Kiên quyết chống 'giặc nội xâm' - Bài 1: Củng cố niềm tin

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng càng mạnh lên, càng củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, làm cho bộ máy trong sạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Hiệu quả từ cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam thời gian qua là minh chứng rõ ràng, thuyết phục nhất để bác bỏ những luận điệu của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc bản chất của cuộc đấu tranh này cũng như phủ nhận những ảnh hưởng tích cực mà cuộc chiến mang lại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sáng 19/6/2023. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tác phẩm "Kiên quyết chống 'giặc nội xâm'" cung cấp cho độc giả những đánh giá khách quan của giới chuyên gia, học giả quốc tế về cuộc chiến phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, qua đó phản bác những luận điệu vu khống, xuyên tạc, thiếu thiện chí của các thế lực thù địch.

Tác phẩm gồm 2 bài: Bài 1 - Củng cố niềm tin và Bài 2 - Động lực phát triển

Bài 1: Củng cố niềm tin

Giữa lúc quyết tâm chính trị, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang lên cao thì các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội lại ra sức lợi dụng vấn đề này để thực hiện các hoạt động chống phá. Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội và kênh truyền thông không thiện chí với Việt Nam như đài RFA, VOA… xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc, bóp méo về chiến dịch "đốt lò" do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động.

Một số đối tượng bất mãn, chống đối ở trong và ngoài nước cho rằng Đảng ta “không thật sự quyết tâm chống tham nhũng”, đồng thời đưa ra những thông tin bịa đặt, vu khống như “chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam là cuộc đấu đá phe nhóm, thanh trừng nội bộ”, thậm chí còn rêu rao rằng "Việt Nam đang trở nên bất ổn vì đấu đá quyền lực". Các đối tượng này cho rằng nhiều vụ việc tham nhũng còn "giơ cao đánh khẽ", "đánh trống bỏ dùi", "xử lý không đến nơi đến chốn". Thậm chí, chúng còn mượn chuyện chống tham nhũng để hướng vào chống đối chế độ, chống phá Đảng với những luận điệu như: "Tham nhũng là căn bệnh kinh niên của chế độ một đảng duy nhất lãnh đạo"….

Thực tế, dù cách thức, thủ đoạn có tinh vi, xảo quyệt đến đâu thì những luận điệu của các phần tử chống đối, thù địch cũng chỉ là những tiếng nói lạc lõng, đi ngược lại đánh giá chung của dư luận trong nước cũng như cộng đồng quốc tế trong suốt thời gian qua về nỗ lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta.

Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) mới đây đã công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2022, trong đó ghi nhận những tín hiệu tích cực trong nỗ lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam. Kết quả khảo sát cho thấy Việt Nam đã tăng 3 điểm và 10 bậc so với khảo sát năm 2021 và tăng 6 điểm, 27 bậc so với năm 2020. Cũng theo TI, phần lớn tham nhũng xảy ra ở các quốc gia có chế độ đa đảng, theo thể chế tư bản chủ nghĩa. Việc coi tham nhũng là “căn bệnh kinh niên” của chế độ xã hội chủ nghĩa, hay “chế độ một đảng không chống được tham nhũng” là hoàn toàn sai lầm cả về lý luận và thực tiễn.

Có thể nói, chưa bao giờ công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Việt Nam lại quyết liệt và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận như thời gian qua. Hàng loạt vụ việc vi phạm nghiêm trọng trong nhiều lĩnh vực được đưa ra xử lý triệt để, đúng người, đúng tội, nhân văn. Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, thu hồi lại tài sản quốc gia mà quan trọng hơn là củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, từ đó tạo động lực cho sự phát triển đất nước.

Đảng ta xác định tham nhũng là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ, do vậy, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực giống như chống “giặc nội xâm". Việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, được coi là "xu thế không thể đảo ngược" dù cuộc chiến này còn nhiều cam go, phức tạp.

Sự chỉ đạo quyết liệt, nói đi đôi với làm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành kim chỉ nam thúc đẩy cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lan tỏa mạnh mẽ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, cả đương chức và nghỉ hưu, kể cả trong những lĩnh vực nhạy cảm; không còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” mà đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ trung ương đến địa phương, nhất là sau khi các cơ quan phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh được thành lập tại 63 tỉnh, thành phố, cho thấy tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Chỉ sau một năm thực hiện, nhiều ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thể hiện nỗ lực lớn, quyết tâm cao, có những kinh nghiệm quý, cách làm hay cần phát huy, nhân rộng.

