cực trong việc góp phần duy trì, củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, sự kiện còn hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bulgaria vào năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria Huỳnh Quyết Thắng cho biết, Ngày văn hóa, giáo dục Bulgaria và chữ viết Slavo 24/5 là một trong những ngày lễ quan trọng tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại, tôn vinh các cô giáo, thầy giáo, các nhà văn hóa, các thế hệ đã đóng góp cho sự hình thành và phát triển nền giáo dục và văn hóa Bulgaria.

Đây cũng là ngày để tưởng nhớ hai anh em thánh Kiril và Metodi cùng với các học trò, các danh nhân văn hóa khác, những người sáng lập bảng chữ cái “Kirilitsa” và tạo nên chữ viết Slavơ như ngày nay.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria nhắc lại những dấu mốc lịch sử như: cách đây hơn 70 năm, hai đất nước đã đặt những viên gạch hợp tác đầu tiên và ngày 8/2/1950, Bulgaria trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Bulgaria vào tháng 8/1957, tiếp tục ghi dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria Huỳnh Quyết Thắng phát biểu. (Ảnh: Đinh Hòa)

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria Huỳnh Quyết Thắng phát biểu. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông nhấn mạnh: “Trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, Bulgaria luôn là người bạn thân thiết, kề vai sát cánh và dành cho Việt Nam sự giúp đỡ quý báu.

Rất nhiều người Việt Nam đã sống, học tập, làm việc tại Bulgaria, sau đó đã mang kiến thức, kinh nghiệm học được trở về Việt Nam làm việc, góp phần xây dựng đất nước, trở thành các cán bộ lãnh đạo ưu tú, những chuyên gia xuất sắc. Cũng rất nhiều anh chị em đã khởi nghiệp, thành công, trở thành những doanh nhân thành đạt”.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria, nơi tập hợp những người Việt Nam đã sống, học tập, làm việc tại Bulgaria, có tình cảm sâu sắc với đất nước này, vui mừng với lịch sử phát triển và tình hữu nghị giữa hai dân tộc, cũng như sự phát triển của hai đất nước hiện nay.

Với tình cảm đó, ông Huỳnh Quyết Thắng cho biết Hội sẽ tiếp tục tập hợp các hội viên, mong muốn có những hoạt động hữu ích như Lễ kỷ niệm ngày hôm nay để chia sẻ về những kỷ niệm đẹp, những tháng ngày làm việc và học tập ở đất nước Bulgaria xinh đẹp.

Đồng thời, Hội cũng xây dựng các kế hoạch làm việc cụ thể để phát triển, xây dựng mối quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam-Bulgaria, phát triển các hợp tác thương mại, đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Bulgaria.

Ngoài ra, Hội cam kết làm việc tốt nhất để phát triển ngoại giao nhân dân giữa hai nước, mong muốn có sự đồng hành, đồng thực hiện, hợp tác chặt chẽ và toàn diện với Đại sứ quán, với cộng đồng người Bulgaria tại Việt Nam và người Việt Nam tại Bulgaria.

Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Pavlin Todorov. (Ảnh: Đinh Hòa)

Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Pavlin Todorov. (Ảnh: Đinh Hòa)

Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Pavlin Todorov cũng khẳng định việc cùng nhau kỷ niệm Ngày Văn hóa, giáo dục Bulgaria và chữ viết Slavơ đã khẳng định trao đổi giáo dục, văn hóa giữa nhân dân hai nước là cơ sở xây dựng và phát triển tình hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Pavlin Todorov cho biết, Đại sứ quán luôn hoan nghênh các sáng kiến dịch thuật và xuất bản văn học hiện đại Bulgaria tại Việt Nam. Đặc biệt, trong những năm gần đây, lịch văn hóa của Việt Nam đã bao gồm các sự kiện như lễ hội Hoa hồng Bulgaria, chiếu phim Bulgaria cũng như các cuộc triển lãm, hòa nhạc và hội chợ, khơi dậy sự quan tâm lâu dài của người dân Việt Nam đối với đất nước và nền văn hóa Bulgaria, mang đến cơ hội hợp tác, trao đổi trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

"Trước thềm lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước sắp tới, chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch cho những sáng kiến hợp tác mới trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa. Với lễ kỷ niệm này, chúng ta hãy cùng hướng tới tương lai và nỗ lực nhiều hơn nữa để bảo tồn và truyền bá chữ viết, giáo dục và văn hóa Bulgaria tại Việt Nam", Đại sứ Pavlin Todorov kêu gọi.

Tiết mục giao lưu văn nghệ Việt Nam-Bulgaria tại chương trình. (Ảnh: Đinh Hòa)

Tiết mục giao lưu văn nghệ Việt Nam-Bulgaria tại chương trình. (Ảnh: Đinh Hòa)

Tại lễ kỷ niệm, những người từng học tập, sinh sống và làm việc tại Bulgaria đã cùng nhau chia sẻ, ôn lại những kỷ niệm về đất nước, con người, về quan hệ truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Bulgaria.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ truyền thống đặc sắc của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai gian hàng trưng bày các ấn phẩm Từ điển Việt – Bun, Tập thơ Vây giữa tình yêu, Ký ức Bulgaria, Hồ Chí Minh trên đất nước Hoa hồng cũng được giới thiệu tới các đại biểu tham dự, minh chứng cho tình cảm hữu nghị sâu sắc giữa hai nước.

Hương Giang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lan-toa-chu-viet-giao-duc-va-van-hoa-bulgaria-tai-viet-nam-272579.html