Làm mới, làm chắc

Cuộc ra quân đồng loạt của bóng đá Việt Nam cả ở cấp độ tuyển quốc gia và các tuyến trẻ, cả nam và nữ trong các giải đấu chính thức hay giao hữu trong tuần qua đều cho thấy những nỗ lực làm mới, làm chắc cả về nhân sự lẫn lối chơi.

Sau trận thắng đậm tuyển Lào 5-0, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik nói về điều tiếc nhất của ông là không thể đưa được các tuyển thủ trẻ được triệu tập vào sân. Người hâm mộ cũng mong, cũng tiếc điều này. Tuy nhiên, nhìn bao quát quá trình xây dựng lại đội tuyển và những mục tiêu phía trước chúng ta có thể hiểu được những tính toán và cả những ý kiến cho rằng quá thận trọng, an toàn của ông. Hãy nhìn lại thành công của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024.

 Việt Nam có màn khởi đầu ấn tượng. Ảnh: bongda.com.vn

Việt Nam có màn khởi đầu ấn tượng. Ảnh: bongda.com.vn

Lối chơi phòng ngự-phản công sở trường đã được vận hành tốt. Khi có Xuân Son, một cầu thủ tấn công toàn diện với tốc độ, khả năng tì đè, làm tường và dứt điểm thì việc chuyển trạng thái bằng phát bóng dài đến anh càng phát huy tác dụng. Trước mắt, dù có hay không có Xuân Son thì những bài vở, miếng đánh đó vẫn là thế mạnh, nhưng trước các hàng thủ lùi sâu, nhiều tầng và rình rập phản công, chúng ta cần phải có lối chơi phối hợp trong phạm vi hẹp để kiểm soát và xuyên phá. Tích lũy hơn, lợi thế so sánh bàn thắng trong bối cảnh mỗi bảng đấu loại chỉ chọn một đội vào vòng chung kết cần được tạo lập mà đối thủ lớn nhất là Malaysia đã trở nên mạnh mẽ hơn khi nhập tịch nhiều cầu thủ.

Vậy thì cách chơi mới bắt đầu từ đâu? Khó có thể vừa thử nghiệm cả bài bản mới và cầu thủ mới, trẻ. Trong khi đó, những cầu thủ đang có trong tay đã chứng tỏ họ cần và có thể. Trận giao hữu với tuyển Campuchia cho thấy điều đó, chưa thật sự ưng ý về tỷ số song các miếng đánh biên, các pha xâm nhập vòng cấm đã tạo ra được những tia sáng hứa hẹn. Hai Long, Văn Vĩ ghi được 2 bàn thắng ở trận này cũng là 2 cầu thủ làm nên 3 pha lập công trước tuyển Lào. Tất nhiên, đội tuyển Lào rất trẻ, không giàu kinh nghiệm bằng Campuchia song việc có đến 5 bàn thắng đã thể hiện được những cái mới trong sức tấn công và dứt điểm của đội nhà cùng sự gắn kết tập thể không quá phụ thuộc vào nhân tố nào.

Như vậy là quá trình xây dựng một đội tuyển Việt Nam mới cho đến nay đã đi được một chặng đường dài trong lựa chọn con người, lối chơi phù hợp, đa dạng và có thể linh hoạt hơn trước mỗi đối thủ và diễn biến tình thế. Do vậy, tuyển Việt Nam hiện tại không phải là đội bóng một màu dễ bắt bài. Bàn thắng từ sự phối hợp như vẽ của Hoàng Đức, Quang Hải ở cuối trận gia cố cho niềm tin cả với các cầu thủ cũ và mới.

Sự phát hiện và thử nghiệm những nhân tố mới của HLV Kim Sang-sik đã cho đáp số đúng. Từ những “ngôi sao chín muộn” như Đình Triệu, Ngọc Tân đến những cầu thủ ít tuổi hơn như Văn Vĩ, Tiến Anh, Minh Khoa, Hai Long đều xứng đáng là những trụ cột của đội tuyển. Kể những cái tên này ra để thấy họ tuy không phải là những nhân tố sáng láng ở những đội tuyển trẻ nhưng sự bền bỉ phấn đấu cùng năng lực, thể chất riêng có của họ trước sau sẽ được các HLV tinh đời nhìn nhận ra thúc đẩy phát triển. Và đây cũng là tấm gương cổ vũ các sao mai nổi bật những năm gần đây như Nhâm Mạnh Dũng, Danh Trung, Văn Tùng... hay các tuyển thủ lứa trẻ U.22 hiện nay như Cao Văn Bình, Hiểu Minh, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Xuân Tiến... hoàn toàn có thể vươn lên hơn nữa xứng đáng kế cận, tiếp sức các lớp đàn anh.

Trong bóng đá nữ, những cách làm mới từng bước, chắc chắn cũng đã diễn ra. Cuộc lội ngược dòng không tưởng của Câu lạc bộ nữ TP Hồ Chí Minh làm nên chiến thắng 5-4 trước Abu Dhabi Country mới nhất với sự kết hợp hiệu quả của các đàn chị dày dạn kinh nghiệm và sự bùng nổ của cô gái trẻ K Thủa là một thành quả chứng minh cho điều đó.

Phiêu lưu, nôn nóng, trẻ hóa ồ ạt như thời HLV Philippe Troussier là bài học thất bại để giờ đây bóng đá Việt Nam làm mới, làm chắc hướng đến thành công mới.

THƯỜNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/lam-moi-lam-chac-821662