Kiev đòi tham gia đàm phán Nga-Mỹ: Sợ là con tốt thí...

Những động thái mới từ Nga và Mỹ dưới thời tân tổng thống Donald Trump đang khiến chính quyền tổng thống Poroshenko hết sức lo sợ.

Ukraine ra điều kiện mới

Ngày 26/1, tờ Sputnik dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Elena Zerkal trong cuộc phỏng vấn với hãng Reuters bày tỏ lo ngại về các cuộc đàm phán giữa tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Theo đó, chính quyền Kiev e sợ rằng vì lợi ích tái lập quan hệ với Moskva, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể ngăn cản Ukraine tham gia vào các cuộc thảo luận về tình hình ở Donbass.

Do vậy bà Elena Zerkal đòi hỏi quyền trực tiếp tham gia tất cả các cuộc đàm phán của Nga và Hoa Kỳ, trong đó có đề cập đến tình hình ở phía đông của Ukraine.

Kiev đòi quyền trực tiếp tham gia tất cả các cuộc đàm phán của Nga và Hoa Kỳ, trong đó có đề cập đến tình hình ở phía đông của Ukraine.

“Chúng ta đang nói về tương lai của đất nước chúng tôi và do đó chúng tôi không muốn bị loại khỏi các cuộc đàm phán. Chúng tôi không muốn là con bài mặc cả thương lượng. Chúng tôi muốn đóng vai trò hành động”, bà Zerkal nhấn mạnh.

Bà Zerkal cũng ủng hộ việc tổng thống Poroshenko kêu gọi phươngTây duy trì biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

“Đây là công cụ duy nhất có thể kìm hãm được Nga”, bà Zerkal khẳng định.

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Kiev lên tiếng bày tỏ lo ngại về mối quan hệ giữa Nga và Mỹ.

Hồi tháng 11/2016, Nghị sĩ Ukraine, bà Nadezhda Savchenko đã viết thư gửi tổng thống Donald Trump yêu cầu ông Trump tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga đồng thời đẩy mạnh viện trợ quân sự cho Kiev.

“Ông Trump hãy duy trì và thậm chí tăng cường biện pháp trừng phạt Nga". Nữ nghị sĩ cũng đề nghị ông Trump đẩy mạnh việc hỗ trợ Ukraine và kêu gọi các nhà ngoại giao Mỹ hành động quyết đoán hơn để “giải cứu con tin trong nhà tù Nga”, bức thư có đoạn viết.

Thậm chí bà Savchenko còn lưu ý rằng ông Trump có thể ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 3 khi thể hiện quan điểm cứng rắn với Nga và hỗ trợ thêm đối với Ukraine.

Nỗi sợ mới của Ukraine?

Lời đề nghị của Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Elena Zerkal được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và Mỹ dưới thời tân tổng thống Doanld Trump có nhiều tín hiệu khả quan.

Giới chức Kiev đang lo sợ rằng việc Washington và Moskva bình thường hóa quan hệ và cùng nhau bắt tay giải quyết các vấn đề liên quan đến Ukraine sẽ khiến nước này gặp thêm bất lợi.

Những lo ngại trên của chính quyền tổng thống Poroshenko hoàn toàn có cơ sở khi nhiều tín hiệu đang được cả Nga và Hoa Kỳ phát ra.

Cuộc gặp mặt của tổng thống hai nước Nga và Mỹ, Vladimir Putin và Donald Trump đang khiến Ukraine run sợ

Cụ thể, trong một cuộc họp báo tại bang Florida ngày 27/7 (theo giờ Mỹ), ông Donald Trump đã tuyên bố mạnh mẽ rằng, nếu được bầu làm tổng thống Mỹ, ông sẽ xem xét vấn đề công nhận Crimea là của Nga và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Moskva.

Đặc biệt, trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal ngày 13/1, ông Trump tuyên bố ông có thể sẽ duy trì trong một năm một số biện biện pháp trừng phạt Nga của chính quyền Barack Obama nhưng sau đó sẽ dỡ bỏ chúng.

Ông Trump tuyên bố: “Nếu Nga thực sự giúp chúng ta thì tại sao lại trừng phạt nếu người ta đang làm những điều thật sự tuyệt vời?”.

Ông cũng hé mở rằng, sẽ không cần đến các biện pháp trừng phạt do chính quyền Obama áp đặt hồi cuối tháng 12 vừa qua nhằm đáp trả các cuộc tấn công mạng được cho là do Moskva tiến hành, nếu phía Nga chứng tỏ họ sẽ giúp ích trong cuộc chiến chống khủng bố và hướng tới các mục tiêu quan trọng đối với Washington.

Wall Street Journal tiết lộ, ông Trump sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thời điểm thích hợp sau khi nhậm chức.

Về phía Nga, đã không ít lần các nhà lãnh đạo nước này úp mở về kế hoạch sẽ hợp tác cùng với chính quyền của tân tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc giải quyết các căng thẳng kéo dài tại Ukraine thời gian qua.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin TASS hồi tháng 11 năm ngoái, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin khẳng định Moskva chuẩn bị tăng cường hợp tác về vấn đề Ukraine với chính quyền tương lai của Mỹ dựa trên các điều kiện hai bên cùng chấp nhận được.

Ông Karasin noi: “Hiện nay chúng tôi vẫn tiếp xúc với chính quyền đương nhiệm. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị tăng cường hợp tác về vấn đề Ukraine dựa trên các điều kiện hai bên cùng chấp nhận được với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump”.

Cũng theo ông Grigory Karasin, đây không phải là thời điểm thích hợp để tổ chức các cuộc tiếp xúc song phương giữa Moskva và Washington để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Đặc biệt, những ngày gần đây, truyền thông nước ngoài đang đăng tải thông tin, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Donald Trump trên cương vị tổng thống Mỹ nhiều khả năng sẽ là cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Vladimir Putin.

Thông tin trên tờ Sunday Times của Anh khẳng định, ông Trump và nhóm chuyển giao của ông đã đánh tiếng với các quan chức Anh rằng chuyến công du nước ngoài đầu tiên của vị tân tổng thống sẽ tới Reykjavik, Iceland để tham gia một cuộc họp thưởng định và gặp gỡ người đứng đầu nước Nga tại đây.

Rõ ràng những thông tin trên khiến chính quyền tổng thống đứng ngồi không yên và phải tìm mọi cách để ngăn cản. Nếu như Nga và Mỹ có những bước tiến mới về Ukraine, chắc chắn Kiev sẽ không thể lớn tiếng hay đưa ra các yêu sách như thời gian qua.

Tuấn Hùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/kiev-doi-tham-gia-dam-phan-nga-my-so-la-con-tot-thi-3327979/