Khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân

Tại Tọa đàm 'Nghị quyết 68-NQ/TW', các chuyên gia đã chia sẻ loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2030.

Chiều nay (15/8), Báo Kinh tế Đô thị phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết 68-NQ/TW: Động lực phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam”.

Loạt giải pháp thôi thúc sức sống mãnh liệt của nền kinh tế

Phát biểu tại tọa đàm, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội cho biết, ngay sau khi Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc để đưa các chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.

Trong đó, một loạt các giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp đã được Hà Nội tích cực triển khai như cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch và công khai, minh bạch, bình đẳng trong kêu gọi đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng, năng lượng.

Ông Trương Việt Dũng cũng cho biết, ở Thủ đô, không khó để bắt gặp những câu chuyện bình dị, thường ngày nhưng ẩn chứa sức sống mãnh liệt của nền kinh tế.

Ví dụ như tại làng gốm Bát Tràng, các nghệ nhân trẻ kết hợp tinh hoa truyền thống với công nghệ in 3D để tạo ra sản phẩm tinh xảo xuất khẩu sang châu Âu; tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, những kỹ sư phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo phục vụ y tế cộng đồng, vươn ra thị trường quốc tế…

Toàn cảnh tọa đàm.

Toàn cảnh tọa đàm.

Tất cả tạo nên bức tranh sinh động về sức bật và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô. Chính các doanh nghiệp đang tạo nên những “mạch máu” nuôi dưỡng bản sắc kinh tế mới của Hà Nội, được định hình bởi tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nền tảng văn hóa ngànnăm Thăng Long - Hà Nội”, ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Cũng tại tọa đàm, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định, Nghị quyết 68-NQ/TW là định vị của nền kinh tế tư nhân, trở thành nền tảng, cơ sở xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ của quốc gia.

Điều này cho thấy, thay đổi nhận thức từng bước rõ ràng của Đảng và Nhà nước về kinh tế tư nhân: Kinh tế tư nhân là bộ phận tất yếu để xây dựng đất nước; hơn bao giờ hết cần được tạo điều kiện, môi trường phát triển cho kinh tế tư nhân; đồng thời khẳng định vai trò của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân.

Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị hướng tới mục tiêu then chốt là thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, đưa khu vực này trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Nghị quyết đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030, có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, kinh tế tư nhân sẽ đóng góp 55 - 58% GDP, 35 - 40% tổng thu ngân sách Nhà nước và giải quyết việc làm cho 84 - 85% lực lượng lao động.

Ông Tạ Ngọc Tấn cũng chỉ ra, các mục tiêu quan trọng khác của Nghị quyết 68-NQ/TW bao gồm: Thứ nhất, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân tiếp cận đất đai, vốn, công nghệ và nhân lực.

Thứ hai, cải thiện thể chế, hoàn thiện khung pháp lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng.

Thứ ba, thúc đẩy đổi mới sáng tạo: khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số.

Thứ tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, đồng thời cung cấp các hỗ trợ về tài chính, đào tạo và tư vấn.

Thứ năm, xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, khuyến khích doanh nghiệp làm giàu chân chính, tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh.

Thứ sáu, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, khuyến khích doanh nhân phát huy tinh thần dân tộc, trách nhiệm xã hội, tham gia tích cực vào quá trình hoạch định chính sách.

Thứ bảy, đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, phấn đấu có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu vào năm 2030.

Vai trò không thể thiếu của báo chí

Cũng tại tọa đàm, Tiến sĩ Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Học viện Báo chí & Tuyên truyền khẳng định, kinh tế tư nhân đang nổi lên như một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, đóng vai trò tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Toàn, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, cần đặc biệt phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền, thực hiện trên 6 phương diện chủ yếu:

Thứ nhất, thông tin truyền tải tinh thần Nghị quyết: Phổ biến kịp thời, chính xác tinh thần, nội dung Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo nền tảng cho việc thực hiện hiệu quả.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Thứ hai, định hướng dư luận, củng cố niềm tin: Khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ đó hình thành sự đồng thuận xã hội, khích lệ tinh thần đầu tư, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Thứ ba, tham gia giám sát, phản biện: Thông qua điều tra, phân tích, phản ánh kịp thời những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai; tạo cơ sở để cơ quan chức năng điều chỉnh, hoàn thiện chính sách.

Thứ tư, lan tỏa điển hình, câu chuyện thành công: Giới thiệu các mô hình kinh doanh hiệu quả, sáng tạo; qua đó tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp, khích lệ tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy văn hóa kinh doanh lành mạnh.

Thứ năm, đấu tranh với các hành vi tiêu cực: Báo chí là “vũ khí sắc bén” trên mặt trận chống tiêu cực trong sản xuất, kinh doanh; kịp thời phản ánh, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng chính sách, gây cản trở sự phát triển của kinh tế tư nhân.

Thứ sáu, phản ánh thực tiễn, góp phần hoàn thiện cơ chế: Từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, báo chí cung cấp thông tin, đề xuất giải pháp, góp phần điều chỉnh chính sách phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Toàn nhấn mạnh, sự đồng hành của báo chí và truyền thông không chỉ giúp lan tỏa tinh thần Nghị quyết mà còn tạo môi trường xã hội thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực bền vững của nền kinh tế.

Về phía doanh nghiệp, bà Vũ Quỳnh Hương, Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần 9Pay cũng đã chia sẻ Nghị quyết 68 tạo cú hích chiến lược khi hướng tới môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch giữa các thành phần kinh tế. Nhóm doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh sẽ được tạo điều kiện tiếp cận công bằng về vốn, đất đai, thông tin và cơ hội đầu tư. Đồng thời, được hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí và khuyến khích áp dụng công nghệ quản trị - bán hàng.

“Nếu triển khai hiệu quả, hàng triệu doanh nghiệp nhỏ có thể chuyển từ kinh doanh truyền thống sang mô hình hiện đại, minh bạch”, bà Hương nhận định.

Nghị quyết 68-NQ/TW được kỳ vọng trở thành “đòn bẩy” để kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khi chính sách đồng hành cùng nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, Hà Nội và cả nước sẽ hình thành một cộng đồng doanh nghiệp đủ sức hội nhập sâu, khẳng định vị thế hàng Việt trên thị trường.

Hoàng Thanh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khoi-thong-nguon-luc-tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-doanh-nghiep-tu-nhan-415559.html