Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức Hội thi Mít

Năm nay Hội thi mít lần đầu tiên sẽ được sở nông nghiệp Hà Nội tổ chức nhằm khai thác tiềm năng cây bản địa. Những nông dân trồng mít có cơ hội giới thiệu quảng bá những giống mít truyền thống của mỗi địa phương có tuổi đời từ 10 năm trở lên.

Vòng sơ khảo Hội thi tôn vinh, quảng bá và xúc tiến tiêu thụ các giống mít đặc sản Hà Nội năm 2024 vừa được tổ chức tại thị xã Sơn Tây đã tìm ra khá nhiều giống mít được trồng trong nhân dân xã Cổ Đông, một vựa mít của Thủ đô với trên 30.000 gốc. Trong đó, hơn 20 hộ có vườn từ vài chục gốc đến 300 - 400 gốc đã cử đội tham gia dự thi.

Mít cây chủ lực Hà Nội

Mít cây chủ lực Hà Nội

Các cụ xưa có câu “nhà ngói cây mít” là minh chứng cho hộ kinh tế khá giả trong vùng để nói rằng cây mít đã gắn bó với người dân Việt Nam từ rất lâu đời.

Không chỉ lấy quả, gỗ mít còn là nguyên liệu quý để làm đồ thờ. Tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, một xã nghề truyền thống làm đồ thờ cho thấy ở đây, gỗ mít còn là sản phẩm chính của làng nghề.

 Hội thi mít lần đầu tiên đã được tổ chức tại Hà Nội

Hội thi mít lần đầu tiên đã được tổ chức tại Hà Nội

Hà Nội có nhiều giống mít chất lượng tốt, độ đồng đều khá, đặc biệt là mít na với quả sai từ gốc lên cành la, sang cành bổng, múi giòn, vị ngọt thanh và thơm mát. Sở nông nghiệp và PTNT Hà Nội cũng đã phối hợp với các huyện, thị xã để lưu giữ, bảo tồn những cây đầu dòng để nhân giống.

Hà Nội hiện có trên 1.100 ha trồng mít, năng suất bình quân đạt khoảng 147 tạ/ha, tổng sản lượng đạt trên 14.000 tấn/năm, hiệu quả đạt hơn 280 tỷ đồng/năm. Đây cũng là minh chứng cho tiềm năng cây bản địa mang lại giá trị kinh tế cao cần được bảo tồn và phát triển.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/lan-dau-tien-ha-noi-to-chuc-hoi-thi-mit-249521.htm