Không để phòng tuyến chống dịch thành nơi lây nhiễm dịch

Đó là tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi đến đến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và động viên các cán bộ y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM vào chiều 13/5.

Dự trù các phương án chống dịch từ cấp độ thấp đến cao

Tại BV Đại học Y dược TP.HCM (ĐHYD), báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, PGS.TS Nguyễn Hoàng Bắc – Giám đốc BV ĐHYD cho biết, tại bệnh viện một ngày tiếp nhận khoảng 7.000 lượt khám, 1.000 lượt điều trị nội trú, 100 phẫu thuật. Cắt ngang một thời điểm, một ngày bệnh viện có khoảng 14.000 người ra vào. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, bệnh viện luôn thực hiện đầy đủ, đúng và kịp thời các chỉ đạo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, UBND TP.HCM và Sở Y tế.

Theo đó, bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus SARS -CoV-2, có 24 thành viên với 6 tổ gồm: chuyên môn, điều tra dịch tễ, truyền thông, tài chính - hậu cần, giám sát, xét nghiệm.

Song song đó, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch và diễn tập các tình huống có trường hợp F0 hoặc F1 trong khuôn viên bệnh viện; tổ chức đảm bảo tất cả các hoạt động về chuyên môn, đào tạo trong mùa dịch bằng hình thức trực tuyến; thực hiện tư vấn, khám chữa bệnh từ xa cho người bệnh cao tuổi, người bệnh mãn tính ổn định trong thời gian giãn cách xã hội. Tổ chức sàng lọc, phân luồng 100% người vào khuôn viên bệnh viện theo chủ trương chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Y tế. Thực hiện khai báo y tế điện tử theo đường link của Sở Y tế TP.HCM. Tất cả nhân viên bệnh viện được đào tạo, tập huấn sẵn sàng tham gia công tác phòng và điều trị bệnh nhân COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Bệnh viện tổ chức 2 phòng khám sàng lọc và 2 phòng cách ly tạm thời tách biệt với khuôn viên bệnh viện. Tổ chức khu vực đệm phục vụ người bệnh nhập cấp cứu trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV- 2 (phục vụ trung bình 20 ca/ ngày). Tổ chức khu vực cách ly tại lầu 2 khu B, mỗi Khoa lâm sàng đều có một phòng cách ly. Khu vực cách ly luôn sẵn sàng trong trường hợp có ca nghi ngờ.

Điển hình, bệnh viện đã tiếp nhận 1 sản phụ có yếu tố dịch tễ tiếp xúc ca bệnh. Tổ chức đỡ sinh, sinh mổ thành công và đảm bảo an toàn cho người bệnh và y, bác sĩ, tại phòng cách ly vào lúc 2 giờ sáng, chỉ sau 2 giờ tiếp nhận.

Bệnh viện cũng trang bị đầy đủ trang thiết bị máy thở và ECMO..., vật tư y tế, thuốc, phương tiện phòng hộ. Dự trù cơ số đảm bảo hoạt động của bệnh viện trong 3 tháng. Có phương án phân công, sắp xếp nhân sự đảm bảo tình huống bệnh viện có ca F0; cách ly, phong tỏa một khoa hoặc một khu vực hoặc toàn viện.

Chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt Chính phủ bày tỏ sự cảm ơn đối với đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Trong thời gian qua các y, bác sĩ đã rất có trách nhiệm, chống dịch với tinh thần cao độ; đóng góp rất tích cực, khắc phục dịch bệnh có hiệu quả, bảo vệ bình an cho dân tộc và đất nước.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh hiện nay cần phải được chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Các bệnh viện tăng cường xét nghiệm trên diện rộng ở những nơi có đủ điều kiện. Huy động nguồn lực của xã hội để tập trung đẩy mạnh xét nghiệm trên bình diện rộng. Từ đó phát hiện sớm, cách ly nhanh và điều trị tích cực, nhanh chóng ổn định tình hình.

Các đơn vị cần tăng cường phân cấp, phân quyền cho các cơ quan đơn vị, địa phương. Mỗi người dân tự giác lo cho mình, tránh hai khuynh hướng lơ là, chủ quan mất cảnh giác, hoặc khuynh hướng hoảng hốt, lo sợ mất, bình tĩnh, không làm chủ được, từ đó dẫn đến những phản ứng tiêu cực.

