KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2-9 Xuân Phú sẵn sàng tâm thế bước vào giai đoạn phát triển mới

Xã Xuân Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Xuân Phú và xã Lang Minh của huyện Xuân Lộc cũ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, các xã Xuân Phú và Lang Minh cũ đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt nhiều kết quả tích cực. Để khai thác lợi thế, tiềm năng của xã trong không gian phát triển mới, ngay sau khi được thành lập, Đảng bộ xã Xuân Phú đã bắt tay ngay vào việc định vị sự phát triển của địa phương trong tương lai.

Những sản phẩm đặc trưng của xã Xuân Phú được trưng bày tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phương Hằng

Những sản phẩm đặc trưng của xã Xuân Phú được trưng bày tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phương Hằng

Định vị Xuân Phú trong sự phát triển chung của tỉnh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Phú Lại Thế Thông cho biết: Sau sáp nhập, xã Xuân Phú có diện tích tự nhiên hơn 5.562ha; hơn 29,4 ngàn người, trong đó đồng bào theo tôn giáo chiếm hơn 59% và đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 28%.

Người dân của xã sinh sống chủ yếu dựa vào nghề nông. Nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã Xuân Phú 8,02%/năm; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao...

Tuy nhiên, so với lợi thế của xã Xuân Phú có quỹ đất nông nghiệp dồi dào, người dân chịu khó lao động sản xuất, địa bàn của xã khá thuận lợi về giao thông khi có các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường cao tốc đi qua... thì quy mô kinh tế của xã vẫn chưa tương xứng tiềm năng; chất lượng tăng trưởng còn khiêm tốn; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển...

Để Xuân Phú phát triển mạnh mẽ trong không gian mới sau sáp nhập là trăn trở của đội ngũ lãnh đạo địa phương. Nhằm góp phần giải bài toán này, Đảng ủy xã Xuân Phú vừa tổ chức hội thảo khoa học, mời các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo xã qua các thời kỳ và cán bộ hưu trí trên địa bàn hiến kế cho địa phương về định hướng phát triển xã Xuân Phú trong tương lai.

PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường đại học Tài chính - Marketing, cho rằng: Để kinh tế của Xuân Phú phát triển, cần 3 yếu tố then chốt: nâng cao năng lực quản trị công ở cấp xã; đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất và tiêu thụ nông sản; phát triển thương hiệu sản phẩm địa phương, đặc biệt là các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) có tiềm năng. Bên cạnh đó, thành lập tổ tư vấn kinh tế - xã hội cấp xã, mời các chuyên gia và doanh nghiệp đồng hành thực hiện.

Còn PGS.TS Nguyễn Hoàng Phương, giảng viên chính Khoa Kinh tế - Xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị khu vực II, đề xuất: Xuân Phú cần phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng sống và văn hóa. Xây dựng xã hội học tập, văn hóa ứng xử cộng đồng. Ngoài ra, cần thiết lập mô hình tổ công nghệ số cộng đồng như cánh tay nối dài của chính quyền, tạo môi trường để người dân học tập, tương tác và tham gia giám sát, góp ý chính sách.

Trong khi đó, TS Phùng Ngọc Bảo, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam tin rằng: Nếu biết kết nối sức mạnh 4 “nhà”: Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp thì xã Xuân Phú sẽ có bước chuyển mình toàn diện trong nhiệm kỳ tới.

Một số ý kiến khác nhận định: Đảng bộ xã phải đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo của xã, bởi cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, cán bộ lãnh đạo phải biết quản trị theo mô hình xã hội số, gắn chuyển đổi số với đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; phải đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi kế hoạch phát triển, phải dám ước mơ lớn và bắt đầu từ những việc nhỏ, cụ thể, có thể làm được ngay hôm nay...

Kế thừa giá trị cũ và đón nhận tư duy mới

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Phú Lại Thế Thông cho biết thêm: Xuân Phú luôn kế thừa giá trị cũ và sẵn sàng mở cửa đón nhận tư duy mới. Đó chính là nền tảng để xã vững tin bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế chủ động, bản lĩnh và sáng tạo.

Từ việc tham vấn các ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học và trên cơ sở kết quả đạt được nhiệm kỳ qua cũng như đặc điểm tình hình hiện nay của xã, quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 là nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản trị hành chính hiệu lực, hiệu quả với phương châm kiến tạo - đồng hành, phát huy trí tuệ, tư duy sáng tạo, sức mạnh “đoàn kết - chân lý của mọi thời đại”; “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” trong cả hệ thống chính trị để đảm bảo mọi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước được thực hiện triệt để, nhất quán, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong xã.

Xác định đổi mới sáng tạo và phát triển xanh là định hướng xuyên suốt; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm lĩnh vực chủ đạo; phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp trở thành trợ lực quan trọng, nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho người dân.

Lấy phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Quyết tâm xây dựng Xuân Phú trở thành xã đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh - tế xã hội.

Để thực hiện được quan điểm chỉ đạo trên, Đảng bộ xã đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực.

Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy nhân tố con người là yếu tố quan trọng nhất, trung tâm của sự phát triển, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, phẩm chất, bản lĩnh, năng lực, có tư duy đổi mới sáng tạo, dám hành động vì lợi ích chung; có ý chí, khát vọng cống hiến. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Huy động mọi nguồn lực thực hiện đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, thông minh, mở rộng không gian phát triển hài hòa, quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính và các khu dân cư, thương mại hợp lý, khoa học, tạo động lực chính phát triển kinh tế xanh; lấy nông nghiệp chất lượng cao và du lịch sinh thái là trụ cột phát triển bền vững; nâng cao giá trị sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm OCOP, đẩy mạnh mạng lưới thương mại bán lẻ tiên tiến, ứng dụng thương mại điện tử. Thực hiện tốt quy hoạch, sử dụng tài nguyên hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái…

Với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trên có thể thấy, Xuân Phú đang từng bước trở thành điểm hội tụ trí tuệ, bản sắc và khát vọng vươn lên của cả một cộng đồng, nơi lý tưởng Đảng và nguyện vọng của nhân dân sẽ cùng hòa làm một vì sự phát triển bền vững, nhân văn và hiện đại của quê hương, đất nước.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202508/xuan-phu-san-sang-tam-the-buoc-vao-giai-doan-phat-trien-moi-0c400d1/