Làm nước rửa bát từ rác thải hữu cơ

Chiều 10-2, chị Giao ở thôn Trạch Bái (xã Ứng Hòa) có việc đến nhà chị Chính là bạn học phổ thông ở thôn Trung Tú cùng xã. Thấy chị Chính đang lọc xô nước màu xanh để đổ vào các lọ nhựa, chị Giao bèn hỏi:

- Bạn đang làm gì mà nhiều chai lọ thế này?

- Đây là nước để rửa bát đĩa, lau sàn nhà hoặc rửa tay chân đều được bạn ạ - chị Chính vui vẻ đáp.

- Hay thật! Bạn làm từ nguyên liệu gì mà ra được loại nước rửa này thế - chị Giao tìm hiểu.

- Tôi thu gom các loại rau, củ, quả phế phẩm thải loại cùng vỏ cam, quýt, dứa, bưởi…, mùa nào loại ấy về ủ trong thùng nhựa với men sinh học theo hướng dẫn từ Tổ kỹ thuật sinh - hóa của thôn. Sau một thời gian, chúng tan nhuyễn và cho ra sản phẩm là thứ nước màu xanh hoặc vàng nhạt. Mình chỉ cần quấy đều lên rồi lọc lấy nước đổ vào chai lọ để gia đình dùng dần, vừa sạch sẽ, vừa an toàn cho sức khỏe - chị Chính chia sẻ.

Kể lại chuyện với Người Xây Dựng, chị Giao cho rằng, việc tự làm ra nước rửa bát đĩa, lau sàn nhà… từ các phế phẩm rau, củ, quả thải loại của chị Chính là hành động thiết thực và có ý nghĩa, đến từ sự vận động, hướng dẫn của thôn tới người dân. Việc làm này không chỉ giúp người dùng hạn chế tiếp xúc với các loại nước rửa có hóa chất, mà còn tận dụng hiệu quả rác thải hữu cơ, góp phần giảm ô nhiễm môi trường.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lam-nuoc-rua-bat-tu-rac-thai-huu-co-734488.html