Không để giống cây trồng kém chất lượng

Ngày 22/8, Chi hội Thương mại Giống cây trồng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức Hội nghị thường niên tổng kết hoạt động của Chi hội trong năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Nhiều giống lúa góp phần nâng cao năng suất sản lượng cho Nam Trung Bộ, Tây Nguyên

Chi hội Thương mại Giống cây trồng cây trồng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được thành lập vào tháng 6/2015 hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh cung ứng giống, liên kết khảo nghiệm chọn tạo giống mới trong vùng cây trồng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, các thành viên trong Chi hội đã hoàn thành nhiệm vụ cung ứng dịch vụ về giống (chủ yếu là giống lúa đáp ứng khoảng 30 – 40%), giúp các địa phương không xảy ra tình trạng thiếu giống và giống kém chất lượng ngày càng bị loại trừ trong sản xuất lúa thương phẩm.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua trên địa bàn vùng đã có thêm nhiều giống mới, giống bản quyền được đưa vào cơ cấu chỉ đạo của các Sở NN-PTNT như: Bắc Thịnh, Thiên Ưu 8, Hà Phát 3, TBR225... góp phần vào năng suất, sản lượng cho từng tỉnh và toàn vùng (theo báo cáo sơ kết của Cục Trồng trọt).

Nhìn chung thị trường cung ứng giống trong vùng của Chi hội có phát triển nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng do tập quán sản xuất để lại lúa thịt làm giống của người dân dẫn đến một số giống lúa không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hướng đến thương hiệu một số đơn vị.

Về công tác liên kết chọn tạo giống mới tại vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có thể nói còn mang tính độc lập ở từng đơn vị chưa thực sự có liên kết chặt chẽ, nguyên nhân chính là nguồn vốn đầu tư. Các trung tâm thì dựa vào nguồn vốn nhà nước hỗ trợ, các doanh nghiệp thì chưa đủ sức đầu tư lớn.

Trước những gì đã và chưa làm được, Chi hội Thương mại Giống cây trồng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mong muốn các thành viên tạo ra mối liên kết sản xuất giống để hỗ trợ đảm bảo tăng tỷ lệ cung cấp giống cho sản xuất ngày càng tăng, trước hết là trong vụ Đông Xuân 2018 – 2019.

Một điểm nữa là tích cực và có chọn lọc trong công tác hợp tác, nghiên cứu chọn tạo để tạo ra các giống thích hợp cho vùng tiến tới chủ động nguồn giống gốc và các cấp giống khác; Tăng cường công tác mua bán bản quyền gống để tăng tỷ lệ sở hữu giống/từng vùng/từng đơn vị.

LÊ KHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/khong-de-giong-cay-trong-kem-chat-luong-post225305.html