Kiến tạo thành phố hạnh phúc

Từ “cái nôi” công nghiệp, thành phố Đồng Nai đang chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn, có vai trò kết nối và tạo động lực phát triển. Những công trình hạ tầng như: Sân bay, cảng biển, cửa khẩu quốc tế, hệ thống cao tốc, đường vành đai, đường sắt, dự án năng lượng… đang từng bước định hình diện mạo một thành phố hiện đại, năng động và giàu sức bật.

Một khu đô thị trên địa bàn phường Long Hưng. Ảnh: Hoàng Lộc

Một khu đô thị trên địa bàn phường Long Hưng. Ảnh: Hoàng Lộc

Đằng sau mỗi công trình là tầm nhìn, khát vọng về một Đồng Nai hiện đại, có sức cạnh tranh cao, xã hội văn minh, an toàn và đáng sống.

Hạ tầng mở lối cho phát triển

Chưa khi nào Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng với quy mô lớn và tốc độ nhanh như hiện nay. Thành phố được ví như một đại công trường với hàng loạt tuyến cao tốc, đường vành đai, các trục giao thông kết nối sân bay, cảng biển, Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và các vùng kinh tế trọng điểm. Cùng với đó là các khu công nghiệp thế hệ mới, khu đô thị, cảng biển và những công trình năng lượng quy mô lớn.

Trong bức tranh ấy, Cảng hàng không quốc tế (Sân bay) Long Thành giữ vị trí đặc biệt. Đây là sân bay có quy mô lớn nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để đưa vào khai thác thương mại trong thời gian tới. Công trình được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế chủ lực, trung tâm trung chuyển quốc tế của Việt Nam và một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của khu vực, quốc tế.

Một khu đô thị trên địa bàn phường Long Hưng.

Một khu đô thị trên địa bàn phường Long Hưng.

Chính vì quy mô và định hướng đó, giá trị của Sân bay Long Thành không chỉ nằm trong phạm vi dự án. Khi sân bay hình thành, nhu cầu về giao thông kết nối, logistics, thương mại, dịch vụ, đô thị và công nghiệp cũng gia tăng. Đây là động lực thúc đẩy hàng loạt công trình giao thông kết nối sân bay với các trung tâm sản xuất, cảng biển và đô thị, từng bước hình thành không gian phát triển mới.

Để đón đầu cơ hội và khai thác hiệu quả lợi thế của cảng hàng không quốc tế, thành phố Đồng Nai đã quy hoạch và đang đầu tư nhiều dự án lớn. Trong đó có Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn có quy mô khoảng 3,6 ngàn hécta, giai đoạn 1 khoảng 1 ngàn hécta; Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp quy mô khoảng 2,6 ngàn hécta, giai đoạn 1 khoảng 1 ngàn hécta. Các khu công nghiệp này đều được định hướng phát triển theo hướng xanh, tiết kiệm năng lượng, ứng dụng công nghệ và tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, xây dựng và hoạt động sinh hoạt, năng lượng là yếu tố tiên quyết. Cụm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là những dự án sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên tại Việt Nam. Các dự án này ngoài góp phần bổ sung khoảng 9 tỷ kWh điện cho hệ thống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, còn đáp ứng yêu cầu giảm phát thải. Cũng liên quan đến lĩnh vực năng lượng, trên địa bàn thành phố Đồng Nai đang triển khai Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Nam Bộ.

Các tuyến đường: cao tốc Bến Lức - Long Thành, vành đai 3, vành đai 4, metro Suối Tiên - Long Thành, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu đang và sắp triển khai. Các dự án sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, có thêm cơ hội việc làm, dịch vụ tốt hơn. Không gian, diện mạo của thành phố cũng nhờ đó được mở rộng, thay đổi theo hướng tích cực.

Ðích đến là cuộc sống tốt hơn

Những năm qua, Đồng Nai đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng; công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ. Cùng với phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Tại Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, một trong những quan điểm chỉ đạo là xây dựng thành phố “Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu và đối tượng thụ hưởng của sự phát triển. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, chắc chắn không thể thiếu những công trình mang tính nền tảng, chiến lược như: sân bay, cảng biển, đường giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị hay dự án năng lượng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út cho rằng: Thành phố hiện đại không chỉ thể hiện qua số lượng công trình, dự án mà còn phải là không gian sống xanh, giao thông thuận tiện, môi trường được bảo vệ, dịch vụ công hiệu quả và cơ hội tiếp cận bình đẳng cho người dân. Thước đo cuối cùng của phát triển phải là người dân có cuộc sống tốt hơn, làm việc thuận lợi hơn và có nhiều cơ hội hơn.

Thành phố Đồng Nai đã, đang và sắp có nhiều công trình, dự án lớn. Ngoài tạo động lực tăng trưởng, những công trình này còn mở rộng không gian đô thị, tạo việc làm, thúc đẩy dịch vụ và nâng cao chất lượng sống, hướng tới xây dựng thành phố “Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Ông Trần Văn Chiến, cựu chiến binh ở phường Trấn Biên nhận xét: Tốc độ phát triển của thành phố Đồng Nai những năm gần đây có thể cảm nhận rõ qua từng con đường, khu đô thị và công trình mới. Theo ông Chiến, khi Sân bay Long Thành cùng các khu đô thị lớn đi vào hoạt động, thành phố sẽ có thêm những động lực phát triển mạnh mẽ.

“Lợi thế từ Sân bay Long Thành sẽ tạo điều kiện để Đồng Nai phát triển. Ví dụ như khu thương mại tự do, các trung tâm mua sắm. Đây không chỉ là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, người lao động có thêm cơ hội lựa chọn công việc mà người dân cũng được hưởng lợi khi có điều kiện tiếp cận nhiều sản phẩm, dịch vụ hiện đại. Đó mới là giá trị lan tỏa của những công trình lớn đối với đời sống người dân” - ông Chiến chia sẻ.

Trong quy hoạch phát triển đã được phê duyệt, thành phố Đồng Nai còn nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, công trình giao thông lớn được triển khai trong thời gian tới. Đằng sau mỗi công trình quy mô ấy là việc làm mới, ngành nghề mới, dịch vụ mới và cơ hội nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với sự phát triển của các công trình, dự án, thành phố Đồng Nai đang đứng trước yêu cầu phải nâng cao chất lượng quản trị, năng lực phục vụ và chất lượng các dịch vụ thiết yếu. Bởi một đô thị hiện đại ngoài cần những tuyến đường rộng hơn, những tòa nhà cao hơn hay những công trình quy mô hơn còn cần tạo dựng được một môi trường sống an toàn, thuận tiện, xanh và đáng sống.

Mọi chính sách, quy hoạch, dự án, công trình đều hướng đến con người. Thành phố càng phát triển thì người dân càng phải được thụ hưởng những thành quả từ sự phát triển ấy: mỗi gia đình có thêm cơ hội vươn lên, mỗi người có điều kiện làm việc, học tập và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Chính khi ấy, những công trình lớn mới thực sự phát huy giá trị, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố “Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Ban Mai

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202608/kien-tao-thanh-phohanh-phuc-e5a07e3/