Năm 2026, Kiểm toán nhà nước (KTNN) sẽ tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng địa phương trong quản lý tài chính công, tài sản công. Trọng tâm kiểm toán sẽ hướng vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, đặc biệt là sau quá trình sắp xếp lại bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
Trong bối cảnh sáp nhập, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của địa phương, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực II đã và đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị được kiểm toán để xác định lại chủ thể chịu trách nhiệm việc theo dõi, thực hiện các kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng sau sắp xếp, hợp nhất để tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện.
Ngày 26/9, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức Lớp Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán đầu tư dự án (Lớp 1) cho 20 kiểm toán viên đến từ các Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành và đơn vị tham mưu trực thuộc KTNN.
Chiều 25/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 49, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán, đến 30/8/2025, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 20.098 tỷ đồng và 16.676.890,83 USD...
Chiều 25/9, tiếp tục Phiên họp thứ 49, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước.
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề nghị Kiểm toán Nhà nước quan tâm và làm rõ hơn nội dung kiểm toán liên quan đến thị trường bất động sản trong kế hoạch năm 2026, đặc biệt là việc cho vay thực hiện các dự án bất động sản và tính thanh khoản của thị trường.
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính (KTTC) cho biết đa số ý kiến cơ bản nhất trí với dự kiến Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2026, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm sát thực tiễn, tránh trùng lặp và tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm.
Theo bà Nguyễn Thanh Hải, thực tế cho thấy nhu cầu người mua nhà rất lớn nhưng lại chênh lệch quá xa so với khả năng thực tế tài chính của đại đa số người dân.
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng, mặc dù quỹ nhà ở nhiều nhưng người có nhu cầu thực lại không thể tiếp cận được, do nguồn cung chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp, đắt tiền, xa xỉ trong khi phân khúc vừa túi tiền lại thiếu hụt.
Nêu thực tế giá nhà ở quá cao, nhiều người trẻ ngại kết hôn vì không thể 'an cư', bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán lĩnh vực bất động sản.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải, có nhiều ý kiến cử tri băn khoăn về thị trường bất động sản, lĩnh vực đang có tính thanh khoản rất thấp, giá cả và nhu cầu mua nhà bất hợp lý.
Nêu thực tế giá nhà ở quá cao, nhiều người trẻ ngại kết hôn vì không thể 'an cư', bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán lĩnh vực bất động sản.
Nêu tình trạng chênh lệch bất hợp lý của thị trường bất động sản, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề nghị Kiểm toán Nhà nước làm rõ, sắc nét hơn các nội dung này trong kế hoạch kiểm toán năm 2026.
Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 49, cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của KTNN.