Kỳ 1: 'Phi vụ Noel' được nhiều người ủng hộ
Sự việc diễn ra tại một siêu thị Metro ở Montreal, Canada, vài người đàn ông trong trang phục 'ông già Noel' dẫn theo các chú lùn đeo mặt nạ rồng rắn đẩy nhanh các xe hàng giữa những quầy kệ, chất đầy thực phẩm lên nhưng không trả tiền rồi hồ hởi bỏ đi. Dù số hàng thiết yếu trị giá hàng ngàn USD này sau đó nhanh chóng được chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn, nhưng tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại nhiều địa điểm, bao gồm cả thành phố nổi tiếng Toronto.
Vụ việc xảy ra khoảng 9 giờ tối trước lễ Giáng sinh 2025 tại siêu thị Metro ở TP.Montreal, Canada gây xôn xao dư luận địa phương. Ngay sau đó, một tổ chức tự xưng "Robins des Ruelles" đã nhanh chóng thừa nhận trên mạng xã hội đã lên kế hoạch và thực hiện "vụ trộm kiểu Robin Hood" đồng thời giải thích hành động này nằm trong "chiến dịch quyên góp thực phẩm quy mô lớn" giúp những người yếu thế trong xã hội. Được biết một phần số thực phẩm đã được đặt dưới cây thông Noel ở quảng trường lớn vào tối hôm sau và phần còn lại được phân phát thông qua "chiến dịch phân phối thực phẩm" nối tiếp. Đặc biệt mẩu giấy đính kèm dưới cây thông Noel viết "Một vài tập đoàn đang bóc lột người dân thông qua việc lợi dụng lạm phát để tăng giá các mặt hàng thiết yếu tại các siêu thị cùng cửa hàng tiện lợi và đây mới chính là hành vi trộm cắp thực sự".
Báo cáo tài chính thường niên của Metro Inc. nêu rõ tập đoàn này điều hành hàng trăm siêu thị với các thương hiệu nổi tiếng, gồm: Metro, Adonis, Super C, Food Basics, Jean Coutu. Năm 2025, doanh thu của Metro đạt 22 tỉ CAD, lợi nhuận ròng lên đến 1 tỉ CAD với tỉ suất lợi nhuận hoạt động 9,5%. Người phát ngôn của Metro - Genevìeve Grégoire nhấn mạnh: "Trộm cắp là hành vi không thể chấp nhận được dù vì bất cứ lý do nào". Ngay sau đó, người phát ngôn của Sở Cảnh sát Montreal (SPVM) Jean-Pierre Brabant xác nhận họ đang điều tra vụ trộm với số tiền thiệt hại khoảng 3.000 CAD này.

Hàng hóa chất đầy các xe đẩy
Điều đáng nói là sự việc dẫn đến nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội khi được công chúng ủng hộ hành vi bị cho là vi phạm pháp luật này, qua đó thúc đẩy việc bàn luận về đói nghèo, mất an ninh lương thực, lạm phát và nhất là lợi nhuận của siêu thị cùng những tác động trực tiếp của nó. Đại diện siêu thị cho rằng lạm phát xảy ra do nhiều nguyên nhân, không thể lấy đây làm cái cớ để thực hiện hành vi phạm tội, khi số liệu từ Hội đồng Bán lẻ Canada cho thấy tội phạm liên quan đến vấn đề này đã gây thiệt hại lên tới hơn 9 tỉ CAD vào năm ngoái. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thực phẩm Daily Bread ở Toronto cho biết: "Chúng tôi mất hàng chục năm mới đạt được 1 triệu khách hàng đầu tiên".
Từ khi đại dịch kết thúc, số người yếu thế phải đối mặt với tình trạng thiếu an ninh lương thực trong thành phố đã tăng lên theo cấp số nhân do chi phí sinh hoạt tăng cao. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi 9 địa điểm, trong đó có Toronto, tuyên bố tình trạng khẩn cấp về an toàn thực phẩm và an ninh lương thực vào tháng 11/2024. Phát ngôn viên của Thị trưởng Toronto cho biết: "Mức độ nghiêm trọng của vấn đề nhấn mạnh tất cả mọi người, bao gồm cả các cấp chính quyền, phải nỗ lực làm tròn trách nhiệm của mình" khi thống kê gần đây cho thấy cả triệu người ở Ontario đã phải sử dụng các ngân hàng thực phẩm từ đầu tháng 4/2024 đến cuối tháng 3/2025, tăng 87% so với giai đoạn 2019-2020 và chính tình trạng trì trệ của hệ thống phúc lợi xã hội là một trong những vấn đề cần giải quyết.
(Còn tiếp...)
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-1-phi-vu-noel-duoc-nhieu-nguoi-ung-ho_187372.html












