Lạc giữa 'ma trận' trại hè: Nhiều phụ huynh mất tiền 'mua' bức xúc

Nhiều phụ huynh sập bẫy các trang trại hè giả mạo, mất tiền mà không thể đòi lại. Phụ huynh cần cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trước khi đăng ký.

.t1 { text-align: justify; } .t2 { color: #b4123b; background-color: #e9ecef; text-align: center; }

Mỗi dịp hè đến gần, khi các em học sinh chuẩn bị kết thúc năm học, thị trường trại hè lại bắt đầu “nóng” lên với hàng loạt chương trình học tập, trải nghiệm được quảng bá rầm rộ. Bên cạnh những chương trình chất lượng thực sự, đang nổi lên một thực tế đáng lo ngại là tràn lan các trang web mạo danh, trại hè nhắm vào tâm lý kỳ vọng và thiếu thông tin của phụ huynh. Nhiều gia đình đã mất hàng chục triệu đồng vì tin tưởng vào những lời quảng cáo hào nhoáng mà không ngờ phía sau là những đường dây lừa đảo tinh vi.

Lạc giữa "ma trận" trại hè

Chỉ cần gõ từ khóa “trại hè 2025” trên các công cụ tìm kiếm, hàng loạt kết quả hiện ra, trong đó không ít là các website có tên miền na ná những thương hiệu uy tín, thiết kế giao diện mạng xã hội giống nhau.

Thế nhưng, đằng sau giao diện hào nhoáng ấy là các chiêu trò lừa đảo có tổ chức. Những trang này thường lấy cắp hình ảnh từ các trại hè uy tín để tạo sự tin tưởng. Thậm chí còn làm giả giấy mời, lịch trình chi tiết.

Chị N.T.H (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đăng ký cho con tham gia trại hè quân đội tại Hà Nội. Họ có website rất đẹp, có cả địa chỉ trụ sở, hotline tư vấn 24/7. Tôi được yêu cầu chuyển khoản cọc để giữ chỗ. Sau đó họ ‘mất tích’. Số điện thoại không liên lạc được, fanpage biến mất. Tôi mới biết mình bị lừa".

Đáng nói, nhiều trang còn chạy quảng cáo, khi phụ huynh tìm kiếm tên các trại hè uy tín, kết quả đầu tiên hiện ra lại là trang web giả. Chỉ cần không để ý kỹ tên miền hoặc logo, phụ huynh hoàn toàn có thể nhầm lẫn.

Không chỉ website, các đối tượng lừa đảo còn "nhân bản" fanpage Facebook, sử dụng tên gọi tương tự như những chương trình nổi tiếng, đặc biệt là các trại hè quân đội. Gõ tên "Học kỳ quân đội" trên mạng xã hội, kết quả cho ra gần 10 trang có tên và ảnh đại diện giống nhau. Hay các chương trình "Trải nghiệm mùa hè quân ngũ 2025", "Mùa hè Quân ngũ 2025", "Mùa hè quân ngũ - Học kỳ quân đội" đều có ảnh đại diện và đăng tải các video giống nhau.

 Cùng một ảnh đại diện nhưng có đến gần 10 trang để thông tin giống nhau. Ảnh chụp màn hình

Cùng một ảnh đại diện nhưng có đến gần 10 trang để thông tin giống nhau. Ảnh chụp màn hình

Khi truy cập đường link website mà các trang này đính kèm, trang web có ghi cảnh báo kèm dẫn link trang mạng xã hội duy nhất của chương trình. Ấn vào đường link này mới xuất hiện trang chính thống, mang tên "Trại hè mùa hè quân ngũ". Được biết, trại hè do một công ty giáo dục kết hợp các cơ sở Đoàn, Đội trên cả nước tổ chức, có trụ sở tại 45 đường Bà Triệu, quận Hà Đông, Hà Nội (cũng là trụ sở Thành đoàn Hà Nội).

