Không để thiếu xe dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ngành chức năng và các đơn vị liên quan đang triển khai kế hoạch cao điểm vận tải khách Tết Nguyên đán 2026 với tinh thần chu đáo, không để thiếu phương tiện phục vụ nhu cầu của người dân.

Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đã sẵn sàng phục vụ vận tải tết. Ảnh: CÔNG TÚ
Tuân thủ quy định
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Hà Nam cho hay, ngành đã ban hành và chỉ đạo các phòng chức năng, đơn vị, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, vận tải hàng hóa trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026.
Kế hoạch còn hướng đến hạn chế ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; khắc phục và hạn chế các hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá gắn với phòng chống các loại bệnh, dịch.
Sở Xây dựng đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng loại hình từ vận tải khách, hàng hóa đường bộ, đường thủy nội địa, cho đến đường sắt, đường hàng không. Chú trọng công tác phối hợp tăng cường khả năng kết nối giữa các loại hình để phục vụ dịp Tết, ngành lưu ý các đơn vị vận tải khách đường bộ tuân thủ nhiều nội dung. Như tuyến cố định, doanh nghiệp, hợp tác xã tùy theo nhu cầu đi lại của người dân có thể đăng ký xe tăng cường phục vụ đến hết ngày 15 tháng Giêng.
Ông Nguyễn Hà Nam khuyến cáo, những ngày cao điểm, các đơn vị không sử dụng xe tuyến cố định để kinh doanh vận tải theo hợp đồng; không ký hợp đồng khống chỉ cho các xe chạy hợp đồng. Nếu có phương tiện vi phạm, ngành chức năng sẽ đình chỉ và thu hồi phù hiệu. Trường hợp lượng khách tăng đột biến tại thời điểm trên một tuyến và cần giải tỏa theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phục vụ vận tải Tết, các đơn vị điều xe chạy từ tuyến có ít khách sang tăng cường cho tuyến đông khách.
Doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải khách theo hợp đồng được yêu cầu tập trung phương tiện đủ tiêu chuẩn hoạt động và phải có hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách. Nếu có nhu cầu tham gia vận chuyển giải tỏa khách tại bến xe thì phải đăng ký trước, để khi cần, ban chỉ đạo sẽ phối hợp với các bến xe thực hiện điều động và được cấp phù hiệu cho xe tăng cường, lúc đó, đơn vị vận tải khách theo hợp đồng phải nghiêm túc đưa phương tiện phục vụ tuyến cố định với tinh thần cao nhất.
Sở Xây dựng cũng đã yêu cầu đơn vị tuyến xe buýt trợ giá nội thành phối hợp với Trung tâm Điều hành giao thông thông minh kiểm tra và bổ sung xe dự phòng, xe tăng cường để phục vụ các tuyến có lượng hành khách tăng đột biến. Doanh nghiệp xe taxi quán triệt lái xe chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật giao thông đường bộ; nghiêm cấm chạy vòng vo, tranh giành khách, từ chối khách đi gần tại sân bay, nhà ga và bến xe…
Khẩn trương vào cuộc
Ông Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải Phương Vy (phường Bàn Thạch) cho biết, sẽ huy động tối đa phương tiện phục vụ chiến dịch tết, duy trì hoạt động các tuyến xe khách cố định nội tỉnh, như xuất phát từ Tam Kỳ đi Tây Giang, Nam Trà My, Nam Giang, Nông Sơn, Đại Lộc (cũ)... Xe cố định liên tỉnh liền kề sẽ tiếp tục bố trí 4 phương tiện phục vụ nhu cầu của hành khách đi Huế. Cạnh đó, doanh nghiệp còn có 10 xe chạy tuyến cố định đi Quảng Trị, Hà Nội, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xe buýt nội thành sẽ được tăng cường cho tuyến có hành khách tăng đột biến. Ảnh: CÔNG TÚ
Thời điểm này, Công ty Cổ phần Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng đã thành lập Ban Chỉ đạo phục vụ vận tải Tết nhằm phối hợp với các đơn vị vận tải và cơ quan chức năng dưới sự chỉ đạo của Sở Xây dựng tổ chức tốt việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
Theo ông Phạm Lợi, Giám đốc công ty, đơn vị còn phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Điều hành linh hoạt không để ùn ứ khách, ùn tắc phương tiện trong bến; theo dõi tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, xe đậu đỗ trái phép quanh khu vực bến xe. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công tác điều hành và bán vé.
Ông Phạm Lợi cho hay, tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng hiện có 30 quầy vé của các đơn vị vận tải tự tổ chức bán vé và một trung tâm chăm sóc khách hàng trực thuộc công ty làm nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức bán vé cho hành khách. Qua kinh nghiệm những năm trước, đợt cao điểm phục vụ vận tải Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được doanh nghiệp phân ra theo từng đợt cụ thể để thực hiện. Theo đó, bến xe sẽ tập trung giải tỏa khách đi các tuyến phía Bắc và Tây Nguyên dịp trước tết từ ngày 7/2 (tức 20 tháng Chạp) đến ngày 16/2/2026 (tức 29 tháng Chạp).
Giáp tết từ ngày 27 đến 29 tháng Chạp, Bến xe Trung tâm Đà Nẵng giải tỏa khách chủ yếu đi Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quy Nhơn (Gia Lai) và các tuyến nội tỉnh. Tuyến buýt Đà Nẵng - Huế do thời gian thực hiện một chuyến ngắn, cho nên khi lượng khách tăng thì phương tiện sẽ quay đầu chạy chuyến 2 trong ngày. Còn sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bến sẽ tập trung giải tỏa khách đi các tuyến phía Nam bắt đầu từ ngày 18/2/2026 (mùng 2 tháng Giêng), thời gian phục vụ có thể kéo dài đến ngày 3/3 (tức ngày 15 tháng Giêng).
Công ty Cổ phần Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng cũng đặt ra những yêu cầu mà đơn vị vận tải cần phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp thẩm quyền như tổ chức bán vé điện tử; lập kế hoạch phục vụ, kể cả xe tăng cường trước, trong và sau tết trên các tuyến trực thuộc gửi về Sở Xây dựng để được cấp phù hiệu. Công ty cũng đề nghị các đơn vị vận tải thông báo đến bến xe lịch chạy xe và lịch ngừng xe để Bến xe Trung tâm Đà Nẵng niêm yết cho hành khách được biết. Đồng thời, niêm yết giá, bán và xuất vé đúng quy định pháp luật hiện hành.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khong-de-thieu-xe-dip-tet-nguyen-dan-binh-ngo-3321257.html













