Không để tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản lộng hành

Xác định được thời điểm cuối năm, các loại tội phạm nổi lên hoạt động, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản gây mất an ninh trật tự (ANTT), ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa đã chỉ đạo lực lượng trinh sát phối hợp cùng công an các địa phương bám chắc địa bàn, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn nhiều vụ trộm cắp, cướp giật tài sản.

Hiện trường vụ các đối tượng đột nhập lấy trộm tài sản khoảng 300 triệu đồng của người dân tại P.Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa). Ảnh: CTV

* Phá nhanh những vụ trộm táo tợn

Trong những tháng cuối năm 2023, trên địa bàn TP.Biên Hòa liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật, trộm cắp tài sản ảnh hưởng đến tình hình ANTT của địa phương. Điển hình là lực lượng công an đã truy bắt nhanh 3 đối tượng người nước ngoài, đột nhập vào nhà bà P.T.T.H. (63 tuổi, ngụ tại KP.Nhị Hòa, P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) để lấy trộm tiền, nữ trang bằng vàng, đá quý với tổng trị giá tài sản khoảng 300 triệu đồng xảy ra vào rạng sáng 5-12.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc gồm: Kim Chul (58 tuổi), Lee Hyo Sung (50 tuổi) và Kim Dong Wan (64 tuổi) khai sang Việt Nam đi du lịch từ đầu tháng 11-2023. Thời gian này, các đối tượng thuê nhà ở khu vực TP.HCM để lưu trú. Do muốn có tiền tiêu xài, các đối tượng bàn nhau thuê xe ô tô làm phương tiện, đến địa bàn TP.Biên Hòa tìm nhà dân thường xuyên vắng người đột nhập để lấy trộm tài sản. Khi phát hiện nhà bà H. vắng người ở nhà, các đối tượng đã đột nhập lấy trộm số tài sản trên.

Ngay khi nhận thông tin, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự bố trí lực lượng trinh sát phối hợp cùng công an các địa phương vào cuộc điều tra, xác minh, bắt giữ 3 đối tượng nói trên.

Hay như ngày 13-12, Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ Tô Văn Khánh (thường gọi “Khánh Bồng”, ngụ TP.Biên Hòa) khi đối tượng này thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trong các xe ô tô của người dân.

Theo điều tra của cơ quan công an, để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản, hằng đêm Khánh thường sử dụng xe đạp đóng giả làm người đi nhặt ve chai rồi lợi dụng người dân để xe ô tô ngoài đường dùng dao và dùng nam châm để cắt kính, đột nhập trộm cắp tài sản trong xe. Cơ quan công an làm việc với đối tượng, Khánh khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ trên địa bàn P.Bửu Long (TP.Biên Hòa) lấy đi nhiều tài sản có giá trị của người dân.

* Lật tẩy các nhóm chuyên cướp giật tài sản

Không chỉ có những vụ trộm cắp tài sản, thời gian qua, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa cũng đã liên tục triệt phá các băng nhóm chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa HỒ VĂN NAM nhấn mạnh, với sự “chủ công” của lực lượng công an, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố cơ bản được giữ vững. Trong đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, lực lượng công an đã xác định rõ những tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng điểm và các băng nhóm cần tập trung đấu tranh, phòng ngừa và thu được nhiều kết quả tốt.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ từ ngày 27-11 đến 4-12, Đội Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triệt phá 2 nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản, bắt nhiều đối tượng tham gia.

Theo đó, vào ngày 2-12, lực lượng trinh sát đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Bùi Tấn Tài (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Ngọc (18 tuổi), Nguyễn Văn Long Tứ (23 tuổi) đều ngụ TP.Biên Hòa và Phạm Trần Văn Hùng (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) khi các đối tượng này đã thực hiện một số vụ cướp giật tài sản. Qua điều tra cơ quan công an xác định, từ đầu tháng 11-2023 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản của người dân, lấy 3 chiếc điện thoại iPhone trị giá hơn 100 triệu đồng. Theo đó, các đối tượng thường đi xe máy trên các tuyến đường, thấy người dân sơ hở là ép sát giật điện thoại rồi tẩu thoát. Các vụ việc trên được các đối tượng này thực hiện tại địa bàn các phường: Bình Đa, Long Bình Tân và An Bình.

Ngoài ra, ngày 28-11, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa cũng bắt nhóm 4 đối tượng: Hồ Thị Ánh Thi (22 tuổi), Nguyễn Hồng Thanh Ngoan (16 tuổi), Nguyễn Văn Thành Đạt (16 tuổi) và Hồ Ngọc Thanh (24 tuổi), đều ngụ TP.Biên Hòa đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.

Theo điều tra của cơ quan công an, các đối tượng này đều không có nghề nghiệp, nghiện game, sử dụng ma túy nên đã bàn bạc nhau sử dụng xe máy làm phương tiện để đi cướp giật tài sản. Để tránh bị phát hiện, ngoài đối tượng tìm “mồi”’ để gây án, các đối tượng còn phân công đối tượng đi xe máy mang biển số giả đi phía sau để làm nhiệm vụ cản địa. Từ đầu tháng 11-2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật tài sản gồm: điện thoại, dây chuyền vàng, giỏ xách... của người dân trên địa bàn TP.Biên Hòa với tổng giá trị tài sản hơn 100 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ khen thưởng Công an TP.Biên Hòa vì đã có thành tích trong đấu tranh, phá án vụ trộm tài sản ở P.Hiệp Hòa, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam đề nghị, trên cơ sở những thành tích đã đạt được, thời gian tới Công an TP.Biên Hòa phải tiếp tục thực hiện các giải pháp đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Lực lượng công an tiếp tục đánh mạnh vào các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức; triệt xóa tận gốc các băng nhóm tội phạm, các tụ điểm tệ nạn; bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để người dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202312/khong-de-toi-pham-trom-cap-cuop-giat-tai-san-long-hanh-cb44031/