Khoái Châu: Siết chặt quản lý, sử dụng đất đai

Thời gian qua, huyện Khoái Châu đã chú trọng thực hiện những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai.
Nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ và Nhân dân trong việc quản lý và sử dụng đất đai, hàng năm UBND huyện ban hành kế hoạch, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ sử dụng đất, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện.

Giải tỏa công trình vi phạm đất đai tại xã Thành Công ( Khoái Châu)

Đồng chí Nguyễn Văn Đạt, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Khoái Châu cho biết: Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, việc sử dụng đất đai ngày càng hiệu quả, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phòng TNMT đã chủ động phân công cán bộ tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời những vướng mắc và khó khăn của các xã, thị trấn để tham mưu với UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ phòng và công chức địa chính tại các xã, thị trấn; tổ chức kiểm tra, đề xuất xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, không để phát sinh mới các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích… Đến ngày 12.8.2021, trên địa bàn huyện có hơn 3 nghìn trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, công trình thủy lợi, hành lang giao thông, hành lang thủy lợi, bến bãi. Trong đó, có 818 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, 1.315 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, hơn 900 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi, bến bãi. UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm, trong đó đối với những địa phương để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng tái vi phạm, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, công trình thủy lợi, hành lang an toàn giao thông, huyện đã kiên quyết xử lý, điều chuyển lãnh đạo UBND xã, công chức địa chính… Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, đê điều, khai thác và bảo vệ hành lang công trình giao thông, thủy lợi từng bước đi vào nền nếp. Từ ngày 12.8.2021 đến ngày 15.9.2022, toàn huyện đã giải tỏa được 448 trường hợp vi phạm xây dựng công trình, nhà ở trên đất nông nghiệp, 373 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, 107 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi, bến bãi. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng và các xã, thị trấn thực hiện công khai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng, thông tin thường xuyên các cơ chế, chính sách để người dân trên địa bàn biết và thực hiện. Theo đồng chí Đào Hải Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện: Thời gian tới, huyện tập trung thực thiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và những năm tiếp theo của 25 xã, thị trấn; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân và doanh nghiệp về chính sách, pháp luật đất đai để người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện cấp GCNQSDĐ lần đầu đối với đất nông nghiệp, đất ở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008..., góp phần bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp, đời sống người dân, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phạm Đăng

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/kinh-te/202210/khoai-chau-siet-chat-quan-ly-su-dung-dat-dai-b8c2eeb/