Khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành
Quân đội là rường cột của quốc gia. Quân đội vững mạnh là nền tảng để giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước. Trên chặng đường mới với nhiều thời cơ, thách thức đan xen, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững chắc, gắn với thế trận lòng dân.
Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi có cuộc trao đổi với Thượng tá Trần Thế Phan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2025 và những định hướng lớn của LLVT tỉnh trong giai đoạn mới.
PV: Năm 2025 khép lại với nhiều dấu mốc đặc biệt. Trong điều kiện đó, công tác quốc phòng, quân sự địa phương đã được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?
Thượng tá Trần Thế Phan: Sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương trong điều kiện địa bàn rộng, phức tạp đã đặt ra nhiều thách thức. Do vậy, LLVT tỉnh đã nỗ lực rất lớn để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.
Điểm nổi bật trước hết là, chúng tôi đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội.
Cùng với đó, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc, nền nếp; các cuộc diễn tập chỉ huy - tham mưu, diễn tập phòng thủ khu vực được tổ chức chặt chẽ, sát thực tế, kết quả đạt khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Công tác tuần tra, bảo vệ an toàn địa bàn được triển khai 5.808 lượt, với gần 17,5 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Lực lượng đã triển khai trinh sát bám sát địa bàn, chủ động đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm. Qua đó, phát hiện, bắt giữ và xử lý 234 vụ/271 đối tượng vi phạm pháp luật.
Lực lượng biên phòng đã thực hiện hiệu quả vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, biển đảo. Tiêu biểu là Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, xử lý 127 vụ vi phạm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), phạt tiền hơn 16 tỷ đồng.
Công tác kiểm soát cửa khẩu được triển khai chặt chẽ, đảm bảo an ninh cửa khẩu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương.

Thượng tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 13, tại xã Thanh Bồng, đầu tháng 11/2025. Ảnh: TRỌNG QUỐC
PV: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, LLVT tỉnh đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Bộ CHQS tỉnh đã khắc phục khó khăn như thế nào?
Thượng tá Trần Thế Phan: Khó khăn dễ nhận thấy nhất là phạm vi địa bàn quản lý rộng, địa hình phức tạp, trải dài từ biên giới đất liền đến biển đảo, trong khi tổ chức lực lượng phải nhanh chóng ổn định để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Bên cạnh đó, thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường cũng đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác chỉ huy, điều hành và hiệp đồng với các lực lượng khác.
Trước những khó khăn đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định phải làm tốt hai việc song song: Vừa nhanh chóng kiện toàn tổ chức, vừa giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn lực lượng. Chúng tôi đã tập trung tham mưu thành lập, củng cố các tổ chức đảng, cơ quan quân sự địa phương theo đúng quy định. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh các phương án tác chiến, kế hoạch phòng thủ, phòng, chống thiên tai cho phù hợp với địa bàn mới.
Trong năm, LLVT tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân khu 5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương. Chính sự đồng thuận, đồng lòng đó đã giúp LLVT tỉnh từng bước tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
PV: Đồng chí chia sẻ thêm về vai trò là đội quân chiến đấu, đội quân công tác của LLVT tỉnh trong năm qua?
Thượng tá Trần Thế Phan: Phải khẳng định rằng, trong khó khăn thì bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ được phát huy mạnh mẽ. Trong mọi nhiệm vụ, từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến giúp dân phòng, chống thiên tai, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn xác định rõ việc của dân cũng chính là nhiệm vụ của mình.
Khi thiên tai, bão lũ xảy ra ở những địa bàn khó khăn, hiểm trở, bộ đội luôn là lực lượng có mặt sớm, trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Qua đó, LLVT tỉnh không chỉ thể hiện vai trò của “đội quân chiến đấu” mà còn làm rõ hơn hình ảnh “đội quân công tác”, đội quân lao động, sản xuất trong thời bình.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh giúp dân xây lại nhà mới trong “Chiến dịch Quang Trung” tại phường Đông Hòa (Đắk Lắk). Ảnh: TRỌNG QUỐC
Tiêu biểu là LLVT tỉnh tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể làm tốt phong trào thi đua, chung tay xây dựng được 853 “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Nhà Đại đoàn kết” và chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”... Trong đó, LLVT tỉnh đã tham gia đóng góp hàng chục nghìn ngày công và hàng tỷ đồng, thực hiện công tác an sinh xã hội.
Đặc biệt, hiện tại, gần 100 cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đang tham gia “Chiến dịch Quang Trung” giúp đồng bào bị thiên tai, xây dựng lại nhà mới tại tỉnh Đắk Lắk.
Từ những việc làm cụ thể và trách nhiệm ấy, niềm tin của nhân dân đối với quân đội ngày càng được củng cố, tạo nên thế trận lòng dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.
PV: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực ngày càng biến động, phức tạp, nhiệm vụ đặt ra đối với LLVT tỉnh trong thời gian tới như thế nào, thưa đồng chí?
Thượng tá Trần Thế Phan: Yêu cầu, mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới được đặt ra cao. Trong đó có nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đối với LLVT tỉnh, chúng tôi xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, gắn với thế trận an ninh nhân dân.
Thực hiện nhất quán quan điểm mỗi bước phát triển kinh tế, xã hội của địa phương phải gắn liền với việc củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.
Trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh; làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; chú trọng xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.
Cùng với đó, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành với địa phương trong phòng, chống thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững trong chặng đường mới.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
XUÂN THIÊN (thực hiện)












