Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng: Điểm sáng trong thu hút đầu tư, hạ tầng đạt 98%
KCN Phúc Điền mở rộng trở thành điểm nhấn quan trọng phát triển công nghiệp Hải Phòng. Hạ tầng vượt kế hoạch, tỷ lệ lấp đầy đạt tới 98% và thu hút vốn đầu tư trong nước vượt chỉ tiêu, dự án do Công ty CP Đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh làm chủ đầu tư.
Vị trí đắc địa, hạ tầng đồng bộ
Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng có diện tích hơn 235ha, nằm trên địa bàn xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng. Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 19/3/2021 và được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt thành lập tại Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 31/3/2021.

Toàn cảnh Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng có diện tích hơn 235ha, nằm trên địa bàn xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng.
Với vị trí chiến lược phát triển kinh tế bền vững của địa phương, KCN nằm trên trục quốc lộ 5, cách Hà Nội 42km, cách Cảng Hải Phòng 55km, gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh, thuận tiện kết nối cảng biển, hàng không và các trung tâm logistics.
Ông Phạm Quang Thẩm - Giám đốc Dự án hạ tầng KCN Phúc Điền mở rộng cho biết: "Sau hơn 17 tháng triển khai, chúng tôi đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng công việc, dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào tháng 9/2025, sớm hơn nhiều tháng so với kế hoạch của Chính phủ giao".

Hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng được đầu tư đồng bộ, hiện đại.
Bên cạnh hệ thống đường trục chính đã hoàn thành, cầu Phúc Điền với vốn đầu tư 138 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh tài trợ đã được đưa vào sử dụng, kết nối trực tiếp với quốc lộ 5, mở ra lợi thế lớn trong vận chuyển hàng hóa.

Cầu Phúc Điền với vốn đầu tư 138 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh tài trợ đã được đưa vào sử dụng.
Chủ đầu tư cũng đầu tư mạnh mẽ cho hệ thống xử lý nước thải, cấp thoát nước, điện, viễn thông; trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 có công suất 4.000m³/ngày đêm, sẽ nâng lên 8.000m³/ngày đêm khi các nhà máy thứ cấp đi vào hoạt động.
Thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư, tạo niềm tin cho doanh nghiệp
Đến tháng 9/2025, Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng hiện có 38 nhà đầu tư thứ cấp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng mức đầu tư 11.959 tỷ đồng (tương đương khoảng 478 triệu USD) với diện tích đã ký hợp đồng thuê lại đất là 148,1ha. Đặc biệt, mới đây, Công ty TNHH phát triển công nghiệp Phúc Điền đã mở rộng đầu tư 2 dự án với quy mô 18ha, tổng vốn đầu tư trên 1.300 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương và doanh thu dự kiến đạt khoảng 1.600 tỷ đồng/năm.

Bà Đinh Thị Loan - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh đứng thứ tư từ phải qua, cùng lãnh đạo công ty.
Diện tích đất đang đàm phán dự kiến cho thuê khi đủ điều kiện: 7.7ha (Đã ký MOU, thỏa thuận nguyên tắc và hợp đồng thuê lại đất với 40 nhà đầu tư thứ cấp đến từ Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore... với số vốn đầu tư lên tới hàng chục triệu USD như: Công ty công nghệ AVA với suất đầu tư 9 triệu USD/ha, Công ty Shinih (Đài Loan) 8,5 triệu USD/ha, Công ty Năng lượng mới SNC Việt Nam khoảng 5,6 triệu USD/ha... Tỷ lệ lấp đầy đạt 98%) - Đến nay, đã có 13 nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích khoảng 40.8ha.

Lãnh đạo HĐQT Công ty CP Đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh, tham gia diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, tại Thủ đô Seoul ngày 12/8/2025.
Bà Đinh Thị Loan - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định đồng hành cùng nhà đầu tư ngay từ những bước đầu tiên. Không chỉ tập trung vào xây dựng hạ tầng, công ty còn hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục pháp lý, phối hợp với Ban Quản lý các KCN để tháo gỡ kịp thời khó khăn, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và bền vững".

Văn phòng, nhà xưởng một số nhà đầu tư thứ cấp đã hoàn thiện xây dựng.
Nhiều doanh nghiệp đã yên tâm rót vốn, điển hình như nhà máy của tập đoàn BW, tập đoàn KCN, tập đoàn Sembcorp. Để xây dựng hạ tầng nhà xưởng, nhà kho cho thuê; hay Công ty CP Sản xuất và Đầu tư công nghệ Net ZeRo Việt Nam với dự án 250 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất khuôn mẫu, sản phẩm nhựa. Đại diện Net ZeRo Việt Nam chia sẻ: "Với vị trí thuận lợi và hạ tầng đồng bộ, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng khi lựa chọn Phúc Điền mở rộng làm nơi đặt nhà máy".

Hệ thống xử lý nước thải, cấp thoát nước, điện, viễn thông; trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 có công suất 4.000m³/ngày đêm, sẽ nâng lên 8.000m³/ngày đêm.
Hiện tại, 9 dự án có vốn đầu tư trong nước đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục khảo sát để xúc tiến đầu tư.
Bước tiến trong chiến lược công nghiệp hóa của Hải Phòng
Sự thành công của KCN Phúc Điền mở rộng không chỉ mang ý nghĩa của một dự án hạ tầng công nghiệp, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược của thành phố Hải Phòng trong việc xây dựng các khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ và thân thiện môi trường.

Nhà đầu tư đang tấp nập xây dựng công trình trong khu công nghiệp.
Khi tỷ lệ lấp đầy đã đạt 98% chỉ sau hơn một năm triển khai, KCN Phúc Điền mở rộng đã chứng minh sức hút mạnh mẽ, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố, đặc biệt là mục tiêu thu hút vốn DDI hơn 8.500 tỷ đồng và FDI trên 1 tỷ USD trong năm 2025.

Tuyến đường 394B, nối từ cầu Phúc Điền vào khu công nghiệp tạo điều kiện giao thông thuận lợi.
Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh gay gắt, KCN Phúc Điền mở rộng chính là minh chứng rõ nét cho năng lực quản lý, điều hành của Công ty CP Đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh, đồng thời thể hiện sự chủ động của thành phố Hải Phòng trong chiến lược phát triển công nghiệp bền vững, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng.