Kỳ vọng những quyết sách mang tầm chiến lược

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các tầng lớp Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tin tưởng, kỳ vọng đại hội sẽ đề ra những quyết sách mang tính đột phá, chiến lược, tạo động lực mới để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Trên trục đường trung tâm của các xã, phường tỉnh Lâm Đồng, cờ hoa rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện trọng đại của đất nước

Trên trục đường trung tâm của các xã, phường tỉnh Lâm Đồng, cờ hoa rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện trọng đại của đất nước

Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 19 - 25/1/2026. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng mở ra kỷ nguyên mới vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”… Đại hội XIV của Đảng sẽ khơi dậy bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của toàn dân tộc, cùng quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Hướng về đại hội, các tầng lớp Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mong muốn đại hội sẽ phát huy trí tuệ tập thể, đề ra nhiều quyết sách đột phá trên mọi lĩnh vực, nhất là về giáo dục và đào tạo, công tác dân tộc tạo tiền đề để đất nước vững tin tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường, phát triển.

Người dân xã Quảng Trực mong muốn đại hội đề ra nhiều chủ trương, chính sách toàn diện

Người dân xã Quảng Trực mong muốn đại hội đề ra nhiều chủ trương, chính sách toàn diện

Qua các kỳ đại hội, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng xác định là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển con người toàn diện và là nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị đã ký ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết này được xem là một đột phá thể chế, cốt lõi, vượt trội chưa từng có tiền lệ.

Tiếp sau đó, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng một lần nữa khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực nội sinh để Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Điều này cho thấy sự kỳ vọng từ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo đến kiến tạo thể chế tri thức hiện đại, ngang tầm thế giới của Việt Nam.

Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, dân số đông. Hiện nay, giáo dục của tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, song chưa đồng đều ở từng vùng miền, nhất là vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới. Do đó, người dân kỳ vọng, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục bàn thảo, đưa ra nhiều quyết sách đột phá hơn nữa về giáo dục và đào tạo nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các vùng miền. Bà Hoa Thị Hương - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Hướng Dương, xã Nam Dong cho biết: “Tôi rất thống nhất với nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, nhất là về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đồng thời mong muốn, đại hội sẽ ban hành những nghị quyết mang tính chiến lược về giáo dục, có chính sách đầu tư đồng bộ hơn cho hệ thống trường lớp vùng khó khăn; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy gắn với thực tiễn, nhu cầu phát triển của địa phương và đất nước; có chính sách hỗ trợ, đãi ngộ cho đội ngũ giáo viên giảng dạy ở địa bàn khó khăn, đặc thù, nhất là giáo viên mầm non”.

Nhiều người dân trong tỉnh kỳ vọng, đại hội tiếp tục ban hành các nghị quyết mang tính định hướng mạnh mẽ nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế xanh, kinh tế tri thức. Bởi giáo dục không chỉ là con đường nâng cao dân trí, mà còn là “chìa khóa” để mỗi người dân có cơ hội vươn lên, đóng góp cho sự phát triển chung.

Nhân dân tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng có nhiều quyết sách đột phá phát triển giáo dục, nhất là tăng cường hỗ trợ, đãi ngộ cho giáo viên mầm non

Nhân dân tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng có nhiều quyết sách đột phá phát triển giáo dục, nhất là tăng cường hỗ trợ, đãi ngộ cho giáo viên mầm non

Quan tâm, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số

Là nơi sinh sống của 49 dân tộc, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy khoảng cách phát triển giữa các vùng vẫn còn chưa đồng đều; đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy, các tầng lóp Nhân dân tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng Đại hội XIV sẽ thống nhất nhiều chủ trương, ban hành được nhiều nghị quyết, chính sách về dân tộc mang tính căn cơ, lâu dài, bền vững, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Người dân mong muốn các nghị quyết mới sẽ tập trung giải quyết tận gốc những vấn đề về sinh kế bền vững, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số. Già làng Điểu Sranh, bon Bu Nung, xã Quảng Trực cho biết: “Chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách toàn diện, lâu dài để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, nhất là tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Còn ông Y Song, bon Păng Sim, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân (cũ) cho biết: “Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Chính sách dân tộc không chỉ dừng lại ở hỗ trợ, mà cần khơi dậy nội lực, tinh thần tự lực, tự cường, giúp đồng bào chủ động tham gia vào quá trình phát triển, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Cũng như người dân cả nước, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, với những quyết sách đúng đắn, kịp thời, mang tầm chiến lược, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và khát vọng phát triển của dân tộc.

Khi các nghị quyết về giáo dục, công tác dân tộc được triển khai đồng bộ, hiệu quả, sát thực tiễn cơ sở, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được củng cố, lan tỏa, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Hoàng Hoài .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ky-vong-nhung-quyet-sach-mang-tam-chien-luoc-414243.html