Khi sức dân được khơi dậy

Từ xây dựng cầu dân sinh, làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ nhà ở đến kết nối tiêu thụ nông sản, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiến Thiết đang phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền, nhân dân với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm. Qua đó, nhiều nguồn lực xã hội được tập hợp, góp phần chăm lo đời sống, tạo sinh kế và tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Lãnh đạo xã Kiến Thiết và các nhà tài trợ khánh thành cầu dân sinh thôn Khau Làng.

Lãnh đạo xã Kiến Thiết và các nhà tài trợ khánh thành cầu dân sinh thôn Khau Làng.

Toàn xã có 1.444 hộ, 6.584 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 90%; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên 50 %. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, thu nhập thiếu ổn định. Vì vậy, chăm lo an sinh xã hội được MTTQ xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Bà Vũ Thị Toan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiến Thiết, cho biết: “MTTQ xã thường xuyên kêu gọi, kết nối các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đồng hành cùng người dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần thực hiện việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, khơi dậy sức dân để chăm lo cho dân tốt hơn. Đồng thời, để nguồn lực hỗ trợ phát huy hiệu quả, MTTQ xã chú trọng khảo sát nhu cầu thực tế, xác định đúng đối tượng, đúng công trình trước khi vận động. Cách làm này vừa nâng cao hiệu quả hỗ trợ, vừa tạo sự đồng thuận và trách nhiệm chung trong cộng đồng”.

Những ngày đầu tháng 8, từ sự chung sức của Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ, Phòng Tổ chức Công an tỉnh và bà con đồng bào Mông theo đạo tin lành ở thôn Bắc Triển, tuyến đường bê tông dài 100 m dẫn vào điểm sinh hoạt tôn giáo đã hoàn thành, mang lại niềm vui và thuận tiện cho hơn 100 hộ dân trong thôn. Trong đó, Phòng Tổ chức Công an tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng mua nguyên vật liệu, bà con nhân dân đóng góp ngày công lao động.

Phòng Tổ chức Công an tỉnh trao kinh phí làm đường bê tông nông thôn cho nhân dân thôn Bắc Triển, xã Kiến Thiết.

Phòng Tổ chức Công an tỉnh trao kinh phí làm đường bê tông nông thôn cho nhân dân thôn Bắc Triển, xã Kiến Thiết.

Đồng chí Thào Seo Pao, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Bắc Triển nói: “ Trước đây, đoạn đường vào điểm sinh hoạt tôn giáo của bà con đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Từ thực tế đó, Chi bộ và Ban Công tác mặt trận thôn đã đề xuất làm đường để bà con thuận tiện đi lại. Hôm nay, mong ước ấy đã thành hiện thực, mang lại niềm vui cho bà con và thêm một công trình thiết thực từ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Cùng với con đường dân sinh, những mái ấm nghĩa tình cũng được kết nối đến các hộ còn khó khăn. Ngôi nhà của chị Phùng Thị Như Quỳnh, thôn Đồng Khẩn, vừa hoàn thành với kinh phí 200 triệu đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, đông con, hai vợ chồng là người dân tộc thiểu số, thu nhập chủ yếu từ lao động tự do. Ngôi nhà mới giúp gia đình ổn định nơi ở, có thêm động lực vươn lên.

Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, cơ sở hạ tầng, MTTQ xã còn hướng đến tạo sinh kế bền vững cho người dân. Thực hiện phong trào đột phá năm 2026 “Hỗ trợ hội viên, đoàn viên, nông dân tiêu thụ nông sản sạch”, đơn vị đã kết nối, quảng bá, tìm đầu ra cho hơn 50 tấn chuối và cam.

Chị Đinh Thị Huế, dân tộc Mông, khu Khuổi Đào, thôn Nặm Bó, là một trong những hộ được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Chồng mất hơn chục năm, một mình chị nuôi 3 con. Được Nhà nước hỗ trợ giống chuối Tây, chị cần mẫn chăm sóc vườn cây, nhưng đến vụ thu hoạch lại lo đầu ra. Có thời điểm, chuối chỉ bán được khoảng 1.500 đồng/kg tại đồi, đưa về trung tâm xã cũng chỉ khoảng 2.500 đồng/kg.

MTTQ xã Kiến Thiết kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản cho người nông dân ra thị trường trong tỉnh.

MTTQ xã Kiến Thiết kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản cho người nông dân ra thị trường trong tỉnh.

Chị Huế chia sẻ: “Trồng cây rất vất vả nhưng nếu thu hoạch không bán được thì công sức bỏ ra bị ảnh hưởng nhiều. Nhờ được hỗ trợ tìm đầu ra, gia đình tôi có thêm hy vọng. Mong sản phẩm của bà con được nhiều người biết đến để bán được giá tốt hơn”.

Từ đầu năm đến nay, thông qua chương trình “Những công trình đoàn kết gắn với xây dựng nông thôn mới”, MTTQ xã đã kết nối xây dựng 4 cầu dân sinh, hỗ trợ xóa 5 nhà tạm, tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng; vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị thiện nguyện trao khoảng 600 suất quà cho học sinh nghèo, cận nghèo... Đến nay, tổng nguồn lực xã hội hóa dành cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã Kiến Thiết đạt khoảng 6,8 tỷ đồng.

Những kết quả đạt được cho thấy sức lan tỏa của tinh thần đoàn kết. Khi MTTQ làm tốt vai trò kết nối, mỗi nguồn lực được trao đúng nơi sẽ trở thành điểm tựa, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202608/khi-suc-dan-duoc-khoi-day-7ba7221/