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Việt Nam, đại diện tuyển sinh chương trình này cho biết: "Bên tôi là công ty giáo dục, kết hợp với tất cả các cơ sở Đoàn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Chúng tôi có nhiều website, mỗi website lại có một fanpage kèm theo để tăng độ phủ sóng. Phụ huynh có thể thấy trên mạng xã hội hiện nay, có nhiều trang có ảnh đại diện giống nhau.

Tuy nhiên, bất kỳ trang nào yêu cầu phụ huynh tải ứng dụng lạ để trao đổi, hay đưa ra các chương trình ưu đãi đều là trang giả mạo. Chúng tôi công khai học phí và thu đủ, không có chương trình miễn phí cho học viên tham gia lần đầu như nhiều trang đang quảng cáo".

 Một số trang giả mạo đưa ra chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm lôi kéo phụ huynh. Ảnh: NVCC

Một số trang giả mạo đưa ra chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm lôi kéo phụ huynh. Ảnh: NVCC

Một phụ huynh tại Hà Nội cho biết, chị đã từng liên hệ đến một trong số các trang giả mạo trên để đăng ký trại hè cho con. Vị phụ huynh này chia sẻ, chị yêu cầu được cung cấp địa chỉ để đến trực tiếp, nhưng nhân viên tư vấn khăng khăng muốn trao đổi online. Sau khi nhận tư vấn qua tin nhắn, đơn vị này giới thiệu "miễn phí 100% học phí cho chiến sĩ mới". Trong khi đó, chương trình gốc không có ưu đãi này.

"Tôi đã cung cấp thông tin và đăng ký hồ sơ online trước. Sau đó, tôi nhận được một email bao gồm ID và mật khẩu camera, để khi con nhập học, tôi có thể theo dõi tại nhà. Đăng ký xong, tôi khá bất ngờ khi nhân viên tư vấn hỏi tôi đã có ứng dụng Telegram chưa, nếu chưa sẽ hướng dẫn để tôi tải về. Lúc này, tôi cảm thấy có điều không ổn.

Tôi yêu cầu nhân viên gọi điện tư vấn để hỏi rõ hơn, đồng thời muốn được gặp trực tiếp. Ban đầu, nhân viên gọi điện và nói chuyện rất nhiệt tình, nhưng khi tôi gặng hỏi về trụ sở chính thì nhận được câu trả lời: 'Thế thì lên thẳng đơn vị mà đăng ký" rồi giận dữ cúp máy", vị phụ huynh chia sẻ.

 Nhân viên tư vấn yêu cầu phụ huynh tải ứng dụng khác thì mới tiếp tục hoàn tất hồ sơ cho. Ảnh: NVCC

Nhân viên tư vấn yêu cầu phụ huynh tải ứng dụng khác thì mới tiếp tục hoàn tất hồ sơ cho. Ảnh: NVCC

Từ đó đến nay, fanpage này không liên hệ gì đến phụ huynh, cũng không cung cấp thông tin gì thêm. Nữ phụ huynh cho biết, sau khi xem xét kỹ về trang mạng xã hội mà chị nghi là lừa đảo, mới phát hiện địa chỉ IP của trang là tại Campuchia.

"Tôi thấy may mắn vì bản thân chưa đặt cọc tiền. Tôi có trò chuyện với người thân và bạn bè, biết được nếu tải ứng dụng Telegram, họ sẽ dùng mọi cách để mời mình thực hiện nhiệm vụ hoặc các chiêu trò tương tự, nhằm chiếm đoạt tài sản", phụ huynh nhận định.

Một phụ huynh khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, được các đối tượng cho vào một nhóm Telegram. Vị phụ huynh này chia sẻ, chị được hướng dẫn tải ứng dụng, sau đó được giao làm các nhiệm vụ như: thực hiện khảo sát, bấm vào các đường link dẫn tới sản phẩm lều, trại,... Khi phụ huynh thắc mắc, một tài khoản có tên là 'điều phối viên' giải thích, đây là hoạt động mà đơn vị tổ chức trại hè liên kết với các nhà bán hàng nhằm kiếm thêm vốn để tổ chức. Các phụ huynh khi tham gia sẽ được xét duyệt hồ sơ của con, đồng thời còn nhận được tiền thưởng nếu hoàn thành xong nhiệm vụ.

