Khuyến khích phát triển cây dừa ven biển
Cây dừa được phát triển ở Việt Nam từ ngàn xưa. Theo đánh giá của cộng đồng dừa quốc tế (ICC), Việt Nam có diện tích dừa đứng thứ năm và có năng suất, chất lượng cao nhất thế giới.
Đức Hậu • 31/01/2026
Cây dừa được phát triển ở Việt Nam từ ngàn xưa. Theo đánh giá của cộng đồng dừa quốc tế (ICC), Việt Nam có diện tích dừa đứng thứ 5 và có năng suất, chất lượng cao nhất thế giới.
* * *
Hiện nay cả nước có khoảng trên 200.000 ha dừa, trong đó đồng bằng sông Cửu Long chiếm 80% diện tích. Địa phương có diện tích dừa lớn như Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long (theo địa danh khi chưa sáp nhập). Bến Tre là thủ phủ dừa, hiện chiếm đến 42% diện tích dừa cả nước. Giống dừa được trồng hiện nay chủ yếu là dừa xiêm, dừa sáp.

Thủ phủ dừa Bến Tre. Ảnh: Tư liệu
Dừa là cây có giá trị kinh tế cao, mang lại nguồn thu nhập lớn, đa dạng. Cây dừa được sử dụng, chế biến ra trên 100 loại sản phẩm, chủ yếu cơm dừa, nước dừa, dầu dừa, than gáo dừa, sợi dừa,… Nước dừa là loại thức uống mà nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và làm nguyên liệu trong công nghiệp thực phẩm. Cơm dừa chế biến ra dầu dừa, bột dừa, nước cốt dừa,… Xơ dừa được sử dụng làm dây thừng, thảm xơ, vật liệu cách âm. Thân dừa làm gỗ xây dựng và đồ thủ công mỹ nghệ. Lá dừa dùng lợp nhà, chổi quét và các sản phẩm truyền thống.
Những năm vừa qua kim ngạch xuất khẩu dừa của Việt Nam đều tăng nhanh và đạt hàng trăm triệu USD mỗi năm. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là dừa tươi, nước dừa đóng hộp, cơm dừa nạo sấy, dầu dừa, than hoạt tính từ gáo dừa,… Các sản phẩm dừa được xuất khẩu nhiều sang các thị trường như Trung Quốc, các nước Bắc Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Với tiềm năng kinh tế, giá trị sinh thái và định hướng phát triển bền vững, cây dừa Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường thế giới.

Cây dừa được trồng ở các bãi biển Đà Nắng, Quảng Ngãi, Nha Trang, Phú Quốc. Ảnh: Tư liệu
Cây dừa không chỉ là nguồn tài nguyên nông nghiệp quan trọng mà còn là biểu tượng của sự bền vững và sáng tạo. Các bãi biển đẹp ở Phú Quốc, Nha Trang, Tam Kỳ, Ninh Thuận,... là những nơi có cây dừa tỏa bóng, nên thơ,… Qua khảo sát sau cơn bão đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, Hà Tĩnh như cơn bão số 5 (25/8/2025), cơn bão số 10 (28/9/2025) thì các cây trồng như xi lau, bạch đàn, xà cừ, cao su, cam, chuối,… cơ bản bị gãy đổ, chỉ có cây dừa (kể cả trồng ven biển) là đứng vững. Những năm trước đây cây dừa được bà con nông dân ven biển như Diễn Phong, Diễn Mỹ, Diễn Hải,… (tên gọi cũ) trồng khá nhiều. Đến nay có những cây dừa tuổi đời cao nhưng vẫn cho sai quả.

Phường Cửa Lò (Nghệ An) trồng dừa dọc tuyến đường dạo bộ ven bãi biển. Ảnh: FB Phường Cửa Lò
Nghệ An với 82km bờ biển từ Hoàng Mai đến Cửa Hội có một số bãi biển đẹp như Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Bảng, Diễn Thành, Nghi Tiến, Cửa Lò. Nếu các bãi biển này được quy hoạch để phát triển cây dừa thì chắc chắn sẽ thu hút nhiều du khách hơn vì thế đề nghị các địa phương có biển nên quan tâm phát động, khuyến khích các doanh nghiệp, hộ nông dân, ngư dân,… trồng dừa. Phường Cửa Lò là địa phương đầu tiên đã có chủ trương tổ chức tết năm 2026 là tết trồng dừa để góp phần làm giàu đẹp thêm cho phố biển trong những năm tới. Khi diện tích dừa được phủ kín ven biển không chỉ là nguồn thu kinh tế bền vững mà còn tạo cảnh quan, môi trường xanh sạch đẹp và là vành đai phòng tránh gió bão hiệu quả.

Hàng dừa được trồng ở Cửa Lò. Ảnh: FB phường Cửa Lò
Tin tưởng với tiềm năng và nguồn lợi nhiều mặt của cây dừa, nhất định diện tích dừa sẽ được các địa phương ven biển phát triển mạnh mẽ hơn trong mùa Xuân mới, kỷ nguyên mới.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/khuyen-khich-phat-trien-cay-dua-ven-bien-10322390.html











