Khởi động nhiều công trình văn hóa quy mô lớn

Năm 2018, nhiều công trình văn hóa, thể thao quy mô lớn sẽ chính thức được khởi công để TP Hồ Chí Minh xứng tầm một trung tâm của cả nước về hạ tầng các thiết chế văn hóa.

Văn phòng UBND thành phố cho biết, hiện các sở, ngành đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự thảo văn bản quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, Bảo tàng Tổng hợp TP Hồ Chí Minh; Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch; Trung tâm văn hóa nghệ thuật đa năng; Trung tâm thể dục thể thao (TDTT) Phan Ðình Phùng; Khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc trình UBND thành phố trong quý I-2018. Trong đó, UBND thành phố đã chấp thuận giữ nguyên vị trí, giới hạn phạm vi khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc tại quận 2 với diện tích khoảng 180 ha. Sở Văn hóa - Thể thao sẽ rà soát toàn bộ chủ trương, hồ sơ, quy trình và các thủ tục pháp lý triển khai thực hiện đối với dự án này. Dự án Khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc đã có chủ trương đầu tư từ năm 1994. Dự án có tổng diện tích 222 ha. Trong đó, 180 ha sẽ dùng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật. Phần còn lại sẽ dành cho các doanh nghiệp tư nhân đấu thầu đầu tư vào công trình phức hợp nằm trong khuôn viên của Khu liên hợp. Như vậy, sau hơn 20 năm nằm bất động dự án mới được tái khởi động. Với các hạng mục chính, khu luyện tập, nhà thi đấu bóng đá trong nhà, bóng chuyền, bóng rổ, văn phòng điều hành, khu lưu trú vận động viên, nhà ăn tập thể, tổng vốn đầu tư của dự án Khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc lên tới 34 nghìn tỷ đồng.

Dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa nghệ thuật đa năng, số 30 Trần Hưng Ðạo (quận 1) cũng sẽ được khởi động trong năm nay. Công trình sẽ gồm một nhà hát kịch và ba rạp chiếu phim. Dự án được xây dựng theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư gần 152 tỷ đồng, thời gian hợp đồng dự kiến là 32 năm. Nhà hát kịch trung tâm sẽ có 326 chỗ ngồi, ba rạp chiếu phim với 378 ghế. Theo UBND thành phố, dự án góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa cho người dân; khai thác sử dụng quỹ đất có hiệu quả và góp phần chỉnh trang cảnh quan kiến trúc đô thị.

UBND thành phố cũng vừa chấp thuận việc tăng diện tích khuôn viên công trình Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ từ 5.900m2 lên khoảng 10.000m2. Ðồng thời, tăng quy mô từ 1.500 chỗ ngồi lên 2.000 chỗ, bổ sung khuôn viên công trình khu sinh hoạt, vui chơi thiếu nhi, bãi đậu xe và khu vườn tượng. Công trình Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ giao cho Trường đại học Kiến trúc phối hợp với Ðoàn xiếc thành phố nghiên cứu việc bố trí tượng hoặc biểu tượng của ngành xiếc trong khuôn viên công trình. Công trình này, không đơn thuần là nơi biểu diễn, bảo tồn và phát triển nghệ thuật xiếc của thành phố (cùng nghệ thuật múa rối), mà còn là nơi giáo dục, đào tạo, tổ chức biểu diễn xiếc, rối kết hợp với các loại hình nghệ thuật khác, như: ca múa nhạc, kịch, điện ảnh… Theo thiết kế, công trình cao chín tầng, hai tầng hầm với diện tích xây dựng hơn 34 nghìn m2. Rạp biểu diễn chính có khoảng 2.000 chỗ ngồi, nhiều sân khấu để có thể cùng lúc biểu diễn xiếc cùng các loại hình nghệ thuật khác. Công trình do Công ty Afmea Circus Group (Bỉ), có nhiều kinh nghiệm trong biểu diễn xiếc, đảm đương phần thiết kế. Khi hoàn thành, đây sẽ là công trình biểu diễn xiếc, các hoạt động văn hóa khác, đa năng và hiện đại nhất Ðông - Nam Á. Tổng kinh phí dự kiến của công trình khoảng 1.500 tỷ đồng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/35522302-khoi-dong-nhieu-cong-trinh-van-hoa-quy-mo-lon.html