Kinh tế thành phố Đà Nẵng có nhiều điểm sáng

Ngày 10-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác quý III, 9 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV/2025 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận rõ những khó khăn, vướng mắc; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ; tập trung cho ý kiến về công tác bố trí, sắp xếp cán bộ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội; công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của nhân dân.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh rằng: Việc giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, mới đạt 50,3% kế hoạch. Trong khi đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, đất đai vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập; tình hình tội phạm trộm cắp, cờ bạc, tín dụng đen, mua bán và sử dụng ma túy, ô nhiễm môi trường giai đoạn hiện nay tiềm ẩn phức tạp… Do đó, các đại biểu phải tập trung thảo luận, đánh giá làm rõ nguyên nhân.

Cùng với đó, thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương, thành phố, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 10/9/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Đối với tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cho biết, đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố đã tổ chức thành công tốt đẹp, thể hiện sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng và tổ chức, qua đó, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự đoàn kết của toàn Đảng bộ. Đó là tiền đề quan trọng để Đà Nẵng tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần thảo luận để rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ đến.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc Hội nghị

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc Hội nghị

Đặc biệt, nghiên cứu bổ sung các nội dung sát tình hình thực tiễn của thành phố, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn phát triển mới; chú trọng các nhiệm vụ, giải phát đột phá trong nhiệm kỳ, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương.

Đối với Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy khóa I; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, cần tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; bám sát các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ thành phố. “Tại hội nghị này, yêu cầu các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp ý kiến thiết thực, nhất là đối với những vấn đề quan trọng chưa được đánh giá đầy đủ, chính xác, toàn diện hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để hội nghị đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra”, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13 của Đảng đến đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố.

Báo cáo đánh giá tại hội nghị do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh cho thấy: Trong 9 tháng đầu năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố tiếp tục giữ được sự ổn định và đạt được kết quả tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Việc học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, nhất là các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bài bản. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền 2 cấp được thực hiện khẩn trương, quyết liệt, dần đi vào hoạt động ổn định, thông suốt.

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng; đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo ra sức lan tỏa sâu rộng, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, mở ra khí thế mới, quyết tâm mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kinh tế thành phố 9 tháng đầu năm 2025 có nhiều điểm sáng tích cực, nhiều chỉ tiêu, chỉ số tốt hơn so với quý trước và cùng kỳ, tiếp tục tăng trưởng trên 10%; một số ngành duy trì mức tăng cao. Đáng chú ý, tổng sản phẩm GRDP quý III-2025 ước tăng 9,45%; 9 tháng đầu năm ước tăng 9,83%; trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản ước tăng 3,54%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 11,82%; khu vực dịch vụ ước tăng 10,76%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 5,21%. Lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ (chiếm 55,54% cơ cấu kinh tế của thành phố), sôi động với nhiều sự kiện hấp dẫn, đặc sắc, thu hút người dân và du khách tham gia.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 14,4 triệu lượt, tăng hơn 22,3% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 5,8 triệu lượt, tăng hơn 27,4%; khách nội địa ước đạt hơn 8,6 triệu lượt, tăng hơn 19%. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt hơn 44,7 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy hiệu quả của công tác xúc tiến, quảng bá và đa dạng hóa sản phẩm du lịch trong bối cảnh thị trường đang phục hồi mạnh mẽ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại Hội nghị

Thành phố chú trọng thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực các ngành công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ cao, chip bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo...; khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm. Thu ngân sách nhà nước tăng cao so với cùng kỳ (ước đạt 40.228 tỷ đồng, đạt 79,31 % dự toán). Lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội với nhiều chính sách vượt trội, hoàn thành công tác xóa nhà tạm, dột nát. Đẩy mạnh đầu tư nhiều dự án nhà ở xã hội. Công tác đối ngoại triển khai khá hiệu quả, gắn với đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản bảo đảm, không xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm; tội phạm về trật tự an toàn xã hội giảm, số vụ cháy giảm, số vụ tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Trong 9 tháng đầu năm, xảy ra 1.028 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, giảm 521 vụ, tỷ lệ 33,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền; triển khai công tác dân vận thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố. Tính đến nay, đã hoàn thành 1.099 nhà (đạt tỷ lệ 100% tổng số lượng phê duyệt năm 2025).

Hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá một số tồn tại, hạn chế, trong đó đáng chú ý là một số chủ trương, kết luận, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chưa được triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu đề ra. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn một số hạn chế, mô hình tổ chức đảng của các đơn vị mới thành lập trực thuộc các xã, phường mới chưa đồng nhất. Đội ngũ cán bộ, công chức một số phường, xã sau sáp nhập “vừa thừa, vừa thiếu”, nhất là nhân lực chuyên trách, chuyên sâu về chuyển đổi số, công nghệ thông tin, quản lý đất đai, xây dựng. Cơ sở vật chất tại một số xã, nhất là xã miền núi chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố còn nhiều thách thức. Tình hình TTATXH, an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên... còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/kinh-te-thanh-pho-da-nang-co-nhieu-diem-sang-post320462.html