Trong lúc này cần bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt, bản lĩnh để chúng ta kết hợp hài hòa hợp lý giữa phòng chống dịch bệnh với phát triển kinh tế. Yêu cầu mỗi cán bộ Đảng viên, người đứng đầu đơn vị phải tỉnh táo, sáng suốt và bản lĩnh trong lựa chọn phương án của mình.

Cần xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống có thể xảy ra. Mỗi cơ quan đơn vị địa phương phải có kịch bản cụ thể, đặc biệt là kịch bản chuẩn bị cho bầu cử HĐND các cấp sắp tới. Tăng cường các trang thiết bị vật tư y tế, bệnh viện dã chiến. Đẩy mạnh hơn nữa việc tìm kiếm mua vắc xin, song song với đó phải tập trung sản xuất vắc xin trong nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà động viên tinh thần các y, bác sĩ tại BV ĐHYD

Thông qua tình hình thực tế, Thủ tướng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh của các bệnh viện. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý diễn tập thì hay, nhưng khi vào thực tế lại lúng túng. Do đó, bệnh viện cần diễn tập sao cho thật nhuần nhuyễn và bám sát thực tế. Mọi công tác phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay cần tránh lơ là, mất cảnh giác; không để nơi chống dịch trở thành nơi lây nhiễm dịch bệnh.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đến thăm, động viên tinh thần các y, bác sĩ đang làm việc tại BV Chợ Rẫy.

Bệnh viện đã giữ vững được y hiệu của mình

Tại BV Chợ Rẫy, nơi bệnh viện tuyến cuối, mỗi ngày tiếp nhận từ 5.000-6.000 lượt bệnh nhân nặng được chuyển đến từ các tỉnh thành phía Nam, trong đó khoảng 2.500-3.000 lượt bệnh nhân nội trú.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói chuyện, động viên tinh thần y bác sĩ BV Chợ Rẫy

TS.BS.CK2 Nguyễn Tri Thức – Giám đốc BV Chợ Rẫy cho biết, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 nhiều diễn biến phức tạp, bệnh viện đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế.

Đặc biệt, bệnh viện luôn luôn chuẩn bị cho tình huống toàn viện bị phong tỏa theo từng cấp độ, đảm bảo cho khoảng 5.000 người (gồm nhân viên y tế, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân) đều được đảm bảo về mọi mặt.

Về năng lực thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, hiện nay bệnh viện đã trang bị đầy đủ các phương tiện máy thở, sốc điện,... đủ khả năng thu dung điều trị cho nhiều bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nặng, nhiều biến chứng phức tạp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt Đảng, Nhà nước xin ghi nhận sự nỗ lực phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm của các y, bác sĩ ở đơn vị tuyến đầu, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Ông đánh giá rằng BV Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối không chỉ có nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân của thành phố mà còn nhân dân của cả phía Nam và cả nước. Với truyền thống tiếp quản tri thức của nhân loại một cách rất kịp thời và nhanh chóng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người bác sĩ. Bệnh viện đã khẳng định được y hiệu của mình, đặc biệt trong vai trò hợp tác quốc tế cũng đã tạo được tiếng vang với các nước trên khu vực và thế giới. Đặc biệt sau khi xuất hiện dịch COVID-19, Chợ Rẫy đã là tuyến cuối điều trị tích cực, chăm sóc cho những bệnh nhân nặng, nhạy cảm nhất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà các y bác sĩ BV Chợ Rẫy

“Thay mặt Đảng và Nhà nước xin ghi nhận, biểu dương và cảm ơn các đồng chí. Tôi cũng xin gửi lời biết ơn đến các đội ngũ y, bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ tuyến đầu như các đồng chí. Chúng tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đồng chí trong quá trình ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ phòng chống dịch. Tuy nhiên, chúng ta cần nêu cao trách nhiệm, cá thể hóa vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân để kịp thời khen thưởng và xử phạt công minh, tiếp tục cùng nhân dân vượt qua khó khăn của đại dịch này trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”…”- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh

Hoài Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khong-de-phong-tuyen-chong-dich-thanh-noi-lay-nhiem-dich-n192413.html