Kỳ 2: … Đến những đổi thay giữa vùng biên
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vùng biên Lâm Đồng không chỉ đổi thay về hạ tầng mà khoảng cách giữa chính quyền với người dân cũng dần được rút ngắn, việc của dân được giải quyết nhanh hơn và niềm tin nơi biên cương cũng dần đầy lên theo từng đổi thay hiện hữu.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vùng biên Lâm Đồng không chỉ đổi thay về hạ tầng mà khoảng cách giữa chính quyền với người dân cũng dần được rút ngắn, việc của dân được giải quyết nhanh hơn và niềm tin nơi biên cương cũng dần đầy lên theo từng đổi thay hiện hữu.

Niềm vui của người dân xã Quảng Trực trước những đổi thay của vùng biên

Tại trụ sở xã Tuy Đức, những ngày cuối tuần vẫn có cán bộ trực để hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính.
Đồng chí Phạm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Đức cho biết, thời điểm đầu triển khai mô hình mới, địa phương xác định việc ổn định tâm lý người dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Ông Điểu Nsrâu, Bí thư Chi bộ, Trưởng bon Diêng Ngaih, xã Tuy Đức trao đổi cùng cán bộ xã về tình hình đời sống và các hoạt động tại bon làng

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tuy Đức, thay vì ngồi chờ người dân lên trụ sở, cán bộ địa phương đã trực tiếp xuống từng bon làng. Mỗi tháng, xã bố trí 4 ngày làm việc lưu động tại cơ sở theo mô hình “hành chính không khoảng cách”. Nhiều thủ tục được tiếp nhận và trả kết quả ngay tại chỗ.
Mô hình ấy nhanh chóng nhận được sự đồng tình của người dân vùng sâu, vùng xa.

Cán bộ xã Tuy Đức gặp gỡ, lắng nghe ý kiến người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Ông Điểu Nsrâu, Bí thư Chi bộ, Trưởng bon Diêng Ngaih, xã Tuy Đức nói: “Có những hôm cán bộ xuống tận bon từ sáng sớm, mang theo máy in, máy tính để làm giấy tờ ngay tại nhà văn hóa cộng đồng. Với nhiều người già chưa từng quen thủ tục hành chính điện tử, việc có cán bộ ngồi hướng dẫn từng bước khiến khoảng cách giữa chính quyền và người dân vùng biên gần gũi rõ rệt”.

Tham quan các mô hình xóa đói giảm nghèo của người dân xã Tuy Đức
Không chỉ giải quyết thủ tục hành chính, các chương trình giảm nghèo cũng được triển khai đồng bộ, từ hỗ trợ chăn nuôi heo, gà, sửa chữa trường lớp, đầu tư hạ tầng cho tới chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.
Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã Tuy Đức giảm mạnh từ trên 50% xuống còn 16,5%.
“Đó là minh chứng cho việc chính quyền gần dân, sát dân hơn”, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Đức Phạm Thị Phượng khẳng định.

Học sinh cấp tiểu học Trường TH&THCS Nguyễn Du xã Tuy Đức vui mừng khi được cô giáo đón trong buổi sáng đến trường

Các em học sinh dân vùng biên Tuy Đức

Học sinh Trường TH&THCS Nguyễn Du tham gia sinh hoạt tập thể trong giờ ra chơi, tạo không khí vui tươi, gắn kết trong môi trường học đường
Ở Quảng Trực, ông Đoàn Lê Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho biết, địa phương xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ then chốt.

Với chính quyền vùng biên, gần dân, sát dân luôn là ưu tiên hàng đầu
“Vùng biên rất nhạy cảm. Các thế lực xấu thường lợi dụng để tung tin thất thiệt”, ông nói.
Từ fanpage facebook, nhóm zalo cộng đồng tới các buổi họp bon, tiếng loa tuyên truyền ở khu dân cư… tất cả các kênh thông tin đều được tận dụng để đưa thông tin chính xác tới người dân.


Từ trên cao nhìn xuống Quảng Trực hôm nay, nhiều công trình mới dần định hình diện mạo của một miền biên cương đang chuyển mình.

Một góc xã Quảng Trực hôm nay
Đồng chí Dương Huy Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Trực cho biết ngay sau sáp nhập, địa phương đã tập trung quy hoạch lại không gian phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ hơn.

