Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024) 70 năm - Tự hào tiến bước

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2024) với chủ đề “70 năm - Tự hào tiến bước”. Tham dự chương trình có các ông: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Đây là chương trình có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc ta; thể hiện tình cảm, lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã có công lao đóng góp cho Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Sống lại những ký ức hào hùng

Ngay từ lúc mở đầu buổi giao lưu, tọa đàm, các đại biểu tham dự chương trình đã trào dâng cảm xúc hào hùng, niềm tự hào dân tộc và những tình cảm đặc biệt đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi thưởng thức chương trình nghệ thuật với các tiết mục: Hò kéo pháo, Qua miền Tây Bắc, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Tướng quân Võ Nguyên Giáp… do Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn. Tiếp đó, các đại biểu được xem phim tài liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ, các video clip “Mặt trận 23 tháng 10 - Nha Trang 1946 và cuộc kháng chiến chống Pháp”, “Quyết định bước ngoặt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Mặt trận 23 tháng 10”… Qua những thước phim lịch sử, các đại biểu đã được sống lại không khí hào hùng, tinh thần quật khởi của quân dân Khánh Hòa trong ngày đầu kháng chiến chống Pháp; sự gian khổ hy sinh của quân và dân ta trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp cho đến chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu; được xem lại những hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với con người và vùng đất Khánh Hòa. Đồng thời, cảm nhận sâu sắc hơn về tình cảm, trí tuệ của đại tướng, không chỉ là một nhà quân sự kiệt xuất, mà còn là một nhà kinh tế với tư duy lỗi lạc qua những đánh giá, lời dạy của đại tướng về phát triển kinh tế biển đảo và xây dựng, phát triển quần đảo Trường Sa…

Ông Lê Hữu Hoàng ân cần thăm hỏi các chiến sĩ Điện Biên.

Là một trong những chiến sĩ Điện Biên đại diện cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến sinh sống trên địa bàn tỉnh tham dự chương trình, ông Nguyễn Khắc Anh (94 tuổi, trú phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh) rất xúc động khi được xem lại những thước phim lịch sử, nhất là những khoảnh khắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ mà ông trực tiếp tham gia. Ông chia sẻ: “Cuộc đời tôi trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, song những ký ức hào hùng khó phai nhất có lẽ là những trận đánh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Nay tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt, nhưng được mời tham gia chương trình, tôi rất vui mừng và vinh dự. Tôi cũng bảo các cháu cùng đi để có dịp hiểu sâu sắc hơn truyền thống cách mạng của dân tộc, sự gian khổ hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc”.

Xúc động buổi gặp mặt

Tham dự chương trình, ngoài những nhân chứng lịch sử, còn có những khách mời đặc biệt, đó là bà Võ Hạnh Phúc - con gái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bà Trương Ngọc Anh - con gái bà Phúc, cháu ngoại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại buổi gặp mặt, con gái và cháu ngoại của đại tướng đã ân cần thăm hỏi các nhân chứng lịch sử, những người đã trực tiếp làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây 70 năm. Những cái ôm, cái nắm tay thật chặt, những cử chỉ gần gũi thân thương giữa đại diện gia đình đại tướng và các nhân chứng lịch sử đã khiến các đại biểu thật sự xúc động.

Bà Võ Hạnh Phúc và con gái thăm hỏi chiến sĩ Điện Biên.

Các đại biểu cũng có dịp giao lưu, trò chuyện với đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các cán bộ, chiến sĩ đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Bà Võ Hạnh Phúc chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi vinh dự được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Khánh Hòa mời tham dự sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc; lần thứ nhất là sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến vào năm 2016. Lần này, được xem lại những hình ảnh đi thăm các địa chỉ đỏ của Mặt trận 23 tháng 10 cách đây 8 năm, được trực tiếp gặp gỡ những chiến sĩ Điện Biên…, tôi cảm thấy rất xúc động. Sinh thời, trong kháng chiến cũng như trong thời kỳ đất nước đã hòa bình độc lập, cha tôi luôn dành cho vùng đất và con người Khánh Hòa tình cảm sâu sắc. Hôm nay, qua các phóng sự, những thước phim chiếu tại chương trình, thấy Khánh Hòa có sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, nhất là những thành tựu xây dựng và phát triển huyện Trường Sa…, tôi cảm thấy rất vui mừng và phấn khởi!”.

70 năm đã trôi qua kể từ ngày quân và dân ta dệt nên bản anh hùng ca chiến thắng Điện Biên phủ. Thời gian ngày càng lùi xa, song bài học, ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này sẽ mãi tỏa sáng, là nền tảng sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình giao lưu, tọa đàm, ông LÊ HỮU HOÀNG - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta càng thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi sóng gió đi đến bến vờ vinh quang; tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ, người đã có những quyết định sáng suốt, kịp thời tạo nên kỳ tích vĩ đại này. Tinh thần, khí thế hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ và vận hội mới của đất nước đang thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, với quyết tâm đến năm 2030 xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương…”.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202405/ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-7-5-1954-7-5-2024-70-nam-tu-hao-tien-buoc-1b754f1/