Khu dân cư mới 'sống nhờ' điện tạm

Đã gần 3 năm kể từ khi dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới (nay là tổ dân phố Đức Điền, phường Đồng Hới) được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng nhưng đến nay, một trong những hạng mục thiết yếu nhất phục vụ đời sống người dân là hệ thống điện sinh hoạt vẫn chưa được hoàn thiện đồng bộ. Nhiều hộ dân buộc phải kéo điện tạm từ khu dân cư lân cận để sử dụng hằng ngày.

Điện tạm, nỗi lo thường trực

Tại khu dân cư Đức Điền, những đường dây điện chằng chịt được kéo từ khu vực lân cận đã trở thành hình ảnh quen thuộc nhiều năm qua. Có những tuyến dây phải vượt qua nhiều thửa đất, băng qua đường giao thông và được chống đỡ bằng những cột gỗ tạm bợ. Thay vì được sử dụng hệ thống điện hạ ngầm đồng bộ như kỳ vọng của một khu quy hoạch mới, người dân phải sử dụng nguồn điện tạm để duy trì sinh hoạt.

Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Khánh là một trong những hộ chuyển đến xây dựng nhà ở từ năm 2022. Đến nay, sau nhiều năm sinh sống, gia đình vẫn chưa được đấu nối điện chính thức. Theo chị Khánh, khi quyết định đầu tư xây dựng nhà ở tại khu quy hoạch, các hộ dân đều kỳ vọng sẽ được sử dụng hệ thống hạ tầng hiện đại, trong đó có mạng lưới điện đi ngầm. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược khi nhiều năm qua gia đình vẫn phải kéo điện từ các hộ dân ở khu vực lân cận để sử dụng.

Cột tạm gánh nhiều đường dây điện kéo tạm tại khu dân cư Đức Điền - Ảnh: B.C

Cột tạm gánh nhiều đường dây điện kéo tạm tại khu dân cư Đức Điền - Ảnh: B.C

Không riêng gia đình chị Khánh, nhiều hộ dân khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Để có điện phục vụ sinh hoạt, gia đình chị Đặng Thị Thu Hà phải tự bỏ kinh phí mua dây dẫn, cột đỡ và thuê nhân công kéo đường dây điện dài hàng trăm mét từ khu dân cư bên cạnh để sử dụng.

Việc kéo điện từ khoảng cách xa không chỉ làm tăng chi phí đầu tư mà còn khiến nguồn điện thường xuyên sụt áp, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Đáng lo ngại hơn, nhiều đoạn dây điện được treo trên những cột tạm, võng thấp qua đường giao thông.

Theo phản ánh của người dân, mỗi mùa mưa bão đến là mỗi lần họ sống trong tâm trạng lo lắng. Gió lớn có thể làm đứt dây, đổ cột hoặc gây chập điện, không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Điều khiến người dân băn khoăn hơn cả là thực trạng này lại diễn ra tại một dự án đã hoàn thành đầu tư, được nghiệm thu và đưa vào khai thác từ nhiều năm trước.

Sớm hoàn thiện hạ tầng điện

Theo tìm hiểu, dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở xã Đức Ninh do UBND thành phố Đồng Hới (cũ) làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới thực hiện.

Dự án được khởi công vào tháng 3/2020, hoàn thành vào tháng 12/2023, sau đó được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến. Tổng mức đầu tư của dự án gần 34,8 tỉ đồng, giá trị được phê duyệt quyết toán gần 33,6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn thành và người dân lần lượt xây dựng nhà ở, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa được đồng bộ. Đặc biệt, hệ thống cấp điện sinh hoạt chưa được đấu nối hoàn chỉnh khiến hàng chục hộ dân phải tự tìm cách kéo điện tạm từ khu vực khác.

Việc một dự án đã hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, quyết toán nhưng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu vẫn còn dang dở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân mà còn làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án. Trong khi đó, các hộ dân đã bỏ số tiền lớn để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống và kỳ vọng được sử dụng đầy đủ các dịch vụ hạ tầng theo đúng quy hoạch.

Toàn cảnh khu dân cư Đức Điền, nơi nhiều hộ dân vẫn chưa được đấu nối điện chính thức - Ảnh: B.C

Toàn cảnh khu dân cư Đức Điền, nơi nhiều hộ dân vẫn chưa được đấu nối điện chính thức - Ảnh: B.C

Nhiều ý kiến cho rằng, điện sinh hoạt là điều kiện tối thiểu để bảo đảm cuộc sống của người dân. Vì vậy, việc chậm hoàn thiện hạng mục này trong thời gian dài không chỉ gây bất tiện mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn điện, nhất là trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần.

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới cho biết, dự án đã được nghiệm thu hoàn thành và quyết toán theo quy định. Riêng đối với hạng mục cấp điện, trong quá trình nghiệm thu, chủ đầu tư đã nhiều lần có văn bản yêu cầu nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến khắc phục, hoàn thiện nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Theo Ban Quản lý dự án, đơn vị sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu khẩn trương triển khai hoàn thiện hạng mục cấp điện. Trường hợp nhà thầu không thực hiện, ban sẽ sử dụng nguồn kinh phí bảo hành công trình để thuê đơn vị điện lực lập dự toán, đầu tư hoàn thiện hệ thống cấp điện nhằm bảo đảm người dân được sử dụng điện ổn định trong thời gian sớm nhất.

Biên Cương

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202607/khu-dan-cu-moisong-nhodien-tam-02f440b/