Kinh tế Tây Ban Nha giảm 5,2% trong quý đầu năm nay
Viện Thống kê quốc gia Tây Ban Nha (INE) ngày 30-4, cho biết, trong quý 1 năm nay Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Tây Ban Nha đã giảm 5,2% do các biện pháp phong tỏa của chính phủ để ngăn chặn đại dịch Covid-19 đang hoành hành tại nước này.

Quảng trường Mayor ở Thủ đô Madrid vắng bóng người trong những ngày đại dịch Covid-19. (Ảnh: Zianlob/Istock)
Đây là mức giảm hàng quý lớn nhất trong gần một thế kỷ qua tại Tây Ban Nha. Theo ước tính của các chuyên gia và nhà sử học, lần cuối nước này chứng kiến con số giảm tương tự là sau cuộc nội chiến Tây Ban Nha (1936-1939).
Còn quý giảm mạnh gần đây nhất xảy ra vào năm 2009 do suy thoái kinh tế, giảm 2,6% trong quý 1. Trước đó, Ngân hàng Tây Ban Nha ước tính đại dịch Covid-19 sẽ khiến nước này giảm 4,7% trong quý đầu.
Ngày 28-4, INE công bố cuộc khảo sát lực lượng lao động do EPA tiến hành cho thấy, có khoảng 285.600 người mất việc làm trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 3 vừa qua - mức lớn nhất kể từ cuộc suy thoái năm 2012.
INE dự kiến quý 2 có thể sẽ còn kém hơn quý 1. Kết quả kinh tế của năm nay sẽ phụ thuộc vào việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa do chính phủ ban bố vào ngày 14-3 nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19.
Theo kế hoạch của chính phủ công bố vào ngày 28-4, cho biết, từ ngày 4-5, sẽ dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa theo bốn giai đoạn, cho phép một số doanh nghiệp nhỏ có thể dần mở cửa trở lại kèm theo các biện pháp an toàn nghiêm ngặt.
Trong tháng 4, Ngân hàng Tây Ban Nha ước tính, GDP của nước này có thể giảm từ 6,6% đến 13,6% trong năm nay do đại dịch Covid-19 gây ra, khiến hầu hết các hoạt động kinh tế bị đình trệ.
Phân tích các số liệu INE cho thấy, sự sụt giảm nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực. Theo báo cáo hằng quý cho thấy: tiêu dùng giảm 5,1%, chi tiêu gia đình giảm 7,5%, đầu tư 5,3% và xuất khẩu và nhập khẩu giảm 8,4%. Hành chính công là lĩnh vực duy nhất gia tăng chi tiêu, tăng 1,8% trong quý đầu, một mức tăng chưa từng thấy kể từ năm 2007.
Các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thương mại, vận tải, giảm 10,9% trong quý đầu. Các hoạt động nghệ thuật và giải trí giảm 11,2%, hoạt động khoa học và nghề nghiệp giảm 8%, thông tin - truyền thông giảm 5,5% và xây dựng giảm 8,1%. Hành chính công, y tế và giáo dục tăng 0,8%. Các hoạt động tài chính và bảo hiểm tăng 1%. Ngành bán lẻ giảm 15% trong tháng 3 - con số hàng tháng thường giảm hoặc tăng dưới một điểm.
Theo số liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha tối 30-4, cho biết, số ca tử vong tại Tây Ban Nha trong 24 giờ qua là 268 người, mức thấp nhất kể từ ngày 20-3. Tính đến nay, Tây Ban Nha có 24.543 ca tử vong kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19.
* Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) ngày 30-4, cho biết, nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) giảm kỷ lục 3,8% và 3,5% trong các nước EU quý đầu năm nay. Đây là mức giảm tồi tệ nhất kể từ khi xảy ra suy thoái kinh tế năm 2009.
Ngày 27-4, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế, ông Paolo Gentiloni phát biểu với các nghị sĩ EU rằng, ông hy vọng các nền kinh tế khu vực Eurozone sẽ chỉ giảm 7,5% trong năm nay.