Khu công nghiệp Gilimex Huế: Góp phần phát triển kinh tế xanh
Để tạo đà phát triển ngành công nghiệp xanh ở thành phố Huế, hiện nay, Công ty CP Khu công nghiệp (KCN) Gilimex Huế đang nỗ lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Gilimex Huế tại TX. Hương Thủy theo hướng đồng bộ, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu cho các nhà đầu tư thứ cấp trong, ngoài nước.

Hạ tầng giao thông nội bộ được đầu tư thông thoáng
“Chọn mặt gửi vàng”
Không phải bây giờ mà từ những thập niên trước, TP. Huế xác định không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường khi phát triển các khu kinh tế, KCN. Quá trình thu hút các dự án đầu tư sản xuất cũng như đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN, TP. Huế luôn yêu cầu các chủ đầu tư đặt tiêu chí xanh, sạch, thân thiện với môi trường lên hàng đầu để phát triển bền vững.
Đến thời điểm này, TP. Huế đã có nhiều KCN hình thành, phát triển theo hướng xanh, sạch; trong đó KCN Gilimex Huế tại TX. Hương Thủy đang trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhưng đã hấp dẫn các nhà đầu tư trong, ngoài nước. KCN này có diện tích 460,85ha, bao gồm khu A và khu B, nằm cạnh KCN Phú Bài, do Công ty CP KCN Gilimex Huế làm chủ đầu tư, với nguồn vốn hơn 2.600 tỷ đồng. Hiện, hạ tầng kỹ thuật ở khu A đã đầu tư hoàn thiện, đồng bộ; khu B đã hoàn tất gần 70% và đang tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cùng hệ thống đường giao thông nội bộ.
Một trong những hạng mục tại KCN Gilimex Huế để các nhà đầu tư thứ cấp quan tâm, gắn bó lâu dài là trạm xử nước thải tập trung được đầu tư đồng bộ, hiện đại với kinh phí 130 tỷ đồng, công suất 7.600m3/ngày đêm. Hiện, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, như: Nhà điều hành, hệ thống sân vườn, hồ điều hòa, trạm quan trắc, sân phơi bùn… để đưa vào vận hành vào cuối quý 2/2025. Theo đó, vấn đề nước thải trong KCN này sẽ được xử lý theo quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.
Hạ tầng đồng bộ, hiện đại
Đến KCN Gilimex Huế, chúng tôi cảm nhận được hình ảnh một KCN tươi mới, những con đường nhựa sạch bóng và các dãy nhà xưởng, nhà máy xung quanh được quy hoạch cây xanh, thảm cỏ chẳng khác những công viên thu nhỏ.
Ông Phan Dinh, Phó Giám đốc Công ty CP KCN Gilimex Huế cho biết, để KCN Gilimex Huế xanh, sạch, đẹp, đơn vị đã, đang tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tạo dựng không gian cảnh quan môi trường cho KCN như lãnh đạo TP. Huế kỳ vọng. KCN này đã dành một quỹ diện tích đất khá lớn cho hệ thống cây xanh, mặt nước và đường giao thông. Ngoài ra, cùng các tuyến đường nội khu, đơn vị cũng quy hoạch xây dựng các tuyến kênh để tiêu thoát nước về mùa mưa, điều hòa không khí vào mùa hè và cân bằng môi trường sinh thái. Toàn bộ KCN này khi hoàn thiện có tường vây các hướng, hệ thống điện chiếu sáng, thiết bị giám sát bảo vệ được đầu tư đồng bộ, đảm bảo an ninh…
Hiện nay, KCN Gilimex Huế đã có 3 đơn vị, doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất, kinh doanh tại khu A, với tổng diện tích khoảng 11ha. Trong số này có Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam do Công ty TNHH EON Industry Việt Nam - thành viên của Tập đoàn mũ bảo hiểm EON làm chủ đầu tư thuê đất hơn 6ha và tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng.
Đại diện lãnh đạo Công ty CP KCN Gilimex Huế chia sẻ, phát triển công nghiệp xanh hiện nay là xu thế tất yếu. Các KCN muốn phát triển lâu dài, bên cạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ, yếu tố cảnh quan, môi trường sạch, đẹp phải được chú trọng. Đây là yếu tố mang lại lợi ích cao nhất cho mỗi nhà đầu tư khi lựa chọn KCN Gilimex Huế làm điểm đến để phát triển lâu dài, bền vững.
Năm 2025, bên cạnh thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đơn vị đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, đặc biệt các nhà đầu tư lớn ở châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… Những ngành nghề sẽ được đầu tư hoạt động sản xuất chủ yếu có công nghệ tiên tiến, kỹ thuật cao, năng lượng sạch về sản xuất điện, điện tử; phụ tùng ô tô, thiết bị y tế, nha khoa; sản phẩm từ cao su, nhựa; chế biến thực phẩm, đồ uống…
Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp TP. Huế, phát triển các KCN có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại sẽ tạo sức hút đến nhiều doanh nghiệp lớn, tăng khả năng cạnh tranh, tạo ra nhiều sản phẩm, tăng tỷ trọng xuất, nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu thị trường khó tính ở nước ngoài.
“Với sự quan tâm, hỗ trợ mạnh mẽ từ các cơ chế, chính sách, hạ tầng giao thông thuận lợi của TP. Huế, những cam kết, mục tiêu trong đầu tư KCN Gilimex sẽ đạt kết quả tốt, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương theo hướng công nghiệp xanh” - lãnh đạo Ban quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp TP. Huế nói.
KCN Gilimex Huế có vị trí thuận lợi, cách Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài 2km; dọc tuyến QL1A; cách trung tâm TP. Huế chưa đến 15km, là điểm đầu của Hành lang kinh tế Đông Tây; cách cảng Chân Mây 50km; cách cảng Đà Nẵng và trung tâm TP. Đà Nẵng khoảng 80km.