Kỳ vọng tính bền vững, an toàn, hiệu quả

Nhằm triển khai Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022 - 2025; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Agribank, Bảo hiểm Agribank và tỉnh An Giang đã có những bước đi đầu tiên trong xây dựng cơ chế phối hợp, thực hiện. Đáng chú ý, Agribank và Bảo hiểm Agribank sẽ 'bắt tay' hình thành mạng lưới đầu mối tư vấn, hỗ trợ thúc đẩy các gói tín dụng và bảo hiểm gắn với nông nghiệp - nông thôn trong vùng nguyên liệu. Động thái này được các chuyên gia cũng như doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng.

Nhu cầu lớn!

Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời Võ Văn Vang cho biết, nhu cầu tín dụng cho việc xây dựng các cánh đồng liên kết hiện rất lớn. Ông Vang ước tính, đối với ngành lúa gạo, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết khoảng 20 - 25 triệu đồng/ha để ứng trước vật tư đầu vào cho nông dân, hợp tác xã; và khoảng 15 triệu đồng/ha để thanh toán khi mua lúa hàng hóa. Nếu tính chung cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mỗi vụ lúa nông dân và các hợp tác xã cần vay khoảng 30 - 40 nghìn tỷ đồng, các doanh nghiệp cần khoảng 60 - 80 nghìn tỷ để chuẩn bị vật tư đầu vào và thanh toán khi vào vụ mua lúa.

Sự kết hợp giữa Agribank và Bảo hiểm Agribank trong chuỗi liên kết sẽ mang lại cho khách hàng và cả hai bên nhiều lợi ích. Ảnh: Agribank

Sự kết hợp giữa Agribank và Bảo hiểm Agribank trong chuỗi liên kết sẽ mang lại cho khách hàng và cả hai bên nhiều lợi ích. Ảnh: Agribank

Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) Lê Đức Thịnh chia sẻ thêm, triển khai giai đoạn 1 của Đề án xây dựng 5 vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn giai đoạn 2022 - 2025, các địa phương đã xây dựng được nhiều vùng nguyên liệu lớn ở khắp cả nước với tổng diện tích khoảng 166.800ha; bao gồm: Cây ăn quả, cà phê, lúa gạo, gỗ rừng trồng theo chứng chỉ bền vững. Các vùng nguyên liệu này đang thu hút hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã và hàng triệu hộ dân tham gia. Vì thế, nhu cầu vốn đầu tư sẽ rất lớn, cần có sự tiếp sức từ ngân sách Trung ương và địa phương. Được biết, tổng kinh phí thực hiện Đề án là 2.467,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 942,4 tỷ đồng, ngân sách địa phương 409,4 tỷ đồng, vốn đối ứng của doanh nghiệp và hợp tác xã 572,2 tỷ đồng, vốn vay của các tổ chức tín dụng là 552,3 tỷ đồng.

"Do vậy, từ nay đến cuối năm, nhu cầu vốn để hoàn thiện các mô hình chuỗi liên kết vùng nguyên liệu ở các khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên sẽ rất cao. Các doanh nghiệp liên kết sẽ cần hàng trăm tỷ đồng vốn tín dụng để vận hành các chuỗi sản xuất bao tiêu sản phẩm cây ăn trái, lúa gạo, cà phê" - Cục trưởng Lê Đức Thịnh nhấn mạnh.

Theo đại diện Agribank khu vực miền Tây Nam Bộ, ngân hàng đã cam kết tăng cường tài trợ vốn cho Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu hécta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long". Vì thế, hệ thống các chi nhánh Agribank tại các vựa lúa, vựa trái cây trọng điểm tại đồng bằng sông Cửu Long đều đầu tư tỷ trọng lớn cho các liên kết vùng nguyên liệu. Tính chung toàn vùng, đến cuối tháng 8 vừa qua, chỉ riêng Agribank đã cho vay khoảng 58.000 tỷ đồng đối với lĩnh vực lúa gạo và khoảng hơn 8.000 tỷ đồng cho lĩnh vực cây ăn trái. Trong số này, chiếm tỷ trọng lớn là các hợp đồng tín dụng cấp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân có tham gia vào các chuỗi liên kết vùng nguyên liệu khép kín.

Hơn 3 triệu khách hàng tin tưởng

Tại Hội nghị "Thúc đẩy tín dụng và bảo hiểm nông nghiệp theo chuỗi liên kết trong vùng nguyên liệu lúa gạo và trái cây ở vùng đồng bằng sông Cửu Long" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức mới đây tại An Giang; Agribank và Bảo hiểm Agribank thống nhất sẽ hình thành mạng lưới đầu mối tư vấn, hỗ trợ thúc đẩy các gói tín dụng và bảo hiểm gắn với nông nghiệp - nông thôn trong vùng nguyên liệu. Đây là động thái được nhiều chuyên gia cũng như doanh nghiệp kỳ vọng bởi tính bền vững, an toàn và hiệu quả.

Cụ thể, mạng lưới các đầu mối tư vấn sẽ thường xuyên phối hợp tư vấn, hướng dẫn triển khai các gói tín dụng và bảo hiểm gắn với nông nghiệp - nông thôn do Agribank và Bảo hiểm Agribank cung cấp trong vùng nguyên liệu; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tiếp cận vốn tín dụng. Agribank và Bảo hiểm Agribank cùng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thành lập cơ sở dữ liệu nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết trong các chuỗi giá trị; mở các tài khoản giao dịch cho các tác nhân tham gia trong chuỗi liên kết tại Agribank; phối hợp với các địa phương triển khai hiệu quả cho vay tín dụng thông qua các chính sách của nhà nước như cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân vay đối ứng mua sắm tài sản, trang thiết bị, máy móc phụ vụ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp…

Đối với Agribank và Bảo hiểm Agribank, trên cơ sở tài trợ nguồn tín dụng lớn cho các vùng nguyên liệu nông sản, hai bên sẽ tiếp tục triển khai rộng rãi các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp nhằm bảo vệ tài sản, quyền lợi và giảm thêm rủi ro cho các chuỗi liên kết vùng nguyên liệu.

Thống kê của Bảo hiểm Agribank cho thấy, tính đến cuối tháng 6.2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm nông nghiệp của đơn vị này đã đạt khoảng gần 865,7 triệu đồng, tăng khoảng 500 triệu đồng so với mức 355,3 triệu đồng vào cuối quý I. Hiện nay, Bảo hiểm Agribank đã cung cấp sản phẩm bảo hiểm đến gần 3 triệu khách hàng là cá nhân và tổ chức sử dụng dịch vụ của Agribank. Trong đó, riêng sản phẩm bảo hiểm lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã có khoảng 52 sản phẩm bảo hiểm được phân phối ở các khu vực nuôi, trồng trọng điểm trên cả nước.

Đức Kiên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/ky-vong-tinh-ben-vung-an-toan-hieu-qua-i347034/