Khơi thông nguồn lực, phát triển công nghiệp bền vững
Thị xã Phú Thọ nằm trong vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh với vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ cùng các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư của tỉnh và của địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy công nghiệp phát triển.

Công ty TNHH Donex Phú Thọ chuyên sản xuất mặt hàng thể thao hoạt động tại CCN Thanh Minh, tạo việc làm cho trên 60 lao động.
Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã thời gian qua có sự chuyển biến tích cực về giá trị sản xuất, quy mô đầu tư, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh, giá trị xuất khẩu, tạo nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng tập trung trong các khu, cụm công nghiệp (CCN), thu hút được nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh và thị xã như: Sản xuất linh kiện điện tử, hàng may mặc, phụ kiện ô tô... góp phần tăng hiệu quả kinh tế, tăng thu ngân sách.
Thị xã đã chủ động khai thác, phát huy hiệu quả lợi thế về giao thông trên cơ sở lợi thế của vùng, cơ chế đặc thù của tỉnh thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp (KCN) Phú Hà. Đồng thời chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, có cơ chế, chính sách phù hợp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Năm 2022, KCN Phú Hà giai đoạn I hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, góp phần quan trọng tạo quỹ đất sạch để thu hút, mời gọi đầu tư.
KCN Phú Hà và CCN Thanh Minh được triển khai xây dựng, đi vào hoạt động, đóng góp đáng kể vào phát triển công nghiệp địa phương. KCN Phú Hà hiện có 26 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư hơn 569 triệu USD, diện tích đất cho thuê gần 125ha, tạo việc làm cho trên 20.000 lao động. CCN Thanh Minh thu hút 11 nhà đầu tư thứ cấp, tỉ lệ lấp đầy đạt 65%, trong đó có bốn dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, hai dự án đang triển khai thi công các hạng mục cơ bản, năm dự án đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Việc đầu tư hạ tầng CCN đã giải quyết được một phần nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn.
Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ từ nhiều phía, nhất là của tỉnh và thị xã trong công tác đào tạo nghề, đáp ứng nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định. Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina hoạt động tại KCN Phú Hà là doanh nghiệp Hàn Quốc, chuyên sản xuất chất bán dẫn và bộ nhớ dành cho máy tính, máy chủ. Công ty đi vào hoạt động từ năm 2019, tạo việc làm cho trên 1.700 lao động và là doanh nghiệp FDI có quy mô xuất khẩu lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Ông Choi Dong Hyeon - Giám đốc Công ty cho biết: “Trong quá trình đầu tư, sản xuất, chúng tôi nhận được sự đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh và địa phương về thủ tục hành chính, mặt bằng, tuyển dụng lao động... Chính quyền địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan thường xuyên thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc làm của người lao động, do đó Công ty thuận lợi trong tuyển dụng nhân lực, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, nhất là nhân lực chất lượng cao, góp phần bảo đảm tốt các nhu cầu cần thiết để phục vụ sản xuất. Đây là động lực, nguồn động viên rất lớn đối với doanh nghiệp chúng tôi”.
Ông Mai Tiến Mạnh - Trưởng phòng Kinh tế thị xã cho biết: “Thị xã luôn tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi đầu tư vào các khu, CCN, nhất là các ngành có giá trị gia tăng cao. Đồng thời thực hiện tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, chính sách đất đai... nhằm tạo mặt bằng cho sản xuất công nghiệp. Tăng cường các hoạt động tiếp xúc doanh nghiệp, cung cấp thông tin, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, nguồn kinh phí khuyến công, đổi mới công nghệ, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm”.
Nguyễn Huế












