Làm giàn lưới cho rau leo

Vụ đông này, nhiều hộ dân ở Ninh Lai (Sơn Dương) áp dụng phương thức sản xuất mới: Làm giàn bằng lưới cho các loại rau leo thay cho giàn bằng nứa.

Giàn bằng lưới cho rau leo của gia đình anh Khổng Văn Bình,thôn Hợp Thịnh, xã Ninh Lai (Sơn Dương).

Là người có nhiều năm trồng cây vụ đông, nhất là những loại rau leo như dưa chuột, bí, đỗ… trước đây anh Khổng Văn Bình, thôn Hợp Thịnh trồng theo phương pháp truyền thống, dùng nứa để làm giàn. Theo anh Bình, việc làm giàn bằng nứa tốn nhiều công, nhất là công buộc cố định ngọn, nhánh vào giàn vì các loại rau leo có đặc điểm bò lan, cần chỗ vịn. Rau bò đến đâu thì cần phải đi buộc vào giàn hàng ngày đến đó. Đồng thời, giàn làm bằng nứa rất nhanh hỏng, chỉ sử dụng được 1 - 2 vụ. Kết thúc mỗi vụ anh lại tốn nhiều công để thu dọn, dỡ giàn. Việc làm giàn bằng lưới vừa thoáng, vừa không sợ giàn bị đổ như trước, dễ dàng vệ sinh thu dọn sau mùa vụ để tái sử dụng lưới cho nhiều lần sau.

Mô hình này hiện cũng được chị Đào Thị Hậu, cùng thôn Hợp Thịnh áp dụng cho 2 mẫu ruộng rau vụ đông. Thay vì lấy nứa làm giàn cho các loại đậu, chị Hậu đầu tư làm giàn lưới cho toàn bộ diện tích rau đông. Chị Hậu cho biết, chi phí để làm giàn lưới đắt gấp 4 - 5 lần so với làm giàn bằng nứa, nhưng thời gian sử dụng được lâu hơn, khoảng 4 - 5 năm mới phải thay thế. Cái hay của mô hình này là cùng lúc chị có thể vừa trồng đậu, đỗ, vừa tận dụng khoảng đất phía dưới để trồng thêm các loại rau, củ khác.

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp huyện Sơn Dương, cách thức sản xuất này bước đầu đã phát huy hiệu quả về thời gian sử dụng. Hiện, nhiều hộ dân ở Ninh Lai và một số xã lân cận cũng đã học theo cách làm này.

Bài, ảnh: Trần Liên

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/lam-gian-luoi-cho-rau-leo-125740.html