Khuyến khích cán bộ tập luyện cầu lông

Chúng tôi có mặt tại Nhà thi đấu Sư đoàn 7 (Quân khu 7) đúng dịp Đoàn Thanh niên đơn vị tổ chức giải cầu lông. Trên sân, trận chung kết đôi nam giữa vận động viên của Trung đoàn 209 và Phòng Chính trị diễn ra kịch tính. Những pha cầu dồn dập, trong đó, cú giao cầu hiểm hóc của Thượng úy Lê Thanh Khôi (Ban Bảo vệ an ninh, Phòng Chính trị Sư đoàn 7) buộc đối phương phải lùi sâu về cuối sân chống đỡ, khiến khán giả trầm trồ, vỗ tay không ngớt.

Trung tá Nguyễn Như Trúc, Trợ lý Công tác quần chúng, Phòng Chính trị Sư đoàn 7, cho biết: “Đây là hai đôi vợt mạnh nhất giải. Các pha xử lý, lên lưới hay kết thúc cầu đều nhanh và chính xác. Số lượng quân nhân tham gia năm nay tăng gấp đôi so với năm trước, trong đó có nhiều tay vợt chất lượng, chứng tỏ phong trào cầu lông trong đơn vị ngày càng phát triển”.

Trận chung kết đôi nam nữ tại Giải cầu lông Sư đoàn 7, Quân khu 7.

Trận chung kết đôi nam nữ tại Giải cầu lông Sư đoàn 7, Quân khu 7.

Là môn thể thao đòi hỏi sự nhanh nhẹn, dẻo dai và thể lực bền bỉ, cầu lông trở thành lựa chọn rèn luyện sức khỏe lý tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Nắm bắt nhu cầu này, Sư đoàn 7 khuyến khích và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm luyện tập. Nếu trước đây cán bộ, chiến sĩ chỉ chơi trên sân ngoài trời hoặc sân bê tông đơn giản thì nay, Nhà thi đấu của đơn vị đã được đầu tư nâng cấp với hai sân cầu lông đạt chuẩn, hệ thống lưới, sàn, ánh sáng bảo đảm kỹ thuật, cùng thiết bị hỗ trợ cơ bản. Nhà thi đấu mở cửa thường xuyên, tạo điều kiện cho mọi người tham gia tập luyện, giao lưu, nâng cao sức khỏe.

Với nhiều sĩ quan trẻ như Thượng úy Lê Thanh Khôi, việc được tập luyện ở môi trường tốt hơn là niềm vui lớn. Anh chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi thường phải tận dụng những địa điểm tự phát hoặc sang đơn vị bạn mượn sân. Nay được Sư đoàn tạo điều kiện, phong trào cầu lông sôi nổi hơn hẳn, buổi chiều nào sân tập cũng đông vui, thu hút thêm nhiều người mới”.

Phong trào cầu lông phát triển rộng khắp không chỉ góp phần nâng cao thể lực, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ mà còn giúp Sư đoàn 7 tuyển chọn được nhiều hạt nhân chất lượng tham gia các giải thi đấu do Quân khu và địa phương tổ chức. Đại tá Trịnh Lưu Bình, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 7 khẳng định: “Sự phát triển của phong trào thể thao, nhất là cầu lông, đã động viên cán bộ trẻ tích cực rèn luyện, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, phong phú trong đơn vị. Qua đó, mỗi quân nhân có điều kiện rèn luyện toàn diện về thể chất, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ của Sư đoàn”.

Bài và ảnh: TRẦN BẢO TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/khuyen-khich-can-bo-tap-luyen-cau-long-846473