Khi người trẻ "giữ lửa" ở chi bộ vùng cao
Ở những bản làng vùng cao của tỉnh Lào Cai, đội ngũ bí thư chi bộ thế hệ "9X" đang mang sức trẻ, tinh thần trách nhiệm và sự gần gũi với Nhân dân để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bằng những việc làm cụ thể, họ góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế và đổi thay diện mạo mỗi thôn, bản.

Sáng sớm ở thôn Phình Hồ, xã Phình Hồ, Bí thư Chi bộ Giàng A Súa đã bắt đầu một ngày làm việc quen thuộc đến từng hộ dân, lên nương chè, gặp gỡ đảng viên và người dân để nắm tình hình, vận động người dân phát triển sản xuất.
Sinh năm 1990, được kết nạp Đảng năm 2019 và đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ thôn từ năm 2020, anh Giàng A Súa luôn tâm niệm: "Muốn Nhân dân tin thì cán bộ phải làm gương và kiên trì tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức".

Với suy nghĩ đó, thay vì chỉ chờ những cuộc họp định kỳ, anh đến từng hộ dân, kiên trì tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những câu chuyện gần gũi, gắn với lợi ích thiết thực trong sản xuất và đời sống. Chính cách làm ấy đã giúp nghị quyết của chi bộ từng bước trở thành hành động của mỗi người dân.
Ông Giàng A Ninh, thôn Phình Hồ chia sẻ: "Đồng chí Bí thư Chi bộ thường xuyên đến từng gia đình tuyên truyền, giải thích nhiều điều người dân chưa hiểu. Việc gì liên quan đến sản xuất hay cuộc sống đều được anh Súa hướng dẫn rất cụ thể, tận tình nên người dân rất tin tưởng, hưởng ứng nhiệt tình".
Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, Bí thư Chi bộ Giàng A Súa còn cùng tập thể chi bộ xác định phát triển kinh tế là giải pháp căn cơ để nâng cao đời sống Nhân dân. Đảng viên trong thôn được phân công phụ trách từng nhóm hộ, hướng dẫn người dân chăm sóc hơn 10 ha chè Shan tuyết theo hướng hữu cơ; phát triển đàn gia súc gần 300 con và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Từ sự lãnh đạo của chi bộ, trong đó có vai trò của anh Giàng A Súa, nhiều hộ dân đã thay đổi tư duy sản xuất, biết khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, từng bước nâng cao thu nhập. Mỗi năm, thôn có từ 16 - 20 hộ thoát nghèo; hộ nghèo còn gần 50%, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.
Ông Đỗ Chí Công - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Phình Hồ cho biết: "Xã hiện có 9 chi bộ thì 6 bí thư chi bộ thuộc thế hệ “9X”. Với sức trẻ, tinh thần đổi mới và trách nhiệm, đội ngũ này đang trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Cùng với đó, đội ngũ bí thư chi bộ trẻ đã phát huy tốt tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở".

Nếu ở Phình Hồ, dấu ấn của Bí thư Chi bộ Giàng A Súa là sự gần gũi và kiên trì đưa nghị quyết vào cuộc sống thì tại thôn Pín Pé, xã Cát Thịnh, Bí thư Chi bộ Giàng A Tủa lại tạo được niềm tin bằng chính tinh thần tiên phong, gương mẫu.
Sinh năm 1990, trưởng thành trên quê hương, anh hiểu rõ những khó khăn của đồng bào Mông. Gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ cũng là chừng ấy thời gian anh miệt mài đến từng hộ dân, lắng nghe tâm tư, tháo gỡ khó khăn và vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự.

