Cổ phiếu VPBank đã tăng giá gấp đôi trong vòng 3 tháng và đang cao nhất lịch sử
Trong khi giá cổ phiếu của các ngân hàng lớn có mức tăng khiêm tốn, nhóm ngân hàng nhỏ hơn lại bất ngờ bứt phá mạnh mẽ. Diễn biến này không chỉ phản ánh sự phân hóa sâu sắc trong cổ phiếu ngành ngân hàng mà còn cho thấy xu hướng sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn hơn để tìm kiếm lợi nhuận đột biến từ nhóm ngân hàng ít được quan tâm này.
Thị trường chứng khoán mở cửa tháng 8 với tâm lý thận trọng, sắc đỏ áp đảo trên các sàn, thanh khoản giảm sâu. Áp lực bán lan rộng, trong khi dòng tiền tỏ ra dè dặt, thăm dò xu hướng.
Chốt phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7, thị trường chứng khoán diễn biến tiêu cực khi lực bán gia tăng mạnh từ cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm BVB, VSC, POW, BAF, GMD và KLB.
Tổng lợi nhuận sau thuế của 109 doanh nghiệp niêm yết chỉ tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, mức thấp nhất trong 8 quý gần đây.
Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm này tăng 4% so với cùng kỳ năm 2024, mức tăng trưởng thấp nhất trong 8 quý gần đây kể từ quý 3/2023 chủ yếu do không còn hưởng lợi từ hiệu ứng nền so sánh thấp.
Mặc dù không còn nhận được sự ủng hộ của khối ngoại, VN-Index vẫn tăng điểm mạnh và tiến sát mốc 1.500 điểm. Nhóm cổ phiếu bất động sản giao dịch sôi động nhất.
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank; UpCOM: KLB) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2025. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 565 tỷ đồng. Các chỉ số kinh doanh chính như tổng tài sản, tổng nguồn vốn huy động, dư nợ cấp tín dụng đều đạt trên 90% kế hoạch đề ra của năm.
Việc giảm điểm trong phiên hôm qua như một nhịp nghỉ để VN-Index lấy đà tăng mạnh hơn. Nhóm cổ phiếu chứng khoán giao dịch tích cực, với tâm điểm là VIX.
6 tháng đầu năm, tín dụng tại KienlongBank tăng trưởng ấn tượng 13,2%, đạt hơn 69,547 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 50% danh mục cho vay của KienlongBank (tương ứng 34.980 tỷ đồng) là cho vay bất động sản và xây dựng, tăng 31% so với đầu năm.
Ngày 15/07, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank; UpCOM: KLB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025. Với phương án toàn diện, Đại hội đã nhận được tỷ lệ đồng thuận cao từ cổ đông để thông qua đề xuất chia cổ tức lên đến 60%, làm tiền đề để tăng vốn điều lệ ngân hàng lên mức 5.822 tỷ đồng.
Sáng 15/7, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UPCoM: KLB) đã thông qua tất cả các tờ trình, đáng chú ý là phương án tăng vốn điều lệ thông qua chia thưởng cổ phiếu với tỷ lệ lên tới 60%. Cùng với đó, ngân hàng cũng công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 900 tỷ đồng.
Ngày 15/07, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank; UpCOM: KLB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025. Đại hội đã nhận được tỷ lệ đồng thuận cao từ cổ đông để thông qua đề xuất chia cổ tức lên đến 60%, tăng vốn điều lệ Ngân hàng lên mức 5.822 tỷ đồng.
KienlongBank vừa thông qua kế hoạch chia cổ tức 60% cao hơn mức cũ 10%, đồng thời đặt mục tiêu niêm yết cổ phiếu trên HoSE trong năm 2025.
Đại diện lãnh đạo Kienlongbank cho biết ngân hàng đạt 900 tỷ lợi nhuận trong nửa đầu năm, các chỉ số như tổng tài sản, huy động vốn... của ngân hàng đều đạt 90% kế hoạch.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch sôi động với thanh khoản bùng nổ, vượt 31.100 tỷ đồng
VN-Index nhanh chóng phục hồi nhờ lực đẩy từ nhóm ngân hàng và tài chính, dù có thời điểm rung lắc do ảnh hưởng từ một số cổ phiếu lớn.
VAB là cổ phiếu ngân hàng thứ 19 niêm yết trên sàn HoSE. Trước VietABank, hơn 1 tỷ cổ phiếu NAB của Ngân hàng TMCP Nam Á - Nam A Bank) đã chính thức giao dịch trên HoSE, sau khi rời sàn Upcom và nhiều ngân hàng khác cũng đặt kỳ vọng sẽ 'chuyển nhà' lên HoSE trong năm nay.
Chứng khoán diễn biến giằng co trong phiên sáng 26/6 với sắc đỏ chiếm ưu thế trên toàn thị trường. Áp lực bán chiếm ưu thế, nhưng không lớn, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư còn phân vân.
Thị trường chứng khoán trong nước khép lại phiên giao dịch ngày 25/6 với diễn biến 'lình xình' quanh vùng đỉnh cao nhất kể từ đầu năm.
Cập nhật đến ngày 23/6, 2 ngân hàng thương mại bao gồm KienlongBank, PGBank đã thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua nhiều vấn đề mới theo quy định của luật và thông báo chia cổ tức, tăng vốn.
Ông Phạm Văn Trọng - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động kiêm Tổng Giám đốc chuỗi Bách Hóa Xanh - đã bán ra 94.700 cổ phần MWG để giảm sở hữu về 0,21% vốn điều lệ.
Sau khi vượt ngưỡng 1.350 điểm trong phiên hôm qua, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến chững lại trong phiên giao dịch sáng 20/6, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư tại vùng giá cao.
KienlongBank trình cổ đông phương án tăng vốn qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 60% thay vì tỷ lệ 50% như đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên. Theo phương án này, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến tăng lên 5.821,71 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UPCoM: KLB) đã công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường vào tháng 7/2025. Trọng tâm của đại hội lần này là phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 60%, một kế hoạch có thể giúp ngân hàng tăng mạnh vốn điều lệ.
Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank; UpCOM: KLB) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường vào tháng 7 tới đây, dự kiến thông qua phương án chi cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 60%, thông qua đó tăng vốn điều lệ lên mức 5.822 tỷ đồng.
KienlongBank dự kiến chi cổ tức 60%, tăng vốn, phát triển bền vững và vinh danh trong top doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc tại Việt Nam...
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố quyết định niêm yết trái phiếu KLB125015 của Ngân Hàng TMCP Kiên Long (KLB), với tổng giá trị lên đến 800 tỷ đồng.
Trái với tâm lý 'dè chừng' của nhà đầu tư tại các thị trường chứng khoán khu vực, dòng tiền trong nước sáng nay tỏ ra khá tự tin.
Trong kỷ nguyên số, chuyển đổi công nghệ không chỉ là xu thế tất yếu mà còn trở thành động lực sống còn của ngành ngân hàng. Thế nhưng, bên cạnh các sáng kiến số hóa sản phẩm, quy trình hay dữ liệu thì yếu tố ngày càng khẳng định vai trò nền tảng, đó là văn hóa số. Nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) đang từng bước kiến tạo hệ giá trị văn hóa số sáng tạo và gắn kết, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững từ bên trong.