Kon Tum: Bất cập từ những bãi thải của công trình huyện ủy Đăk Glei

Với mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng, hình thành khu đô thị mới dọc hai bên bờ sông Pô Kô, dự án khai thác quỹ đất tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đất khó khăn này. Tuy nhiên, việc chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng đã khiến dự án chưa thể hoàn thành đúng tiến độ, để lại hậu quả nặng nề cho hàng chục hộ dân khi phải sống quanh những núi đất đá đổ thải khổng lồ.

Gần 2 năm qua, 60 hộ dân của thôn Đông Sông, thị trấn Đăk Glei phải sống trong nỗi bất an khi hầu hết quanh khu dân cư của họ đều bị đất đá che chắn tứ bề. Mùa nắng thì ngột ngạt, còn mùa mưa nước trên các triền núi đổ về bị những núi đất đá khổng lồ này chắn lại, khiến người dân ở đây lo sợ mùa mưa lũ nước dâng cao và đất đá có thể sạt lở trôi vào nhà bất cứ lúc nào.

Năm 2016, dự án khai thác quỹ đất để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng huyện Đăk Glei được tỉnh Kon Tum phê duyệt và điều chỉnh vào năm 2023. Để thực hiên dự án này, một phần đất thuộc xã Đắk Pék và thị trấn Đăk Glei dọc theo sông Pô Kô sẽ bị giải tỏa. Cũng trong thời điểm này, dự án san ủi mặt bằng để xây dựng trụ sở cơ quan Huyện ủy, các ban tham mưu giúp việc Huyện ủy cũng được triển khai. Toàn bộ đất đá san ủi sẽ được tận dụng để san lấp cho dự án khai thác quỹ đất được triển khai trước đó. Tuy nhiên, việc có đến 16 hộ dân không đồng ý di dời khiến quá trình san lấp dự án này không thể thực hiện.

Toàn bộ thôn Đông Sông của thị trấn Đăk Glei nằm trong vùng chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, thường xuyên phải chịu cảnh ngập lụt trong mùa mưa lũ. Giờ đây họ lại thêm phần áp lực khi phải sống bên cạnh những núi đất đá khổng lồ lơ lửng trên đầu. Giải pháp cấp bách là cần phải tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời có phương án bảo vệ tạm thời cho người dân trước những tác động tiêu cực khi mùa mưa lũ đã cận kề.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Đình Đại

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/kon-tum-bat-cap-tu-nhung-bai-thai-cua-cong-trinh-huyen-uy-dak-glei-225666.htm