Khi nào người dân có thể yên tâm nộp hồ sơ đất đai trực tuyến thay vì xếp hàng lấy số từ sáng sớm?

Những ngày qua khi thị trường bất động sản nóng lên với số lượng giao dịch tăng đột biến, người dân hàng ngày đều xếp hàng dài chờ lấy số làm thủ tục đất đai thay vì ngồi nhà nộp hồ sơ online. Nguyên nhân do đâu?

Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống, những ngày qua khi thị trường bất động sản nóng lên với số lượng giao dịch tăng đột biến, người dân hàng ngày đều xếp hàng dài từ sáng sớm trước cửa các Văn phòng đăng ký đất đai để chờ lấy số vào làm thủ tục.

Một số người dân chia sẻ, nếu đến lấy số thứ tự sau 8h sáng thì sẽ phải chờ đến chiều mới có cơ hội được giải quyết hoặc phải quay lại vào ngày hôm sau. Việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai trực tuyến (online) tuy được khá nhiều người dân biết đến nhưng đa phần họ vẫn lựa chọn làm hồ sơ đất đai trực tiếp vì... tiện lợi và dễ dàng hơn.

Nguời dân xếp hàng dài chờ lấy số vào làm thủ tục tại Văn phòng đăng ký đất đai quận Nam Từ Liêm.

Nhiều người dân đã đứng chờ từ 6h sáng trước cửa Văn phòng đăng ký đất đai quận Nam Từ Liêm.

Chị Lê Thị Nga (Nam Từ Liêm) chia sẻ: "Tôi đã đến đây sáng hôm qua nhưng vì lấy số muộn nên phải đợi cả ngày mà không được gọi vào làm. Hôm nay tôi quay lại xếp hàng từ sáng sớm để được làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong ngày."

Chị Nga cho biết, về vấn đề thực hiện các thủ tục đất đai online, chị đã từng nghe qua nhưng chưa thử sử dụng bao giờ và một phần vì nghe ngóng thấy những người xung quanh đều đánh giá là việc nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến còn nhiều bất cập nên chị Nga vẫn lựa chọn đến xếp hàng lấy số chờ làm thủ tục trực tiếp cho đỡ mất công.

Nộp hồ sơ đất đai trực tiếp vẫn là lựa chọn của phần đông người dân, thay vì nộp hồ sơ online.

Mỗi ngày, tại các Văn phòng đăng ký đất đai tiếp đón hàng trăm lượt đăng ký.

Tương tự với trường hợp của chị Lê Thị Nga, anh Bùi Xuân Hải (Cầu Giấy) cũng chia sẻ, công ty anh đã từng thực hiện nộp hồ sơ đất đai trực tuyến và kết quả trả về tốn nhiều thời gian hơn, thậm chí còn kém tiện lợi hơn so với làm trực tiếp. Do đó, anh Hải hiện chưa sẵn sàng thực hiện các thủ tục đất đai online.

Theo ghi nhận của PV, phần lớn người dân xếp hàng chờ làm thủ tục tại các Văn phòng đăng ký đất đai hiện đều chưa có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến, do còn nhiều đắn đo về độ nhanh chóng và tiện ích của thủ tục đất đai online.

Theo báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2022 do Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ thực hiện, đã cho thấy các bước thực hiện liên quan đến chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ vẫn là gánh nặng đối với doanh nghiệp, với các thủ tục "con" vẫn còn tồn tại do hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai chưa được hoàn thiện và ứng dụng rộng rãi, không có sự liên thông giữa cơ quan quản lý đất đai các cấp.

Cụ thể, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính về đất đai vẫn ở mức khiêm tốn (5% doanh nghiệp trong số 3.092 doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết đã nộp hồ sơ trực tuyến, 1% doanh nghiệp cho biết đã nhận kết quả trực tuyến) và doanh nghiệp vẫn chưa thể thực hiện thanh toán nghĩa vụ thuế đối với giao dịch đất đai trực tuyến.

Mặc dù Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương đã thực hiện nhiều cải cách về thủ tục hành chính đất đai trong những năm gần đây, nhưng vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để nhóm thủ tục hành chính này thuận tiện hơn cho các doanh nghiệp và từng bước giúp người dân tiếp cận gần hơn với dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là đối với các thủ tục về đất đai.

VIDEO - Luật đất đai sửa đổi 2024 được thông qua, đất không giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ.

Linh Chi Vũ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khi-nao-nguoi-dan-co-the-yen-tam-nop-ho-so-dat-dai-truc-tuyen-thay-vi-xep-hang-lay-so-tu-sang-som-169240329160656969.htm