Trong 4 tháng đầu năm, địa phương đã có 3 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 100 tỷ đồng. Nhiều công trình trọng điểm đang được triển khai đúng tiến độ như: trường nội trú liên cấp, các dự án hạ tầng dân sinh, điện đường, nhà ở...
Trong đó, dấu ấn rõ nét nhất sau sáp nhập là công trình Trường Phổ thông liên cấp biên giới đang dần thành hình giữa vùng đất còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã biên giới Quảng Trực
Nhiều năm trước, chuyện học hành của con em đồng bào nơi đây vẫn là nỗi trăn trở lớn. Không ít học sinh phải đi xa, điều kiện ăn ở thiếu thốn, nguy cơ bỏ học luôn hiện hữu vào mùa mưa hay những lúc gia đình gặp khó khăn.

Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Quảng Trực đang được gấp rút thi công
Giờ đây, ngay giữa vùng biên, một ngôi trường liên cấp quy mô đang được xây dựng với kỳ vọng trở thành nơi học tập ổn định cho con em đồng bào các dân tộc.
Theo đồng chí Dương Huy Toàn, công trình đang được triển khai đúng tiến độ và là một trong những dự án được người dân đặc biệt mong chờ.
“Đây không chỉ là công trình giáo dục đơn thuần mà còn là nền tảng để giữ chân học sinh vùng biên, nâng cao dân trí và tạo động lực phát triển lâu dài cho vùng đất biên cương này”, đồng chí nhấn mạnh.

Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Quảng Trực đang dần thành hình
Với nhiều người dân Quảng Trực, việc trường lớp được đầu tư khang trang mang ý nghĩa lớn hơn một công trình hạ tầng. Bởi giữa vùng biên hôm nay, sự quan tâm dành cho giáo dục chính là câu trả lời rõ ràng nhất trước những luận điệu cho rằng đồng bào vùng sâu, vùng xa bị lãng quên sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Địa phương hiện cũng tập trung khai thác 2 thế mạnh lớn là nông nghiệp và du lịch. “Nông nghiệp công nghệ cao với các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, mắc ca sẽ là hướng đi quan trọng. Cùng với đó là phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa vùng biên”, đồng chí Dương Huy Toàn cho biết.

Yếu tố văn hóa bản địa luôn được xã biên giới Quảng Trực đặc biệt quan tâm
Điều đáng chú ý là trong toàn bộ quá trình phát triển ấy, yếu tố văn hóa bản địa vẫn được địa phương đặc biệt quan tâm. Quảng Trực hiện có 26 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 45% dân số.
“Bảo tồn bản sắc văn hóa là nền tảng để phát triển bền vững”, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực nhấn mạnh.

Hạ tầng khu vực biên giới được đầu tư, giúp nâng cao đời sống cho người dân
Không chỉ ở Quảng Trực hay Tuy Đức, câu chuyện của nhiều vùng biên trên cả nước hôm nay cũng đang cho thấy một thực tế rõ ràng: vùng sâu, vùng xa không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình đổi mới.
Ngược lại, đây đang là những địa bàn được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

“Thế trận lòng dân” nơi biên cương ngày càng được bồi đắp
Dĩ nhiên, quá trình chuyển đổi mô hình hành chính ở bất kỳ đâu cũng cần thời gian để hoàn thiện. Sẽ có những khó khăn bước đầu. Sẽ có những băn khoăn…
Nhưng điều quan trọng là chính quyền đã chọn cách đối thoại với dân bằng hành động cụ thể. Bằng những căn nhà mới. Bằng ánh điện sáng giữa bon làng. Bằng những tuyến đường đang mở rộng. Bằng việc cán bộ xuống tận nơi làm giấy tờ cho dân. Và bằng sự đổi thay mà người dân có thể nhìn thấy, chạm thấy mỗi ngày.
Ở nơi phên giậu Tổ quốc, những đổi thay ấy đang góp phần bồi đắp “thế trận lòng dân” nơi biên cương - vững vàng hơn mọi luận điệu xuyên tạc, kích động và chia rẽ.
Nội dung, ảnh: Lê Dung - Ngô Đồng
Trình bày: Hoàng Anh

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ky-2-den-nhung-doi-thay-giua-vung-bien-443983.html











