Khơi dậy khát vọng cống hiến
Trong năm học 2024–2025, phong trào 'Tuổi trẻ học đường học tập và làm theo Bác' tiếp tục được triển khai rộng khắp ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, góp phần hình thành nhân cách, lý tưởng và khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên.

Đoàn viên thanh niên Trường THPT chuyên Chu Văn An tham gia tiếp sức mùa thi hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi vào 10
Theo đó, việc triển khai phong trào không dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền, mà đã được các trường học trên địa bàn tỉnh triển khai đi vào chiều sâu bằng những cách làm thiết thực, gần gũi với học sinh, sinh viên. Theo báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2024–2025, các trường học trên toàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm hoạt động chính trị với trọng tâm là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nổi bật là tổ chức chuyên đề “Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn”, tạo môi trường để học sinh tự soi, tự sửa, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự rèn luyện và hành động vì cộng đồng.
Tại Trường THPT Việt Bắc, Đoàn trường có trên 1.100 đoàn viên, sinh hoạt tại 34 chi đoàn, thời gian qua, Đoàn trường đã có nhiều cách làm cụ thể để đưa việc học và làm theo Bác thành thói quen thường nhật của mỗi học sinh. Cô Lộc Thị Lan, Bí thư Đoàn trường chia sẻ: Chúng tôi xác định, học và làm theo Bác không phải là làm những việc gì to tát, lớn lao mà chính là rèn luyện đạo đức, lối sống từ những điều nhỏ nhất. Bởi vậy, Đoàn trường thường xuyên tổ chức hoạt động cải tạo cảnh quan, trồng cây, vệ sinh trường lớp, giữ gìn nề nếp học tập, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử trong trường học. Qua các phong trào không chỉ nâng cao trách nhiệm của đoàn viên mà còn góp phần hình thành môi trường giáo dục tích cực và kỷ cương. Kết quả, cuối năm học có trên 80% đoàn viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác đoàn.
Bên cạnh đó, việc triển khai sâu rộng các hoạt động tình nguyện của Đoàn thanh niên cũng góp phần quan trọng trong quá trình rèn luyện toàn diện cho đoàn viên, học sinh. Trong năm học qua, toàn tỉnh đã có hơn 38.000 lượt học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện, như “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tình nguyện mùa Đông”, "tiếp sức mùa thi"... tham gia khơi thông kênh mương, dọn vệ sinh trường lớp, cải tạo khuôn viên học đường, tu sửa sân chơi cho thiếu nhi, trao quà cho học sinh nghèo, xây dựng công trình thanh niên tại vùng cao, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ thí sinh và người nhà tại các điểm thi. Từ các hoạt động này, mỗi đoàn viên đều được trải nghiệm, cống hiến, từ đó trưởng thành hơn trong nhận thức và hành động.
Tiêu biểu như em Hoàng Nguyệt Ánh, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Tràng Định, là một trong những gương mặt tiêu biểu của các phong trào đoàn những năm qua, với vai trò Bí thư Chi đoàn, Ánh không chỉ duy trì thành tích học tập tốt mà còn tích cực tổ chức tốt các hoạt động đoàn, đặc biệt chú trọng tuyên truyền bảo vệ môi trường, kết nối tình bạn đẹp, xây dựng lớp học văn minh. Em là một trong 18 cá nhân xuất sắc được Tỉnh đoàn trao tặng bằng khen trong lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2025 và được chọn tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ về hành trình rèn luyện, Ánh cho biết: “Để có được những kết quả đó, em học theo Bác bằng những hành động cụ thể mỗi ngày như đi học đúng giờ, giữ lớp sạch đẹp, giúp bạn yếu hơn cùng tiến bộ. Điều quan trọng nhất là học cách sống trung thực, biết sẻ chia và sống có lý tưởng”.
Một điểm nhấn quan trọng của phong trào là công tác tuyên truyền gương sáng, câu chuyện đẹp trong học sinh, trong đó cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” tiếp tục lan tỏa với hơn 7.500 tin, bài đăng tải. Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” cũng được duy trì hiệu quả, thu hút hơn 14.000 lượt học sinh tham gia, từng bước hình thành nếp sống nhân văn trong môi trường học đường.
Gắn với các nội dung học tập và làm theo Bác, các trường học trên địa bàn tỉnh cũng quan tâm phát hiện, bồi dưỡng học sinh tiêu biểu. Trong năm học, toàn tỉnh có gần 2.000 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, 250 sinh viên đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp trường; 60 hồ sơ được đề xuất xét cấp tỉnh. Đặc biệt, qua đánh giá đoàn viên cuối năm, có 77% đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt 85%, đều vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiểu đề ra là 60%).
Đánh giá về phong trào, bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: “Phong trào tuổi trẻ học và làm theo Bác chính là điểm tựa để các trường học xây dựng môi trường giáo dục toàn diện. Để phong trào đi vào thực chất, hằng năm chúng tôi đều phối hợp với Tỉnh đoàn, chỉ đạo các trường không chạy theo số lượng hoạt động mà phải chú trọng chiều sâu, lấy học sinh làm trung tâm, lấy sự trưởng thành của các em làm thước đo. Điều quan trọng là phải tạo ra được những chuyển biến thực chất trong hành vi, đạo đức và lý tưởng sống của học sinh.”
Từ các hoạt động cụ thể, thiết thực, phong trào “Tuổi trẻ học và làm theo Bác” đã góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy trong các em khát vọng vươn lên, tinh thần trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, với quê hương.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tuoi-tre-hoc-duong-lan-toa-ly-tuong-ho-chi-minh-5052071.html