Với anh, phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau" được thể hiện trong từng việc làm cụ thể. Từ hiến đất làm đường, làm nhà văn hóa, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới đến chuyển đổi phương thức sản xuất, Bí thư Chi bộ Giàng A Tủa luôn là người thực hiện trước để Nhân dân thấy hiệu quả rồi mới vận động làm theo.
Anh Sùng A Thanh, thôn Pín Pé chia sẻ: "Trong thực hiện mô hình phát triển kinh tế, Bí thư Chi bộ thường làm trước rồi mới vận động người dân. Khi người dân gặp khó khăn, anh đều đến hướng dẫn nên ai cũng tin tưởng làm theo".
Đảng viên Giàng A Cu, Chi bộ thôn Pín Pé cho biết: "Đồng chí Tủa rất trách nhiệm, sâu sát cơ sở. Mọi công việc đều được đưa ra chi bộ để bàn bạc dân chủ, tạo sự đoàn kết trong đảng viên và đồng thuận trong Nhân dân".
Nhờ đó, thôn Pín Pé hiện phát triển hơn 100 ha rừng kinh tế; duy trì đàn trâu, bò khoảng 150 con cùng nhiều mô hình chăn nuôi lợn, gà bản địa mang lại hiệu quả. Đến nay, thôn còn 50/132 hộ nghèo, đời sống người dân ngày càng khởi sắc.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Thịnh - Nguyễn Thị Ngà, đội ngũ bí thư chi bộ trẻ trên địa bàn đã từng bước khẳng định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở cơ sở. Với sức trẻ, sự năng động và tinh thần đổi mới, các bí thư đã đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể.
Điểm nổi bật của đội ngũ bí thư chi bộ “9X” là tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, luôn lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Sự gương mẫu, nói đi đôi với làm đã tạo sức lan tỏa, củng cố khối đại đoàn kết và niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức đảng - đồng chí Nguyễn Thị Ngà nhấn mạnh.
Còn tại thôn Tân Đồng 4, xã Trấn Yên, Bí thư Chi bộ Lục Thị Năng, sinh năm 1994 cũng là hình ảnh tiêu biểu của lớp cán bộ trẻ dám nghĩ, dám làm và biết tạo sức thuyết phục từ chính mô hình kinh tế của gia đình mình.
Được kết nạp Đảng năm 2021 và đảm nhiệm cương vị bí thư chi bộ từ năm 2025, chị luôn quan niệm muốn vận động Nhân dân phát triển kinh tế thì trước hết bản thân phải tiên phong thực hiện hiệu quả.
Gia đình chị hiện duy trì gần 4 ha quế cùng vườn ươm khoảng 200 nghìn cây giống mỗi năm, mang lại thu nhập gần 300 triệu đồng. Mô hình kinh tế ấy không chỉ giúp gia đình ổn định cuộc sống mà còn trở thành địa chỉ để nhiều hộ dân đến học tập, làm theo.
Trên cương vị Bí thư Chi bộ, chị cùng cấp ủy xây dựng nghị quyết sát với thực tiễn, tập trung phát triển các cây trồng chủ lực, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhờ phát huy hiệu quả các lợi thế địa phương, thôn hiện duy trì gần 500 ha quế, 5 ha dâu tằm, thu nhập bình quân đạt khoảng 61 triệu đồng/người/năm; thôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 3 hộ cận nghèo.
Đảng viên Đặng Hồng Quân, Chi bộ thôn Tân Đồng 4 cho biết: “Đồng chí Lục Thị Năng là bí thư chi bộ trẻ, năng động, trách nhiệm. Điều đáng quý là đồng chí luôn gương mẫu trong mọi phong trào để người dân thấy hiệu quả và làm theo”.

Các bí thư chi bộ trẻ như Giàng A Súa, Giàng A Tủa hay Lục Thị Năng có hoàn cảnh, cách làm khác nhau nhưng cùng điểm chung: Lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy sự gương mẫu làm phương thức lãnh đạo và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo uy tín của người đứng đầu chi bộ.
Thực tế ở nhiều địa phương của tỉnh cho thấy, đội ngũ bí thư chi bộ thế hệ “9X” đang từng bước khẳng định vai trò là lực lượng kế cận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Sức trẻ giúp họ mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm; sự gần dân giúp họ kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân; còn tinh thần dám chịu trách nhiệm giúp những chủ trương, nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa bằng những mô hình phát triển kinh tế, những công trình công cộng được triển khai và sự đổi thay hiện hữu trong từng bản làng.

Ở vùng cao, những bí thư chi bộ thế hệ “9X” hôm nay đang “giữ lửa” cho từng chi bộ, từng bản làng, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng để vùng cao phát triển bền vững và đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Trình bày: Hương Giang
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/khi-nguoi-tre-giu-lua-o-chi-bo-vung-cao-post905608.html