Cần kiểm soát các trại hè tư nhân

Ngoài dịch vụ trên, trại hè do các trung tâm tiếng Anh, trung tâm du học mở ra mọc lên ngày càng nhiều, trở thành một dịch vụ được nhiều doanh nghiệp giáo dục khai thác. Hầu như đơn vị nào cũng quảng bá chương trình của mình có lịch trình hấp dẫn, điểm đến lý tưởng, hoạt động nổi bật nhất, khiến phụ huynh khó phân biệt đâu là đơn vị thật sự chất lượng.

Một số trại hè có tổ chức bài bản, thường liên kết với các trường học, tổ chức giáo dục uy tín và duy trì liên lạc chặt chẽ với phụ huynh trong suốt hành trình. Từ tư vấn trước khi đi, cập nhật hình ảnh hoạt động hằng ngày, đến phản hồi chi tiết sau khi kết thúc chương trình. Những mô hình này giúp phụ huynh an tâm hơn khi con đi xa.

Tuy nhiên, cũng có không ít chương trình trại hè do các đơn vị nhỏ tự tổ chức hoặc qua trung gian, thông tin mập mờ, thiếu rõ ràng về đối tác, không có cơ chế kiểm soát chất lượng cụ thể, thậm chí không cập nhật gì cho phụ huynh trong suốt thời gian trại diễn ra. Sự chênh lệch này khiến nhiều phụ huynh lo lắng, dù sẵn sàng đầu tư tiền bạc nhưng lại luôn trong tâm thế bất an vì không biết con mình thực sự đang tham gia điều gì.

Chị N.A (Đà Nẵng) chia sẻ: "Năm ngoái, tôi đã tin tưởng giao con cho một tổ chức giáo dục, đơn vị này có các trại hè dọc ba miền đất nước, có nhiều cơ sở. Tuy nhiên, khi con về, tôi được biết môi trường sinh hoạt của con không được đảm bảo. Từ bữa ăn, nước uống đều phải đợi ban tổ chức cấp theo từng ngày, nhiều khi thời tiết nắng nóng, các con khát khô cổ nhưng đợi mãi mới có nước uống.

Thực sự đội ngũ thầy cô và trợ giảng đã rất cố gắng để bù đắp những thiếu sót này cho các con nhưng so với số tiền phụ huynh bỏ ra thì trại hè này hoàn toàn không xứng đáng".

Mới đây, Bộ Công An đã gửi tin nhắn cảnh báo đến tất cả người dân với nội dung:

[Cảnh báo] xuất hiện tình trạng tội phạm tạo lập các website, facebook giả mạo trường đại học, trung tâm đào tạo, quảng cáo khóa huấn luyện, học kỳ/trại hè quân đội, công an... cho trẻ em nhằm tiếp cận phụ huynh có nhu cầu và dụ dỗ nộp tiền tham gia để chiếm đoạt tài sản.

Khuyến cáo người dân: Nâng cao cảnh giác, chỉ đăng ký tham gia và chuyển tiền khi đã tìm hiểu rõ thông tin của đơn vị tổ chức. Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần nhanh chóng trình báo Cơ quan Công an nơi gần nhất và phản ánh qua ứng dụng VNeID.

Hiện nay, ngoài việc cảnh giác cá nhân, nhiều phụ huynh mong muốn có cơ chế quản lý chặt chẽ hơn từ phía cơ quan chức năng. Các tổ chức giáo dục, đặc biệt là tổ chức trại hè tư nhân, trại hè quốc tế cần phải có điều kiện hoạt động rõ ràng để phụ huynh có thêm thông tin giám sát. Đồng thời, cần có các kênh xác minh chính thống, nơi phụ huynh có thể kiểm tra tính pháp lý của các chương trình mà họ sắp cho con tham gia.

Minh Ngọc

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/lac-giua-ma-tran-trai-he-nhieu-phu-huynh-mat-tien-mua-buc-xuc-post251062.gd