Kiều bào đồng hành cùng đất nước từ những diễn đàn đối thoại cởi mở
VOV.VN- Những năm gần đây, các diễn đàn đối thoại do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức đã trở thành nhịp cầu gắn kết kiều bào với quê hương. Tại Thái Lan, những cuộc gặp trực tiếp giúp bà con chia sẻ tâm tư, góp ý cho các văn kiện quan trọng, đồng thời khẳng định tiếng nói của kiều bào luôn được lắng nghe.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Tổng Lãnh sự quán tại Khỏn Kèn đã nhiều lần tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi với bà con kiều bào. Đây là dịp để bà con tham gia góp ý vào nghị quyết, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, đồng thời thảo luận những vấn đề gắn với đời sống cộng đồng và sự phát triển đất nước. Cách làm này được đông đảo kiều bào tại Thái Lan đánh giá cao, bởi họ cảm nhận rõ sự quan tâm và lắng nghe từ quê hương.
Ông Ninh Viết Thông, Phó Chủ tịch Hội Thái Việt tỉnh Bangkok và vùng phụ cận, cho biết: “Thông qua những buổi gặp gỡ như vậy, chúng tôi thấy tiếng nói của kiều bào được lắng nghe một cách nghiêm túc. Đây là dịp để bà con không chỉ góp ý vào các văn kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, mà còn thể hiện mong muốn đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước”.

Kiều bào không chỉ là cầu nối giữa Việt Nam và nước sở tại, mà còn là nguồn lực quan trọng có thể đóng góp cho quá trình phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Nhiều trí thức kiều bào trẻ cũng coi đây là cơ hội để hiện thực hóa mong muốn đóng góp cho quê hương.
Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đặng Ngọc Hoàng Trúc, công tác tại Viện Nghiên cứu chính sách Dân số và Xã hội thuộc Đại học Mahidol (Thái Lan), chia sẻ: “Các buổi gặp gỡ, trao đổi do Đảng và Nhà nước tổ chức thông qua các cơ quan đại diện ở nước ngoài là cơ hội để kiều bào trực tiếp chia sẻ ý kiến. Việc Đại sứ quán và lãnh đạo trong nước chủ động kết nối với đội ngũ trí thức ưu tú ở nước ngoài và phối hợp với chuyên gia trong nước sẽ giúp tạo ra chính sách thiết thực, góp phần phát triển quốc gia”.

Đông đảo kiều bào tham gia đóng góp ý kiến tại một sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức.
Còn với Giáo sư Đỗ Thúy Hà, giảng viên Khoa Ngữ văn, Đại học Chulalongkorn, việc Chính phủ mở rộng cơ chế để kiều bào tham gia đóng góp ý kiến không chỉ củng cố sự gắn kết cộng đồng với quê hương, mà còn mang lại cho đất nước những góc nhìn đa chiều, tiếp cận chuẩn mực quốc tế trong xây dựng chính sách. Giáo sư cũng nhấn mạnh vai trò cầu nối của kiều bào, một nhân tố “sức mạnh mềm” của Việt Nam rất cần được phát huy để nâng cao vị thế quốc gia.
“Những chính sách này rất hay, giúp bà con kiều bào có được tiếng nói, cảm nhận rõ mình là một bộ phận không thể tách rời của Việt Nam. Chính phủ mình quan tâm đến kiều bào cũng là một cái hình thức xây dựng quyền lực mềm của người Việt Nam. Bởi vì quyền lực mềm là nhân dân, văn hóa, là ngoại giao”, Giáo sư Đỗ Thúy Hà cho biết.

Giáo sư Đỗ Thúy Hà, giảng viên Khoa Ngữ văn, Đại học Chulalongkorn phát biểu tại một cuộc gặp gỡ, trao đổi do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức tháng 9/2025.
Những diễn đàn đối thoại cởi mở tại Thái Lan đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm và mong muốn đồng hành cùng quê hương của kiều bào. Thực tế này cũng hòa nhịp với định hướng chung mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 36: xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển bền vững, tăng nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nước. Những đóng góp của kiều bào Thái Lan, từ trí thức trẻ đến doanh nhân, là minh chứng cụ thể cho tinh thần “đồng hành cùng đất nước” mà Đảng và Nhà nước đặt niềm tin và kỳ vọng.
Từ con số khoảng 2,7 triệu người Việt ở gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2004, đến nay cộng đồng đã tăng lên gần 6,5 triệu người tại hơn 130 quốc gia. Trong đó, khoảng 80% sinh sống ở các nước phát triển, với vai trò và vị thế ngày càng được khẳng định, được đánh giá cao tại sở tại cũng như trên các diễn đàn quốc tế.












