Không ngờ uống vang đỏ lại ngừa được nhiều bệnh hiểm nghèo

Rượu vang đỏ có tác dụng chống lão hóa, tăng cường miễn dịch và tốt cho tim. Uống vang đỏ ở mức vừa phải còn giúp ngăn ngừa một số bệnh như bệnh gan, ung thư tuyến tiền liệt và chứng sa sút trí tuệ.

Rượu vang đỏ có nhiều chất polyphenol gồm tannin, resveratrol và khoảng 5.000 hợp chất thực vật. Tannin ức chế cholesterol vốn làm tắc nghẽn mạch máu nên giúp tăng cường sức khỏe tim.

Trong một nghiên cứu kéo dài hai năm trên bệnh nhân bị tiểu đường tuýp 2, rượu vang đỏ làm tăng đáng kể nồng độ cholesterol tốt. Để có được kết quả tốt, bạn cần uống điều độ, tốt nhất là một ly vang đỏ mỗi ngày.

Phụ nữ uống 2 ly rượu vang mỗi ngày “chuyện ấy” sẽ thú vị hơn những người không uống rượu vang đỏ.

Theo một nghiên cứu, những người uống hai ly rượu vang đỏ mỗi ngày ít bị cảm lạnh và cảm cúm hơn so với uống bia hoặc rượu.

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người uống rượu vang đỏ có tỷ lệ tử vong thấp hơn 34% so với uống bia hoặc rượu. Vì vậy, uống vang đỏ điều độ giúp tăng cường tuổi thọ.

Các thành phần hữu cơ có trong rượu vang giúp hạ mỡ máu, ngăn ngừa cholesterol có hại, làm mềm huyết quản, có hiệu quả làm đẹp và ngăn ngừa lão hóa da.

Rượu vang đỏ có chứa resveratrol, hợp chất sửa chữa ADN, ngăn chặn các gien khối u và giúp tăng tuổi thọ. Uống một ly rượu vang đỏ mỗi ngày giúp giảm căng thẳng và lo lắng.

Nếu bạn đang bị khó ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ, chỉ cần uống một ly rượu vang đỏ nhưng tránh uống trước khi ngủ.

Rượu vang đỏ còn giúp tăng cường khả năng hấp thu canxi, giúp xương chắc khỏe.

Các nhà khoa học Hà Lan đã khẳng định, resveratrol có trong rượu vang đỏ, trắng rất tốt cho phổi. Một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng uống rượu vang điều độ giảm một nửa nguy cơ của bệnh gan nhiễm mỡ. Ảnh: Shutterstock, Internet.

Video “Cách nấu thịt bò sốt rượu vang thơm lừng”. Nguồn VTC.

Thảo Nguyên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/khong-ngo-uong-vang-do-lai-ngua-duoc-nhieu-benh-hiem-ngheo-1014948.html