Khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia bắt hung thủ vụ trọng án

Sáng 17/10, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã đến Công an thị xã Điện Bàn biểu dương, khen thưởng Công an phường Điện Ngọc, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thị xã và 4 cán bộ, chiến sĩ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh tội phạm.

Ngày 1/10, Công an phường Điện Ngọc và Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thị xã Điện Bàn đã phối hợp bắt giữ Nguyễn Ngọc Thiên Ân (SN 1997, trú khối phố Ngân Giang, phường Điện Ngọc, Điện Bàn) về hành vi tàng trữ trái phép 191g ma túy.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn trao Giấy khen tặng Công an phường Điện Ngọc (trái) và Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thị xã.

Đại tá Lê Trung Hai, Trưởng Công an thị xã Điện Bàn biểu dương, động viên khen thưởng Công an phường Điện Ngọc.

Tiếp đó, sáng 12/10, sau khi nhận thông tin về việc phối hợp bắt giữ đối tượng giết người Đặng Văn Đồng (SN 1972, trú huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) theo thông báo truy tìm của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an phường Điện Ngọc đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn dân cư.

Đến gần trưa 12/10, Công an phường Điện Ngọc phát hiện, tiến hành bắt giữ Đặng Văn Đồng tại một quán ăn trên địa bàn khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc.

Được biết, sau khi mâu thuẫn ghen tuông người yêu, Đồng đã đâm 28 nhát dao lên người chị L.T.O (trú xã Hương Thọ, TP Huế) khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Đồng lấy điện thoại, xe máy nạn nhân tẩu thoát.

Dịp này, Đại tá Lê Trung Hai, Trưởng Công an thị xã Điện Bàn đã biểu dương và động viên khen thưởng Công an phường Điện Ngọc.

Ngọc Thi - Thanh Hồng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/khen-thuong-tap-the-ca-nhan-tham-gia-bat-hung-thu-vu-trong-an-i671161/