Trong giai đoạn 10 năm từ 2012-2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật vì tham nhũng. Hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang bị kỷ luật. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay, 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang bị kỷ luật.

Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia Viện ISEAS - Yusof Ishak (Singapore), đánh giá những biện pháp mạnh tay nhằm đưa ra ánh sáng các vụ việc nổi cộm và trừng phạt các quan chức cấp cao của Việt Nam thời gian qua được người dân và dư luận trong nước cũng như quốc tế ủng hộ và đánh giá cao, cho thấy sự nghiêm minh, quyết liệt trong cách tiếp cận đối với vấn đề chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này cũng cho thấy phòng chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là khẩu hiệu suông mà đã trở thành biện pháp được thực hiện rốt ráo, thường xuyên nhằm đạt được mục tiêu lâu dài là loại bỏ tham nhũng, tiêu cực khỏi hệ thống chính trị. Điều này hoàn toàn trái với luận điệu mà các thế lực thù địch thường rêu rao là “xử lý không đến nơi đến chốn” .

Giáo sư, Tiến sĩ Vladimir Kotolov thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia Saint Petersburg (LB Nga) nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất đúng đắn khi cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kể cả những quan chức cao cấp vẫn phải bị kỷ luật và chịu trách nhiệm hình sự. Chuyên gia Đại học Quan hệ quốc tế Moskva (MGIMO) của LB Nga Valeria Vershinina cũng cho rằng việc rất nhiều quan chức cấp cao bị cách chức là minh chứng cho thấy cách tiếp cận nghiêm túc và sự quyết liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nỗ lực loại bỏ tham nhũng, tiêu cực.

Theo chuyên gia Valeria Vershinina, chính sách chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang triển khai là rất kịp thời và đúng đắn về mặt chiến lược. Chiến dịch chống tham nhũng cùng với các tài liệu về vấn đề tham nhũng, trong đó có cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" cho thấy “Việt Nam và Đảng Cộng sản đang tìm cách xây dựng tầm nhìn về chống tham nhũng".

Với quyết tâm chính trị rất cao, công tác xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được đẩy mạnh và có những bước tiến vượt bậc, tạo nên những cơ chế và hành lang pháp lý tương đối chặt chẽ và hiệu quả. Tiến sĩ Vijay Sakhuja thuộc Đại học Rashtriya Raksha (Ấn Độ) khẳng định: "Những gì Việt Nam đã và đang làm rất đáng được ghi nhận. Với tôi là người nước ngoài thì đó là sự công nhận quốc tế rằng Việt Nam đã tiến hành chống tham nhũng mạnh mẽ..... Trong 10 năm qua, cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam luôn được triển khai trên hai mặt: xây dựng chính sách và triển khai thực thi”.

Đề cập vai trò của người dân trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Vladimir Kotolov nhấn mạnh: "Để đạt được thành công trong cuộc chiến chống tham nhũng, cần phải có luật pháp nghiêm minh, sự tham gia tích cực của các thành viên trong cộng đồng. Tất cả các cơ sở đó đang có ở Việt Nam".

Có thể lấy “thước đo” lòng dân để đánh giá hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành, đa số ý kiến người dân (93%) bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, nghiên cứu viên của Trung tâm Tương lai chính sách thuộc Đại học Queensland (Australia), cho rằng nếu có chỉ số đánh giá mức độ tín nhiệm của người dân đối với cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam, chắc chắn chỉ số đó sẽ tăng qua từng năm, bởi “số vụ tham nhũng được đưa ra xử lý công khai càng nhiều thì mức độ tín nhiệm đối với quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam càng được nâng lên".

Cuộc chiến chống phòng, tham nhũng, tiêu cực mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang tiến hành, cũng như những đánh giá khách quan của các chuyên gia và học giả quốc tế là thực tế rõ nét nhất để đập tan những luận điệu xuyên tạc, bóp méo của các thế lực thù địch. Những kết quả không thể phủ nhận trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam thời gian qua đã góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, giúp nhân dân thêm tin tưởng vào sự nghiệp phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đúng như Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp đã nhấn mạnh: “Chiến dịch chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là từ năm 2016 tới nay, là bước đi kịp thời, tích cực và hiệu quả trong việc đẩy lùi tham nhũng, qua đó tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, tạo sự công bằng xã hội, đồng thời củng cố và nâng cao niềm tin của người dân vào phẩm chất, năng lực và uy tín cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam".

Thanh Bình - Phương Hà - Thanh Tú - Nguyễn Thúy - Duy Trinh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/kien-quyet-chong-giac-noi-xambai-1-cung-co-niem-tin-20230620081825395.htm