Khởi nghiệp với cây linh sam

(ABO) Song hành với niềm đam mê cây cảnh cùng với tinh thần tuổi trẻ hăng say trong lao động, sản xuất, những năm gần đây, anh Lê Tấn Thanh Bình, ấp An Lạc Trung, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã khởi nghiệp thành công với mô hình trồng cây linh sam giống, đặc biệt là linh sam hồng đột biến giống, vừa góp phần lai tạo thành công giống cây kiểng độc đáo này, vừa góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.

Anh Bình trồng cây linh sam gần 8 năm.

Đam mê với thú chơi cây kiểng ngay từ nhỏ, nên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương vào năm 2021, anh Bình theo cha mình học hỏi kinh nghiệm uốn nắn cây kiểng và phát triển trồng mai vàng từ lâu của gia đình. Và vào một dịp tình cờ qua tìm hiểu từ anh em trong các câu lạc bộ (CLB) cây cảnh, anh Bình bén duyên với cây linh sam.

Anh Bình cho biết, vào thời điểm đó, qua tìm hiểu, anh biết được ở tỉnh Ninh Thuận có giống linh sam nên đã liên hệ mua về trồng, tuy nhiên do cây có nhiều gai nên rất khó cho việc chỉnh sửa, tạo dáng. Điều đặc biệt hơn là anh may mắn gặp được người thầy đã thấy được ở anh niềm đam mê, tâm đắc với cây linh sam nên đã chia lại tất cả vườn linh sam, trong đó có giống linh sam hồng ngày nay, với nhiều tính năng đột biến là ít gai, lá tròn, bông thơm.

Vườn linh sam của anh Bình đã tạo việc làm cho nhiều lao động.

Hiện anh Bình có hơn 5.000 m2 chuyên trồng cây phôi giống linh sam hồng, linh sam tím chùm, linh sam trắng phớt hồng. Theo anh Bình, linh sam là cây rừng, rất khỏe nên nhân giống dễ, chỉ cần bầu nhánh chờ khi ra rễ là tách nhánh. Mỗi năm, anh Bình bán ra thị trường khoảng 10.000 cây giống linh sam. Mỗi cây phôi giống có giá từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng, tùy theo giống và mức độ nghệ thuật.

Vườn cây phôi linh sam nguyên liệu của anh Bình.

Khởi nghiệp và thành công với mô hình trồng linh sam, anh Bình đã góp phần lan tỏa niềm đam mê yêu cây kiểng thông qua việc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với thành viên Hội Sinh vật cảnh của các huyện, tỉnh. Với tư duy của mô hình mới từ trồng cây phôi giống linh sam hồng của anh Bình đã góp phần mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên địa bàn xã Xuân Đông, góp phần đưa kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Đặc biệt trong các sản phẩm linh sam của vườn nhà anh Bình đã có sản phẩm vừa được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Cây linh sam vừa cho hoa, vừa có thể tạo dáng rất đẹp.

Chủ tịch UBND xã Xuân Đông Nguyễn Văn Mười cho biết: Phong trào chơi cây kiểng trước đây trên địa bàn xã chủ yếu để thỏa niềm đam mê, nhưng phong trào này dần đã tạo điều kiện cho nhiều người phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ở xã Xuân Đông, bên cạnh phát triển kinh tế chăn nuôi, trồng dừa, thì việc đầu tư trồng cây kiểng, đặc biệt là với mai vàng, linh sam đang được nhiều hộ dân quan tâm phát triển. Trong đó, có anh Bình là người trồng cây linh sam mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài tạo nguồn thu nhập cho gia đình, anh còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động ở địa phương. Xã cũng đã có định hướng tuyên truyền người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang trồng những cây mang lại hiệu quả kinh tế cao, cụ thể là có thể trồng cây phôi kiểng xen trong vườn dừa…

Cây bon sai linh sam có giá trị kinh tế cao.

Với ý chí tuổi trẻ cùng niềm đam mê, sáng tạo, anh Bình thực sự là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế với tư duy và mô hình mới hiện nay. Tin rằng, với sự quyết tâm, anh Bình sẽ tiếp tục thành công cho ra nhiều giống cây linh sam mới, lạ, vừa góp phần thỏa mãn niềm đam mê cây kiểng, vừa mang lại thu nhập hiệu quả cho gia đình.

P.MAI - H.TUYẾN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202312/khoi-nghiep-voi-cay-linh-sam-999851/